Chiếc gậy kẹo

Vào những năm 1800, một người thợ làm bánh kẹo của Ấn Độ, muốn biểu đạt ý nghĩa của Lễ Giáng sinh qua những chiếc kẹo. Ông đã làm 1 chiếc kẹo dài, và uốn cong 1 đầu, như hình 1 cây gậy của người chăn cừu, thể hiện ý nghĩa Chúa đã dẫn dắt con người. Qua cây gậy kẹo của mình, ông thể hiện tình yêu và sự hy sinh của Đức Chúa.


Màu trắng, tương trựng cho sự tinh khiết, trong trắng của Đức Chúa. Sau đó, ba sọc nhỏ tượng trưng cho những đau đớn mà Ðức Chúa đã phải chịu trước khi ngài chết trên cây thập ác. Ba sọc đó còn biểu hiện ba ngôi thiêng liêng của Chúa (sự hợp nhất của Cha, Con và Thánh thần). Lật ngược cây kẹo Giáng Sinh, đó là chữ: "J", tên chúa Jesus. Nhờ có người làm kẹo, mà mọi người sẽ hiểu, ý nghĩa, nguồn gốc của Giáng sinh nói về điều gì.

Kẹo Giáng Sinh
Kẹo Giáng Sinh
Chiếc gậy kẹo
Chiếc gậy kẹo

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy