Người Hà Nội ( Nguyễn Đình Thi)

"Đây Hồ Gươm Hồng Hà Hồ Tây
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm
Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội
Hà Nội mến yêu
Hà Nội cháy, khói lửa ngợp trời
Hà Nội ầm ầm rung Hà Nội vùng đứng lên
Sông Hồng reo Hà Nội vùng đứng lên....".


Bài hát "Người Hà Nội" là một bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi sáng tác. Một bài hát ca ngợi Hà Nội với những dấu ấn lịch sử lên con người và thành phố, từ thời cuộc kháng chiến chống Pháp.


Bài hát được sáng tác năm 1947 khi cuộc kháng chiến chống Pháp được nổ ra ít ngày, cả Hà Nội đã lên đường sơ tán theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 - 1946 của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên gọi bài hát ban đầu có tên là "Bài hát của một người Hà Nội". Mặc dù ông từng thổ lộ bản thân không học cao về âm nhạc nhưng bài hát "Người Hà Nội" lại đòi hỏi người thể hiện phải có trình độ thanh nhạc tốt bên cạnh một nhạc cảm tốt. Bài hát "Người Hà Nội" được một số nghệ sĩ trình bày rất thành công như: Lê Dung, Trọng Tấn, Cao Minh và Ánh Tuyết...


Thông tin chi tiết:

  • Tên bài hát: Người Hà Nội
  • Tác giả: Nguyễn Đình Thi
  • Soạn nhạc: Nguyễn Đình Thi
" Người Hà Nội" - NSND Lê Dung
Người Hà Nội- Bài ca đi cùng năm tháng
Người Hà Nội- Bài ca đi cùng năm tháng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy