Palmerston (Quần đảo Cook)

Palmerston là một hòn đảo san hô thuộc quần đảo Cook, cách New Zeland 3200 km và được mệnh danh là hòn đảo tận cùng của Trái đất. Được hình thành từ một số đảo cát nhỏ nối liền nhau tạo thành vòng kín với những rặng san hô bao quanh, Palmerston là một trong những miền đất cô lập và nhỏ bé ở Thái Bình Dương. Hòn đảo hầu như không có ai sinh sống cho đến khi một người thợ mộc tên là William Masrter cùng với vợ và hai người em gái họ của vợ chuyển đến sinh sống tại đây vào năm 1860. Từ đó đến nay thì dân số trên đảo là 62 người.
Cuộc sống của người dân trên đảo:
Sinh sống trên đảo rất khó khăn, ở đây không có cửa hàng, chỉ có hai nhà về sinh, nước mưa được tận dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Điện được sử dụng hai lần một ngày, và có một trạm điện thoại duy nhất được lắp đặt để liên lạc với bên ngoài. Cá là nguồn thực phẩm chủ yếu của người dân trên đảo và mỗi năm có khoảng hai chuyến tàu chở những tư vật liệu thiết yếu như gạo, nhên liệu đến đây và thu mua cá đưa về đất liền.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy