Christopher Hirata

Christopher Michael Hirata (sinh ngày 30 tháng 11 năm 1982) là một nhà vũ trụ học và vật lý thiên văn người Mỹ. Hirata đã giành được huy chương vàng vào năm 1996 tại Olympic Vật lý Quốc tế khi mới 13 tuổi. Ông nhận bằng cử nhân Vật lý tại Caltech năm 2001, ở tuổi 18. Ông nhận bằng Tiến sĩ dưới sự giám sát của Uroš Seljak vào năm 2005 từ Đại học Princeton về Vật lý thiên văn (luận án: "Lý thuyết thấu kính hấp dẫn yếu và Phân tích dữ liệu"). Từ năm 2005 đến năm 2007, ông là học giả thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Cao cấp.


Từ năm 2006 đến 2012, ông là trợ lý giáo sư và sau đó là giáo sư chính thức tại Caltech trước khi chuyển đến Đại học bang Ohio năm học tiếp theo với cùng năng lực. Ông hiện là giáo sư tại Trung tâm Vật lý Vũ trụ học và Hạt vũ trụ (CCAPP) của OSU. Hiện tại, Christopher Hirata giảng dạy môn Vật lý học Thiên thể tại Viện Công nghệ California. Ông là thành viên của Kính viễn vọng Không gian Nancy Grace Roman do NASA đề xuất (trước đây được đặt tên là kính viễn vọng không gian Kính viễn vọng Khảo sát Hồng ngoại Trường Rộng).


Chỉ số IQ: 225

Christopher Michael Hirata
Christopher Michael Hirata
Christopher Michael Hirata
Christopher Michael Hirata

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy