Màn ảo thuật cưa một nửa người phụ nữ của PT Selbit

Màn ảo thuật cưa một nửa người phụ nữ đã nhanh chóng đạt được vị thế mang tính biểu tượng vì đây là trò ảo thuật mới nhất trong danh sách được thực hiện lần đầu tiên bởi nhà ảo thuật người Anh PT Selbit vào tháng 1 năm 1921 tại Finsbury Park Empire ở Bắc London cùng với Betty Barker, trợ lý của ông, người mà ông đã đưa vào một chiếc hộp gỗ thẳng đứng. Selbit buộc dây quanh cổ tay, mắt cá chân và cổ của Barker, rồi đẩy dây qua các lỗ trên hộp. Sau đó, ông gọi các khán giả lên sân khấu và yêu cầu họ kéo chặt dây thừng để Barker không thể di chuyển dù chỉ một inch.


Selbit niêm phong chiếc hộp và đặt phẳng nó với sự giúp đỡ của các trợ lý, sau đó Selbit bắt tay vào màn ảo thuật. Đầu tiên, ông đẩy những tấm kính dày qua các khe hở, cho đến khi chúng có vẻ xuyên qua cô và ra phía bên kia. Sau đó, như thể vẫn chưa đủ, PT Selbit lấy một cái cưa và cắt xuyên qua giữa chiếc hộp, rải mùn cưa khắp nơi. Theo các chuyên gia ảo thuật, màn trình diễn của PT Selbit là lần đầu tiên một nghệ sĩ biểu diễn cưa đôi ai đó - một màn biểu diễn đã trở thành biểu tượng của ảo thuật, chỉ có trò kéo một con thỏ ra khỏi mũ mới sánh được. Nó đã gây chấn động và trong vòng một năm, Horace Goldin đã đi lưu diễn với phiên bản trò ảo thuật của mình. Các biến thể hiện đại chia trợ lý thành nhiều phần, sử dụng hộp rõ ràng hoặc cưa buzz và không có hộp!

Màn ảo thuật cưa một nửa người phụ nữ của PT Selbit
Màn ảo thuật cưa một nửa người phụ nữ của PT Selbit
Màn ảo thuật cưa một nửa người phụ nữ của PT Selbit

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy