Hoa Súng ở Đồng Tháp

Với những người đã quen với cánh đồng hoa bạt ngàn ở vùng núi phía Bắc, chắc hẳn họ sẽ bị choáng ngợp khi đến những vùng ở miền Tây Nam Bộ mùa nước nổi, đặc biệt là thời điểm từ tháng 10, tháng 11 với sự ngập tràn của hoa súng. Hoa súng có màu hồng xuất hiện ở Châu Đốc còn hoa súng trắng lại được mọc nhiều ở Đồng Tháp Mười. Dù thường lớn lên quanh vùng đầm lầy nhưng lại ra hoa rực rỡ cả một vùng sông nước.


Bởi thế, về Đồng Tháp mùa này, ai cũng phải ngỡ ngàng trước cánh đồng hoa súng đua nở giữa mặt nước mênh mông. Thay vì màu tím biếc đến tận chân trời, hoa súng ở Tháp Mười chủ yếu là màu trắng tinh khôi. Tuy sắc màu không nổi bật nhưng hoa súng trắng của vùng Đồng Tháp gợi lên vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết của thiếu nữ miền Tây. Ngắm hoa súng đẹp nhất bạn nên đi vào lúc sáng sớm, khi tia nắng mai nhẹ chiếu qua làn cánh mỏng. Nếu để ý bạn sẽ thấy hoa súng nở cũng quay về hướng mặt trời. Đi xuồng vào những con kênh mọc đầy hoa súng, vô tình bắt gặp mùi hương thơm cỏ mật, mùi hăng hắc sình non, nhưng luôn phảng phất mùi hương hoa súng dìu dịu.

Hoa Súng nở rộ vào tháng 10 đến tháng 11 nơi sông nước miền Tây
Hoa Súng nở rộ vào tháng 10 đến tháng 11 nơi sông nước miền Tây
Bởi thế, về Đồng Tháp mùa này, ai cũng phải ngỡ ngàng trước cánh đồng hoa súng đua nở giữa mặt nước mênh mông
Bởi thế, về Đồng Tháp mùa này, ai cũng phải ngỡ ngàng trước cánh đồng hoa súng đua nở giữa mặt nước mênh mông

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy