Đoạn văn nghị luận về lòng biết ơn (Bài số 9)

Người xưa thường có những câu “Uống nước nhớ nguồn”, “Có qua có lại, mới toại lòng nhau” để nói về đạo lí sống ân nghĩa. Lòng biết ơn là phẩm chất đáng quý mà mỗi người cần có. Biết ơn chính là việc trân trọng những điều tốt đẹp mà người khác làm cho mình và đền đáp những điều ấy một cách chân thành, tự nguyện. Nó được thể hiện ở thái độ cảm kích khi được giúp đỡ, ghi nhớ công lao của những người xung quanh, biết đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động thiết thực. Thờ cúng tổ tiên, yêu thương gia đình, sống tình nghĩa với bạn bè,… đều có thể coi là biểu hiện của lòng biết ơn. Tinh thần biết ơn có ý nghĩa quan trọng. Lòng biết ơn khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa, là sợi dây kết nối giữa người với người. Nó trau dồi cho ta tinh thần sống trách nhiệm, dạy ta cách yêu thương, bồi đắp cho ta những phẩm chất đáng quý như chăm chỉ, dũng cảm, thật thà,… Biết ơn trở thành động lực thúc đẩy con người học tập, định hướng hành động của chúng ta. Lòng biết ơn tạo nên một xã hội văn minh và phát triển. Việc sống vô ơn, thờ ơ ở một số cá nhân trong xã hội là cách sống đáng phê phán. Khi ta sống bội bạc, thất tin thì ta cũng sẽ gặp phải những người tương tự. Như vậy, sống biết ơn mang lại cho con người nhiều tác động tích cực. Đây là truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc mà ta cần tiếp tục phát huy trong thời đại mới.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ
Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy