Hòn đảo ma bí ẩn

Hy-Brasil là một hòn đảo bí ẩn xuất hiện trên bản đồ từ năm 1325 đến những năm 1800. Theo truyền thuyết của người Ireland, đảo Hy-Brasil luôn bị sương mù bao phủ quanh năm, trừ một ngày duy nhất cứ 7 năm một lần. Và ngay cả khi nó hiển hiện hữu hình, người ta cũng khó lòng phát hiện được nó. Suốt nhiều thế kỷ, chuyện truyền thuyết về đảo Hy-Brasil nổi tiếng khắp châu Âu. Người ta vẫn kể về nơi đó là một miền đất hứa của các vị Thánh, hay nơi thiên đường, hoặc một nền văn minh tiên tiến đáng sống. Đảo Hy-Brasil hay còn gọi là Hy-Breasal, Hy-Brazil, Hy-Breasil và Brazir. Đây là những cái tên bắt nguồn từ Breasal, mang ý nghĩa "Vị Vua tối cao" trong lịch sử người Celt.


Đoàn thủy thủ của thuyền trưởng John Nisbet được cho là đã gặp một ông già thông thái, người cho họ vàng và bạc. Vị thuyền trưởng này cho biết, hòn đảo là nơi cư trú của loài thỏ đen và thầy phù thủy bí ẩn. Trong chuyến thám hiểm tiếp theo, thuyền trưởng Alexander Johnson cũng tuyên bố tìm thấy đảo Hy-Brasil, xác nhận những phát hiện của thuyền trưởng John Nisbet trước đó. Những năm tiếp theo, đảo Hy-Brasil tiếp tục ẩn danh. Các nỗ lực tìm kiếm nó một lần nữa thất bại. Những nhà sản xuất bản đồ bắt đầu loại bỏ tên nó khỏi biểu đồ hải lý. Lần cuối cùng hòn đảo được vẽ trên bản đồ vào năm 1865. Khi đó, nó có chú thích đơn giản là "Tảng đá Brazil".

Hòn đảo ma bí ẩn
Hòn đảo ma bí ẩn
Hòn đảo ma bí ẩn
Hòn đảo ma bí ẩn

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy