Quan niệm về hạnh phúc rất đa dạng

Có nhiều từ ngữ để diễn tả cảm xúc, tâm trạng của bản thân như: vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ,… Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Đó là một cảm xúc bậc cao mà chỉ có ở loài người.Hạnh phúc mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lí trí. Khái niệm về hạnh phúc có thể không thay đổi nhưng quan niệm về hạnh phúc của mỗi người, mỗi xã hội, mỗi thời kì là khác nhau. Đặc biệt, quan niệm về hạnh phúc trong xã hội ngày nay có nhiều điểm khác với các thời kì trước đây.


Hạnh phúc, sung sướng là hai từ gần nghĩa, đều chỉ cảm giác thoải mái khi đạt được một giá trị, một mục đích, một kết quả… nhưng điểm khác nhau nằm ở tính hữu hình hay vô hình của giá trị, của mục đích, của kết quả đạt được đó. Chẳng hạn, tình yêu, sự thành công, sự nổi tiếng, sự yêu mến… mang lại hạnh phúc. Còn tiện nghi sinh hoạt, sự giàu có… mang lại sung sướng.


Ngoài ra còn phải kể đến cảm giác sung sướng khi được thỏa mãn các bản năng cơ bản như ăn uống, vui chơi giải trí. Hạnh phúc có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ ngôn ngữ, chữ viết đến lời nói, hành động. Có thể từ “hạnh phúc” ở mỗi quốc gia có vỏ ngữ âm và chữ viết khác nhau nhưng đều mang chung một ý nghĩa, đó là chỉ trạng thái vui vẻ, sung sướng, phấn khởi, những cảm xúc tích cực của con người.


Những quan điểm về hạnh phúc rất đa dạng, phong phú và thậm chí khác biệt, đối lập nhau tuỳ theo từng tính cách, hoàn cảnh sống của mỗi con người cũng như bối cảnh xã hội. Có người cho rằng hạnh phúc là khi đạt được thành công, danh vọng, tiền tài; có người nói chỉ cần giữ cho tâm hồn mình trong sạch, thảnh thơi là có được hạnh phúc rồi; có người lại cho rằng cứ được nhiều người tán dương, khen thưởng, được mọi người biết đến là đạt được hạnh phúc…Cũng như tính cách muôn màu mỗi người khác nhau, hạnh phúc thật khó đoán định và định nghĩa chính xác được nó trong xã hội thực tế. Tuy vậy, điểm chung về hạnh phúc trong mỗi con người là sự thoải mái về tâm lí cũng như sự toại nguyện về ý muốn của mỗi người đối với những sự kiện trong cuộc đời.


Quan niệm về hạnh phúc còn có mối liên hệ chặt chẽ với hoàn cảnh xã hội. Với mỗi bối cảnh xã hội khác nhau, nhu cầu của con người khác nhau, và khả năng cung cấp tiện nghi trong cuộc sống là khác nhau thì quan niệm về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Trong thời kì chiến tranh, hạnh phúc có thể là khi đánh thắng quân thù hay khi hậu phương tuy vừa sản xuất vừa chiến đấu nhưng vẫn vượt chỉ tiêu cung cấp lương thực, vũ khí cho tiền tuyến.


Trong thời kì đói nghèo, hạnh phúc có thể đơn giản chỉ là có bát cơm để ăn no bụng. Trong thời kì hoạn lạc, hạnh phúc biết bao khi cả gia đình có thể đoàn tụ. Có một niềm hạnh phúc khôn xiết hơn cả đối với nước Việt Nam nói riêng và các đất nước chịu áp bức nói chung là khi đất nước giành độc lập, hay khi non sông được thống nhất. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của chung cả một dân tộc, đất nước.


Có thể thấy, hạnh phúc trong quá khứ thật bình dị, giản đơn. Nhưng trong thời đại ngày nay, khi xã hội phát triển về mọi mặt, khoa học kĩ thuật không ngừng được nâng cao, hoàn thiện, nhiều tiến bộ khoa học đã và đang mang đến cho con người một cuộc sống vô cùng tiện nghi, đầy đủ. Xã hội, cuộc sống càng phức tạp thì quan niệm về hạnh phúc càng không đơn giản nữa.


Có lẽ người hạnh phúc trước hết phải có một đời sống tinh thần lành mạnh, luôn hướng tìm sự vui vẻ, lạc quan, thoải mái trong cuộc sống. Người hạnh phúc biết tự quan tâm đến bản thân, chăm sóc sức khỏe của mình, phải biết tự chủ trong cuộc sống. Người hạnh phúc có thể là những người đạt được nhiều thành công trong các lĩnh vực như công việc, học tập, hôn nhân hoặc có thể chỉ đơn giản là họ đã cố gắng hết mình trong mọi việc để thấy hài lòng với những gì mà mình đã làm được và được mọi người công nhận.


Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người có lịch học tập căng thẳng hơn lại là những người cảm thấy hài lòng hơn với cuộc sống mình đang có. Bởi ở họ đã đặt ra những mục tiêu hay đích đến trong cuộc đời và đã cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó. Khi đã phấn đấu đạt được điều mình mong muốn thì con người sẽ cảm thấy toại nguyện và hạnh phúc.


Người hạnh phúc không phải là người không bao giờ thất bại. Điều quan trọng là họ biết nhìn nhận những thất bại và vấp ngã theo hướng tích cực, không thể đạt được thành công khi thiếu đi những lần thất bại. Có một cuộc sống hạnh phúc là cuộc sống đạt được nhiều mục tiêu cho bản thân cũng như do xã hội đặt ra. Người hạnh phúc không chỉ giữ gìn hạnh phúc cho bản thân mà còn biết chia sẻ hạnh phúc cho người xung quanh, cho xã hội để cùng xây dựng một xã hội hạnh phúc.


Cuộc sống hạnh phúc không thể thiếu sự cống hiến. Đó không chỉ là cống hiến theo sở thích, cho những điều mình đam mê của bản thân mà còn là cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Có người nói: Hạnh phúc là tranh đấu. Thời gian thì hữu hạn mà ước muốn của con người là vô cùng. Thành công không bao giờ có giới hạn và con người sẽ luôn luôn phấn đấu không ngừng để vươn tới sự hoàn hảo, một thứ hạnh phúc cao hơn.


Có người cho rằng hạnh phúc là lí tưởng. Tất cả các thứ chủ nghĩa, các thứ lý tưởng trên đời đều có chung một mục tiêu, đó là hạnh phúc. Thiếu đi lý tưởng, loài người sẽ không thể phát triển, sẽ không thể có được niềm hạnh phúc chân chính. Khát khao được hạnh phúc và nhìn thấy hạnh phúc là động lực để con người bước tiếp trên con đường dài dẫn tới vinh quang.


Có một hạnh phúc không bao giờ thay đổi trong mọi thời điểm và luôn luôn đúng với mỗi con người, đó là hạnh phúc gia đình. Xã hội ngày càng hiện đại và hòa nhập thì mỗi người càng phải biết giữ gìn, vun đắp cho hạnh phúc gia đình hơn. Gia đình là nền tảng của xã hội. Có một gia đình hạnh phúc là cơ sở để xây dựng một xã hội hạnh phúc.


Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, cũng có những người có quan niệm lệch lạc hay mù quáng về hạnh phúc. Tiêu biểu nhất cho một xã hội giàu có là sự ngộ nhận “Tiền mua được hạnh phúc”. Có câu châm ngôn nói rằng: “Tiền bạc có thể mua được ngôi nhà nhưng không mua nổi hạnh phúc”. Không phải cứ có tiền là có hạnh phúc. Xã hội đã chứng kiến bao gia đình đổ vỡ chỉ vì đồng tiền.


Bố mẹ mải lo kiếm tiền, không dạy bảo con cái, đến khi con sa ngã thì gia đình cũng tan nát, dù có nhiều tiền thì cũng bất lực. Nhiều người sống lại theo chủ nghĩa cá nhân vì họ cho rằng hạnh phúc là khi có thể một mình tận hưởng. Đây là lối suy nghĩ hạnh phúc theo hướng tiêu cực mà nhiều người lầm tưởng. Nhưng một cuộc sống cô đơn, không người quan tâm, chăm sóc và cũng không quan tâm, chăm sóc ai thì liệu có phải là hạnh phúc thực sự không?


Hạnh phúc cũng không thể có được bằng việc dùng thủ đoạn, tiểu xảo hay bằng cách tước đoạt niềm vui, niềm hạnh phúc của người khác. Bản thân mình gây ra đau khổ cho người khác thì không thể gọi là hạnh phúc được. Một danh nhân đã từng nói: “Hạnh phúc trong cuộc sống phụ thuộc vào những suy nghĩ và tầm nhìn của bạn”. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người ngày càng chủ động đi tìm hạnh phúc của riêng mình, sống tích cực để có nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc đời.


Đối với mỗi thanh niên, cuộc đời phía trước còn dài và lắm gian nan. Hạnh phúc của tuổi trẻ là được lựa chọn và đối mặt với sự lựa chọn đó. Mỗi người cần phải bước đi mạnh mẽ hơn để từng giây phút, từng ngày tháng trôi qua đều cảm nhận được Niềm giản dị và đạt được những thành công để tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao.

Hạnh phúc của tuổi trẻ là được lựa chọn và đối mặt với sự lựa chọn đó
Hạnh phúc của tuổi trẻ là được lựa chọn và đối mặt với sự lựa chọn đó
Người hạnh phúc trước hết phải có một đời sống tinh thần lành mạnh
Người hạnh phúc trước hết phải có một đời sống tinh thần lành mạnh

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy