Sông Hằng, Ấn Độ/ Bangladesh

Sông Hằng là con sông quan trọng nhất của tiểu lục địa Ấn Độ. Sông Hằng dài 2.510km bắt nguồn bắt nguồn từ đỉnh Gangotri trên dãy Himalaya hùng vĩ của Bắc Trung Bộ Ấn Độ băng qua vùng đồng bằng, chảy theo hướng Đông Nam qua Bangladesh vào vịnh Bengal. Sông Hằng được xem là dòng sông linh thiêng nhất và cũng là nơi lưu giữ trái tim của Ấn Độ. Sông Hằng đã trở thành chỗ dựa về tinh thần cho hàng triệu người. Rất nhiều thành phố hay các đế quốc Ấn trước đây đều nằm bên bờ của con sông. Khởi nguồn từ phía tây dãy Himalaya, sông Hằng chảy qua Ấn Độ tới Bangladesh trước khi đổ ra vịnh Bengal. Đến đây du khách có thể tìm hiểu cuộc sống dân cư, nét cổ kính và linh thiêng của thành phố thánh Kolkata, Varasani; bắt gặp những hình ảnh hàng ngàn các cầu thang ven sông, nơi Phật tử đến cúng tế thần Shiva.


Dòng chảy của sông Hằng khi đến Ấn Độ, nó trở thành nơi không thể tách rời của cuộc đời mỗi tín đồ giáo sùng đạo. Theo dòng sông này, du khách sẽ khám phá cuộc sống người dân ở những thành phố như Kannauj, Kashi và Allahabad và tham dự những nghi lễ linh thiêng đậm màu sắc văn hóa Hindu. Sông Hằng cũng được nhắc đến nhiều lần trong các huyền thoại và truyền thuyết cổ xưa của Ấn Độ qua mối liên hệ với nhiều vị thần khác như Shiva và Vishnu. Trong văn hóa tâm linh Ấn Độ, Nữ thần sông Hằng thường được khắc hoạ trong hình dáng một người phụ nữ cưỡi cá sấu Makara – một biểu tượng vô cùng thiêng liêng của dân tộc Ấn, đại diện cho sự nguy hiểm của chết chóc và sự sung túc của cuộc sống.

Sông Hằng
Sông Hằng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy