Đón Tết truyền thống không có nghĩa là theo Trung Quốc

Trong thời đại hiện nay, khi những vấn đề chính trị trở nên nhạy cảm và người Việt có xu hướng "bài Tàu" cao, nhiều người đưa ra quan điểm cần phải xóa bỏ những nét văn hóa, tập tục ảnh hưởng từ Trung Quốc, để "bài Tàu, thoát Trung", trong số đó có Tết truyền thống, có tên gọi chính thức là Tết Nguyên Đán, thường gọi là Tết Ta hay Tết Âm. Trên thực tế, đón Tết truyền thống không có nghĩa là theo Trung Quốc.


Tết Tây bản chất là tính theo chu kỳ Trái Đất quay quanh Mặt Trời (Dương lịch) còn Tết Ta bản chất là chu kỳ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất (Âm lịch). Dương lịch phổ biến ở phương Tây còn Âm lịch phổ biến ở phương Đông, trong các nền văn minh xưa cùng các quốc gia Hồi giáo. Rất nhiều quốc gia sử dụng lịch mặt trăng và ăn mừng Tết theo Âm lịch, không riêng gì Trung Quốc. Đó là các nền văn minh của người Celt, Babylon, Maya ngày xưa; các quốc gia Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Bhutan cũng ăn mừng theo Tết Âm lịch. Nếu nói những quốc gia kia "theo Trung Quốc" thì chắc chắn không phải, còn nói Hàn Quốc, Singapore là lạc hậu, kém phát triển thì chắc chắn cũng không đúng.

Đón Tết truyền thống không có nghĩa là theo Trung Quốc
Đón Tết truyền thống không có nghĩa là theo Trung Quốc
Lý do không nên bỏ Tết truyền thống dù thế nào đi nữa
Lý do không nên bỏ Tết truyền thống dù thế nào đi nữa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy