Cố nhạc sỹ Văn Phụng

Tên thật của ông là Nguyễn Văn Phụng (1930 - 1999), sinh ra ở Hà Nội. Ông là một nhạc sỹ nổi tiếng của dòng nhạc tình miền Nam trước năm 1975. Ông đến với âm nhạc do một lần chạy loạn về Nam Định và gặp linh mục Mai Xuân Đình, vị này đã chỉ dạy cho ông về âm nhạc và giáo lý. Ca khúc đầu tay của ông rất nổi tiếng đó là ca khúc "Ô mê ly". Khởi đầu với ca khúc đầy thành công này, ông đã sáng tác thêm rất nhiều sáng tác cũng thành công không kém như: "Trăng sơn cước", "Yêu", "Tôi đi giữa hoàng hôn", "Tiếng dương cầm",... Trước đây, ông còn là nhạc sỹ hoà âm hay nhất miền Nam trước năm 1975.
Cố nhạc sỹ Văn Phụng.
Cố nhạc sỹ Văn Phụng.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy