Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc trong thời kì kháng chiến chống Pháp

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Đảng và Chính phủ chủ trương di chuyển kho tàng, công xưởng, nhà máy, các cơ quan trung ương về chiến khu để tiếp tục sản xuất và lãnh đạo kháng chiến.


Ảnh phía dưới là cảnh Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc. Người đứng bên cạnh Bác là Anh hùng lao động Ngô Gia Khảm - ông là một trong những người đầu tiên xây dựng và quản đốc phân xưởng cơ giới ở chiến khu Việt Bắc, đồng thời ông còn là người xây dựng phân xưởng hóa chất đầu tiên ở Việt Bắc. Ông đã ba lần bị thương khi sản xuất.


Trong kháng chiến chống Pháp, ngành quân giới của ta đã phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực cánh sinh, nghiên cứu chế tạo súng không giật (SKZ) và súng cối 60mm và 120mm… góp phần rất nhiều vào việc cung cấp vũ khí tại chỗ cho bộ đội ta tiêu diệt quân thù.

Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc trong thời kì kháng chiến chống Pháp
Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc trong thời kì kháng chiến chống Pháp
Thời kì kháng chiến chống Pháp gian khổ
Thời kì kháng chiến chống Pháp gian khổ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy