Brexit (Anh rời EU)

Brexit là từ được viết tắt từ hai từ dùng để chỉ việc Anh quốc (Britain) sẽ rời khỏi EU (Exit). Chính vì thế, ở nước Anh những người bỏ phiếu tán thành việc rời khỏi EU sẽ thuộc phe Brexit và số còn lại không tán thành sẽ thuộc phe đồng tình - Remain. Theo báo chí nước ngoài đã đưa tin, Thủ tướng Anh David Cameron đã hứa hẹn rằng ông sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến của người dân nếu ông giành được chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015, đáp lại những lời kêu gọi ngày một nhiều hơn từ phía Đảng Bảo thủ của ông và Đảng Độc lập, ban đầu họ vốn không đồng ý với việc Anh tham gia vào EU kể từ năm 1975, tuy nhiên vào lúc đó mọi người lại bỏ phiếu để Anh có thể tiếp tục ở lại EU trong một cuộc trưng cầu dân ý. Kể từ đó, EU đã có nhiều sự thay đổi và người dân Anh bị kiểm soát nhiều hơn - đây chính là ý kiến của những người dân không muốn Anh tiếp tục ở lại EU.
Brexit
Brexit

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy