The West Highland Way

The West Highland Way là tuyến đường đi bộ nổi tiếng nhất tại Scotland, với hơn 80.000 du khách mỗi năm, nó có độ dài khoảng 96 dặm. Con đường mòn này cho phép người đi bộ trải nghiệm những phong cảnh tuyệt đẹp ở vùng nông thôn của đất nước Scotland, từ cảnh quan xanh tươi của những đồng cỏ bát ngát, các cao nguyên gồ ghề. Ở Scotland bạn hoàn toàn được phép cắm trại trên đường hay có thể ghé qua một số ký túc xá và nhà trọ dọc theo đường mòn. Con đường, được hình thành bởi Tom Hunter quá cố từ Glasgow, đã được phê duyệt để phát triển vào năm 1974 và được Lord Mansfield hoàn thành và mở vào ngày 6 tháng 10 năm 1980 để trở thành lối đi bộ đường dài được chỉ định chính thức đầu tiên ở Scotland.

Con đường sử dụng nhiều con đường cổ xưa, trong đó có cổ đường drovers', con đường quân sự hẹn hò với cuộc nổi dậy Jacobite và cũ đường huấn luyện. Nó thường được đi bộ từ nam lên bắc, làm cho nó trở thành một hành trình từ vùng đất thấp đến vùng cao nguyên. Tuyến đường này thường được đi bộ trong bảy đến tám ngày, mặc dù nhiều người đi bộ hơn và có kinh nghiệm hơn sẽ làm điều đó trong năm hoặc sáu ngày. Tuyến đường có thể được bảo hiểm trong thời gian ít hơn đáng kể so với điều này, nhưng một tiến trình ít vội vã hơn là sự lựa chọn của phần lớn người đi bộ, cho phép đánh giá cao các vùng nông thôn dọc theo Đường. Do số lượng lớn người đi bộ bị hạn chế trong một đường đua, một số phần của Con đường đã bị xói mòn nghiêm trọng.

Đường mòn The West Highland Way
Đường mòn The West Highland Way

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy