Top 10 Quốc phục Việt Nam rực rỡ trong các cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế

Lan Ngoc 508 0 Báo lỗi

Một trong những phần thi được chờ đợi nhất trong các cuộc thi hoa hậu thế giới chính là phần thi trang phục dân tộc. Một bộ quốc phục đẹp không chỉ toát lên vẻ ... xem thêm...

  1. Top 10 trang phục dân tộc ấn tượng nhất lịch sử Miss Universe, trong đó có trang phục dân tộc “Bánh Mỳ” mà Hoa hậu H’Hen Niê từng trình diễn năm 2018.

    Quả thực, các thí sinh đến từ Việt Nam luôn biết cách gây ấn tượng mạnh mẽ trên sân khấu của cuộc thi đình đám này. Bộ trang phục “Bánh Mỳ” của Hoa hậu H’Hen Niê lấy cảm hứng từ món ăn độc đáo và được bình chọn là một trong những món ăn hấp dẫn nhất thế giới.


    Tại cuộc thi Miss Universe 2018, nhiều thí sinh và quản lý thí sinh hay gọi H'Hen là Miss Bánh mì. H'Hen nghĩ "Bánh mì đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình của mình ở Hoa hậu Hoàn vũ. Với bộ trang phục này, H'Hen nhớ lại những kỷ niệm ngày bé, ước ao sau này mình có một xe để bán. Lớn lên thì H'Hen diện luôn bộ Bánh mì lên người”.

    Trang phục dân tộc Bánh mì của Hoa hậu H’Hen Niê tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018
    Trang phục dân tộc Bánh mì của Hoa hậu H’Hen Niê tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018
    Trang phục dân tộc Bánh mì của Hoa hậu H’Hen Niê tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018
    Trang phục dân tộc Bánh mì của Hoa hậu H’Hen Niê tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

  2. Là thí sinh biểu diễn cuối cùng trong phần thi trang phục truyền thống tại Miss Universe 2020, hoa hậu Khánh Vân đã chuẩn bị cho phần biểu diễn bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ hình ảnh con kén để quảng bá, đề cao ngành dệt may của Việt Nam.


    Trang phục dân tộc mang tên Kén Em của nhà thiết kế Khoa Lỗ, gồm áo dài cách điệu, mấn đi kèm mô hình chiếc kén chất liệu sợi tơ tằm, áp dụng kỹ thuật đan thắt thủ công kết hợp hình thức thắt dây macrame của nước ngoài. Bên trong kén mô tả nghề xe tơ dệt lụa qua guồng quay và các cuộn tơ. Tông màu trắng chủ đạo trên phom dáng áo dài giúp Hoa hậu Khánh Vân thể hiện sự duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ truyền thống.

    Hoa hậu Khánh Vân diện thiết kế
    Hoa hậu Khánh Vân diện thiết kế "Kén Em" tại Miss Universe 2020
    Hoa hậu Khánh Vân diện thiết kế "Kén Em" tại Miss Universe 2020
  3. Đến với đấu trường sắc đẹp gay gao nhất hành tinh Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2022, đại diện Việt Nam tham gia góp mặt dự thi là đương kim hoa hậu hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu. Trong phần thi của mình, hoa hậu Ngọc Châu đã tự hào khi khoác lên mình bộ quốc phục mang tên “Chiếu Cà Mau” của nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt. Trang phục lấy ý tưởng từ làng chiếu Cà Mau, ngôi làng bình dị miền cực Nam Tổ Quốc có truyền thống yêu nước và giàu sức sống.


    Bộ trang phục được thực hiện tỉ mỉ thành chiếc áo dài với phần khung phía sau hoành tráng, giúp Ngọc Châu nổi bật khi trình diễn trên sân khấu. Đồng thời, thiết kế tôn vinh nghề thủ công của Việt Nam, toát lên vẻ đẹp mộc mạc, bình dị và tinh thần hăng say sản xuất của người dân ở miền cực Nam của Tổ quốc, truyền tải giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.

    Quốc phục của Hoa hậu Ngọc Châu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2022
    Quốc phục của Hoa hậu Ngọc Châu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2022
    Quốc phục của Hoa hậu Ngọc Châu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2022
    Quốc phục của Hoa hậu Ngọc Châu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2022
  4. Sau nhiều lần tranh cãi, bộ Quốc phục "Cafe phin sữa đá" chính thức trở thành trang phục dân tộc theo chân Á hậu Hoàng Thùy chinh chiến tại Miss Universe 2019. Có thể thấy, so với hai trang phục là "Cò" và "Chín rồng" thì "Cafe phin sữa đá" khá độc đáo, so với các đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế thì đây là một sự lựa chọn đột phá. Tuy nhiên, bộ trang phục này vẫn nhận nhiều tranh cãi từ khán giả vì 2 năm liên tiếp mang văn hoá ẩm thực đến với phần thi này tại Hoa hậu Hoàn vũ.


    Hoàng Thùy nói cô thích nguồn năng lượng và sự thoải mái mà nó mang lại. "Cà phê sữa đá pha phin là món uống được nhiều bạn bè quốc tế yêu thích. Tôi tin mình sẽ thể hiện tốt nhất với thiết kế này trên sân khấu Miss Universe", cô chia sẻ.

    Hoàng Thùy chọn
    Hoàng Thùy chọn "Cà Phê" là Quốc phục mang đến Miss Universe 2019
    Hoàng Thùy chọn "Cà Phê" là Quốc phục mang đến Miss Universe 2019
  5. Là nàng á hậu có nhiều sự tiến bộ vượt bậc trong các kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn đồng thời nhan sắc ngày càng thăng hạng, á hậu Kim Duyên chính thức được cử trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2021. Đến với Miss Universe 2021, Kim Duyên đã giới thiệu cho bạn bè thế giới một nét văn hóa truyền thống Việt Nam qua quốc phục mang tên Ai tét hông.


    Ai tét hông đã được nhà thiết kế Khoa Lỗ lấy cảm hứng từ đặc trưng của ẩm thực Cần Thơ - quê nhà của Kim Duyên, món bánh Tét lá cẩm với màu xanh - tím làm chủ đạo. Phần khung được gia cố chắc chắn, phần bánh sẽ được bung xòe ngay tại điểm Kim Duyên bắt đầu tạo dáng. Phần khung phía sau với hình ảnh bánh tét lá cẩm vô cùng hoành tráng và màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Diện trang phục dân tộc, Á hậu Kim Duyên toát lên được sự mạnh mẽ, đầy nội lực và cá tính.

    Quốc phục của Á hậu Kim Duyên tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2021
    Quốc phục của Á hậu Kim Duyên tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2021
    Quốc phục của Á hậu Kim Duyên tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2021
    Quốc phục của Á hậu Kim Duyên tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2021
  6. Lấy ý tưởng từ hình ảnh cây tre cây trúc và chim hạc, nhà thiết kế Thuận Thành đã tạo ra hai bộ quốc phục để Hoa hậu Phạm Hương "đem chuông đi đánh xứ người" trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2015. Được biết thời gian để nhà thiết kế hoàn thành bộ trang phục này kéo dài chỉ trong vòng một tháng.


    Hai bộ áo dài mà Hoa hậu Phạm Hương đã mặc một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Cả hai bộ trang phục này đều được may bằng tơ gấm, thêu thủ công và ép chỉ nhũ vàng phần lá trúc. Phần tay và cổ áo được đính hàng nghìn viên đá pha lê lấp lánh trong khi khuyên tai, vòng cổ đi kèm cũng được tạo hình lá trúc và cách điệu trống đồng, chiếc quạt cầm tay được trạm trổ tinh tế và tỉ mỉ hình lá trúc. Tổng thể bộ trang phục dân tộc vô cùng trang trọng và mỹ lệ.


    Một điểm nhấn tạo nên nét đẹp khó quên cho Phạm Hương khi diện bộ trang phục này chính là chiếc mấn đội đầu. Chiếc mấn mạ vàng vô cùng sang trọng và đẹp mắt được tạo nên với hình tượng chim hạc. Bộ quốc phục của đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh năm 2015 đã gây ấn tượng không nhỏ trong lòng bạn bè quốc tế.

    Quốc phục hoa hậu Phạm Hương tại Hoa hậu hoàn vũ thế giới năm 2015
    Quốc phục hoa hậu Phạm Hương tại Hoa hậu hoàn vũ thế giới năm 2015
    Quốc phục hoa hậu Phạm Hương tại Hoa hậu hoàn vũ thế giới năm 2015
    Quốc phục hoa hậu Phạm Hương tại Hoa hậu hoàn vũ thế giới năm 2015
  7. Một bộ trang phục độc đáo của đại diện Việt Nam trên đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới là chiếc áo tứ thân của Á hậu Vũ Thị Hoàng My. Được biết đây cũng là một sản phẩm của nhà thiết kế Thuận Việt.


    Bộ quốc phục này được làm từ vải tơ thô, trên đó thêu hình ảnh chiếc trống đồng quen thuộc. Phần cổ áo khoét sâu. gắn rất nhiều viên đá pha lê sáng lấp lánh tượng trưng cho 5 biểu tượng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nổi bật hơn nữa là hình chim phượng mạ vàng gắn trước ngực, tạo vẻ sang trọng, quý phái mà không kém phần trang nhã. Đây là một sự phá cách táo bạo dựa trên nghệ thuật thêu tay truyền thống và chất liệu lụa mới nhất.


    Một điểm nhấn nữa của bộ trang phục này là chiếc chiếc nón quai thao, một hình ảnh không thể thiếu khi nhắc đến áo tứ thân. Chiếc nón được chạm hình trống đồng truyền thống, tôn lên nét văn hóa tinh hoa dân tộc. Tuy năm đó, Á hậu không giành được kết được kết quả cao nhưng cô đã thể hiện thành công hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động hơn.

    Á hậu Vũ Thị Hoàng My tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2011
    Á hậu Vũ Thị Hoàng My tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2011
    Á hậu Vũ Thị Hoàng My tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2011
    Á hậu Vũ Thị Hoàng My tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2011
  8. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vào năm 2008, tính đến nay hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm vẫn là người có thành tích tốt nhất trong số các người đẹp đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này. Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã lọt top 15 người đẹp nhất của cuộc thi và đặc biệt bộ quốc phục của Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm cũng được xếp trong Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất và Top 5 Áo dài fashion show.


    Bộ trang phục với tên gọi "Vũ khúc hạc" là sự kết hợp độc đáo với nhiều lớp áo và ba màu đỏ, vàng và trắng. Nhà thiết kế Thuận Việt cũng chính là người đã thiết kế và tạo dựng thành công bộ quốc phục độc đáo này. Trên chiếc áo dài đặc biệt này là 7500 viên đá pha lê nhập khẩu từ Áo và 500 viên ngọc trai sang trọng. Ngoài ra trên thân áo còn được tô điểm bởi hai con hạc bằng những đường chỉ nhũ vàng vô cùng quý phái.

    Quốc phục của Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2008
    Quốc phục của Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2008
    Quốc phục của Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2008
    Quốc phục của Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2008
  9. Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 là đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2012, bộ trang phục của người đẹp cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Đây cũng là bộ trang phục được thiết kế dưới bàn tay sáng tạo của nhà thiết kế Thuận Việt. Đó là một bộ áo dài thổ cẩm được may từ vải tơ tằm dệt bằng tay và sử dụng loại dây tầm gửi nguyên chất.


    Bộ trang phục này thể hiện thông điệp bảo vệ môi trường sống mà Hoa hậu muốn gửi gắm. Hoa văn xuất hiện chiếc áo là những hình ảnh thổ cẩm của các dân tộc Việt Nam vùng núi phía Bắc và hình rồng phương Đông trạm trổ dát vàng vô cùng cầu kì, sang trọng và đẹp mắt.

    Quốc phục của Hoa hậu Diễm Hương tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2012
    Quốc phục của Hoa hậu Diễm Hương tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2012
    Quốc phục của Hoa hậu Diễm Hương tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2012
    Quốc phục của Hoa hậu Diễm Hương tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2012
  10. Góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2013, Á hậu Trương Thị May đại diện của Việt Nam cũng được đánh giá cao cả về ngoại hình và phong cách. Bộ trang phục được thiết kế dựa trên hai gam màu chủ đạo là vàng đồng và đỏ sậm, trên đó nổi bật là những họa tiết hoa sen.


    Cũng là nhà thiết kế Thuận Việt thiết kế, bộ quốc phục này mang hình ảnh hoa sen truyền thống, thể hiện nét đẹp dịu dàng, tinh khiết của người con gái Việt. Bộ trang phục được điểm xuyết với những viên đá pha lê lấp lánh khiến bộ trang phục càng thêm phần nổi bật.

    Quốc phục của Á hậu Trương Thị May tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2013
    Quốc phục của Á hậu Trương Thị May tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2013
    Quốc phục của Á hậu Trương Thị May tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2013
    Quốc phục của Á hậu Trương Thị May tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2013



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy