Tránh mặc áo freesize, áo dài quá gối

Như cái tên của nó freesize là những kiểu áo không có kích cỡ nhất định, thường có xu hướng may rất dài và rộng. Đa phần tín đồ của freesize là những cô nàng có chiều cao khá lí tưởng. Vì nó đem lại cho họ phong cách mạnh mẽ và thời thượng. Tuy nhiên, thật sai lầm nếu cô nàng có chiều cao không mấy tự tin, nhưng lại táo bạo khoác lên mình những chiếc áo freesize rộng thùng thình và dài quá gối.


Điều đó sẽ làm cho đôi chân của bạn trông càng ngắn hơn, phần lưng và cổ cũng bị lọt thỏm trong trang phục, do đó đã thấp lại càng thấp hơn. Nếu đã rước về vài em freesize, có một mẹo nhỏ giúp bạn mặc chúng nhưng vẫn không sợ trông bị lùn đi. Đó là hãy biến tấu một chút bằng cách: cột cao vạt áo lên, để hở phần bụng và chân của mình. Vậy các cô nàng nấm lùn tránh mặc áo freesize, áo dài quá gối.

Cá tính đầy phong cách của cô nàng nấm lùn
Cá tính đầy phong cách của cô nàng nấm lùn
Cá tính đầy phong cách của cô nàng nấm lùn

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy