Bài văn nghị luận về ý thức tôn trọng người khác số 4

Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, có rất nhiều câu thể hiện lời răn dạy con người phải biết kính trọng mọi người xung quanh mình, không chỉ trong lời nói mà còn ở hành động:


“Tự trọng người lại trọng thân

Khinh đi khinh lại, như lần chôn quang”


Sự hành xử đúng mực, biết coi trọng danh dự, nhân phẩm và quyền lợi của mỗi người trong xã hội chính là sự tôn trọng với mọi người. Đồng thời phải biết sống hòa hợp và yêu thương mọi người xung quanh. Sống tôn trọng người khác là đối xử một cách công bằng với tất cả mọi người. Không phân biệt địa vị giàu sang, không phân biệt màu da sắc tộc. Cách sống như vậy sẽ thể hiện bạn là một con người văn minh. Sống tôn trọng người khác đem lại cho bạn những điều tốt đẹp. Khi biết tôn trọng mọi người thì bản thân cũng nhận lại được sự tôn trọng của họ. Chúng ta sống biết tôn trọng tức là chúng ta là người có văn hóa, có lòng tự trọng và giàu lòng trắc ẩn. Sống trong một tập thể, nếu biết tôn trọng những người xung quanh sẽ làm cho mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc và cuộc sống. Và những người biết tôn trọng người khác sẽ luôn khiến cho mọi người tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ bạn. Họ sẽ yêu quý và cảm thông cho bạn nhiều hơn, giống như bạn đã làm với họ.


Nếu biết tôn trọng mọi người, họ sẽ biểu hiện ra lời nói và thái độ của họ với mọi người. Đối với ai, họ cũng cư xử một cách bình đẳng dù người ấy là ai, đang làm nghề nghiệp gì, đến từ đất nước nào, mang màu da gì? Tôn trọng người khác với lời nói là luôn giữ đúng chuẩn mực đạo đức. Khi gặp người lớn tuổi thì chào hỏi lễ phép, khi nói chuyện ở nơi công cộng thì nhẹ nhàng lịch sử. Khi người khác mắc lỗi thì không nên cáu gắt quát mắng mà cần nhẹ nhàng giảng giải, chia sẻ. Cùng với đó, hành động của họ cũng sẽ tỏ ra mình là người biết tôn trọng người khác. Cư xử đúng phép tắc cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng người khác. Đó là khi nhìn thấy người già xách đồ nặng, chúng ta chạy đến giúp đỡ. Khi tham gia giao thông, tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ như đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy xe đạp điện, đi đúng làn đường quy định, không vượt đèn đỏ.


Ở những nơi công cộng thì luôn vứt rác đúng nơi quy định, nói chuyện nhẹ nhàng đủ nghe… Tuy nhiên, cũng có nhiều người vẫn chưa có được sự tôn trọng người khác. Nhiều nam thanh niên đi xe trên đường phóng nhanh, vượt ẩu khi được nhắc nhở lại lớn tiếng chửi mắng. Trong giai đoạn đất nước gồng mình chống đại dịch Covid-19, không ít những hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng mọi người xảy ra. Hành động trốn cách ly rồi live stream trên mạng đã thực sự khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Hoặc những người đi ra ngoài đường không đeo khẩu trang, khi được lực lượng công an nhắc nhở lại lớn tiếng mắng chửi hay ném đồ vào họ. Những hành vi như vậy không chỉ là thiếu tôn trọng mọi người xung quanh mà cũng đang vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng.


Là chủ nhân tương lai của đất nước thì mỗi học sinh như chúng tôi luôn ý thức được tôn trọng mọi người đến từ những điều rất nhỏ. Sự tôn trọng với những người thân trong gia đình như ông bà cha mẹ là những lời lễ phép chào hỏi lịch sử trước và sau khi đi học về, cũng là việc tự ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân hay nhà cửa. Đặc biệt là việc cố gắng học tập chăm chỉ đạt được kết quả cao để không phụ sự vất vả của cha mẹ. Sự tôn trọng với thầy cô là những lời chào hỏi lễ phép, luôn học bài và làm bài trước khi đến lớp, trao đổi thẳng thắn ý kiến với thầy cô nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng. Sự tôn trọng với bạn bè đến từ cách xưng hô trò chuyện lịch sử, tôn trọng sở thích cá nhân hay cuộc sống riêng tư của bạn, biết cảm thông và chia sẻ với bạn bè khi bạn gặp khó khăn chứ không kì thị xa lánh. Nhưng hiện nay, một bộ phận không nhỏ học sinh quen với lối sống ích kỉ, thiếu tôn trọng người khác. Nhiều học sinh ngày nay không còn giữ được sự tôn trọng với thầy cô giáo như lời ông cha ta từng răn dạy: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Nhiều học sinh trong giờ học không chú ý nghe giảng, nói chuyện riêng hay thậm chí là trốn học. Những hành vi đó đều là sự thiếu tôn trọng với thầy cô, bạn bè và cả chính bản thân.


Đúng như lời răn dạy của ông cha ta, con người chỉ khi biết tôn trọng nhau mới có thể khiến cho xã hội ngày một phát triển hơn, đất nước mới giàu đẹp hơn. Bản thân học sinh là thế hệ tương lai của đất nước hay luôn ý thức được điều đó và rèn luyện bản thân để trở thành một người có nhân cách tốt đẹp được mọi người kính trọng và yêu mến.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy