Bảo tàng Anh, Anh

  • Vị trí: Luân Đôn, Anh
  • Thành lập: năm 1753
  • Diện tích: 25.700 m2

Bảo tàng Anh là một bảo tàng lớn nhất ở Vương quốc Anh, Bảo tàng Anh là nơi tập trung trình bày những bộ sưu tập dân học và khảo cổ học quốc gia với hơn tám triệu hiện vật khác nhau, từ xương nguyên thủy đến các mảnh của các phòng cung điện Parthenon và Assyria của Athens.


Mặc dù bảo tàng Anh là nơi trưng bày những tác phẩm tuyệt vời nhưng nơi thu hút chính phải là phòng trưng bày Ai Cập, nơi tự hào có bộ sưu tập di tích Ai Cập tốt thứ hai trên thế giới bên ngoài Ai Cập, đáng chú ý nhất là Hòn đá Rosetta, được cho là đã được khắc năm 196 TCN. Bảo tàng Anh được thành lập từ năm 1753, mở cửa lần đầu năm 1759. Năm 1997, khi tòa nhà Thư viện Anh mở cửa cho mọi người, bảo tàng Anh đã được hợp nhất, bao gồm viện bảo tàng quốc gia trước đây và thư viện quốc gia. Với hơn 8.000.000 hiện vật, tuy nhiên mỗi lần trưng bày chỉ có khoảng 50 nghìn hiện vật. Do đó, khi du lịch Anh bạn phải dành thời gian cả 1 tuần mới có thể chiêm ngưỡng được hết những tác phẩm tại đây. Lượng du khách tới tham quan bảo tàng luôn gia tăng nhanh.

Bảo tàng Anh
Bảo tàng Anh
Không gian bên trong của bảo tàng
Không gian bên trong của bảo tàng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy