Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Anh trong khoảng 300 năm

Trong cuộc chinh phục nước Anh của người Norman và sau đó là sự chiếm đóng nước Anh của một đội quân Norman và người Pháp do Công tước William II của Normandy chỉ huy, William, người đã đánh bại Vua Harold II của Anh vào ngày 14 tháng 10 năm 1066, trong trận Hastings, được lên ngôi vua tại Luân Đôn vào ngày Giáng sinh, 1066. Sau đó, ông củng cố quyền kiểm soát của mình và định cư nhiều người theo ông ở Anh, đưa ra một số thay đổi về chính phủ và xã hội. Một trong những thay đổi này là sự ra đời của tiếng Pháp Norman như là ngôn ngữ của giới thượng lưu quý tộc, tòa án và chính phủ.


Các từ tiếng Pháp đã đi vào ngôn ngữ tiếng Anh, và một dấu hiệu khác của sự thay đổi là việc sử dụng tên tiếng Pháp thay vì tên tiếng Anh. Tên nam giới được thay đổi đầu tiên, với các tên như William, Robert, Richard, nhanh chóng trở nên phổ biến. Tên nữ thay đổi chậm hơn. Một khu vực mà cuộc xâm lược của người Norman không thay đổi cách đặt tên là các tên địa danh, không giống như các cuộc xâm lược trước đó của người Viking và C nut, không thay đổi đáng kể sau Cuộc chinh phục người Norman. Không biết những kẻ xâm lược Norman đã học được bao nhiêu tiếng Anh, cũng như lượng kiến thức về tiếng Pháp lan truyền trong các tầng lớp thấp hơn, nhưng nhu cầu giao thương và giao tiếp đơn giản có lẽ khiến cả người Norman và người bản xứ đều không biết song ngữ.

Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Anh trong khoảng 300 năm
Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Anh trong khoảng 300 năm
Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Anh trong khoảng 300 năm
Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Anh trong khoảng 300 năm

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy