Boongke số 42

Quốc gia cầm trịch đầu còn lại của sợi dây Chiến tranh lạnh không ai khác chính là Nga, đất nước đã từng ủng hộ hết lòng cho chế độ Chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Để đề phòng sự đe dọa từ thảm họa hạt nhân của Mỹ, nước Nga đã cho xây dựng Boongke số 42 vào những năm đầu 1950. Trên một con phố yên tĩnh gần Taganskaya pl, một tòa nhà tân cổ điển sang trọng là cửa ngõ dẫn đến trung tâm thông tin liên lạc bí mật thời Chiến tranh Lạnh. Cơ sở này được sử dụng như một trụ sở liên lạc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân. Vì vậy, tòa nhà chỉ là một cái vỏ, đóng vai trò như một lối vào không gian rộng 7000 mét vuông 60m dưới lòng đất. Hiện tại trong tay tư nhân, cơ sở này đã được chuyển đổi thành một loại bảo tàng dành riêng cho Chiến tranh Lạnh.


Được thiết kế và chế tạo sau loạt vụ thử hạt nhân đầu tiên của Liên Xô, những vụ thử này cho thấy độ sâu tối ưu cho hầm chứa của boongke không được cao hơn 165 feet dưới mặt đất để có thể tồn tại nguyên vẹn khỏi mọi bụi phóng xạ hạt nhân. Với việc áp dụng những kĩ thuật tiên tiến bậc nhất lúc bấy giờ, Boongke số 42 giống như một pháo đài kiên cố phi thường có sức chứa lên đến 3.000 người cùng khả năng duy trì sự sống cho họ là trong 90 ngày. Ngày nay nơi đây đã được mở cửa cho khách tham quan như một bảo tàng lịch sử, chứa nhiều sự vật và tàn dư ký ức từ thời Chiến tranh lạnh, thậm chí có nhiều cặp đôi còn tổ chức đám cưới ở đây.

Boongke số 42
Boongke số 42
Boongke số 42
Boongke số 42

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy