Bệnh viện nhiều hơn, sân chơi ít đi

Một thực tế đáng buồn đang diễn ra là cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đó chính là sự bùng nổ dân số và kéo theo nhiều loại bệnh tật khác. Bệnh viện thay thế sân chơi, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Con người bị mắc kẹt trong bốn bức tường, muốn tìm kiếm một không gian trong lành, một nơi để thư giãn nghỉ ngơi cũng là điều quá khó. Và đó chính là lý do tại sao người ở vùng nông thôn tuy nghèo khó, vất vả nhưng họ lại hạnh phúc hơn người ở thành thị rất nhiều lần.


Sân chơi của trẻ em không chỉ là khuôn viên, điểm vui chơi cho trẻ em chạy nhảy, chơi đùa mà sân chơi cho trẻ em bao gồm nhiều yếu tố nhằm phát triển văn hóa, tinh thần của trẻ em thông qua vui chơi, giải trí. Đó là sân chơi ngoài trời, sân chơi trong nhà, thư viện, câu lạc bộ, rạp chiếu phim dành cho trẻ em... Bên cạnh đó, tình trạng thiếu sân chơi, địa điểm vui chơi dành cho trẻ em có nguyên nhân chủ yếu từ công tác quy hoạch còn hạn chế, kinh phí đầu tư cho các công trình vui chơi giải trí dành cho trẻ em còn ít so với nhu cầu, thiếu các quy định về phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, tổ chức hoạt động vui chơi văn hóa cho trẻ em.

Bệnh viện nhiều hơn, sân chơi ít đi
Bệnh viện nhiều hơn, sân chơi ít đi
Bệnh viện nhiều hơn, sân chơi ít đi
Bệnh viện nhiều hơn, sân chơi ít đi

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy