Gandhi (1982)

Gandhi (tạm dịch: Cuộc đời Gandhi) là một bộ phim tiểu sử giai đoạn năm 1982 dựa trên cuộc đời của Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo phong trào độc lập bất bạo động bất hợp tác của Ấn Độ chống lại Đế quốc Anh trong thế kỷ 20. Với phong cách điềm tĩnh, hiền hòa, Gandhi đã lãnh đạo một cuộc cách mạng bất bạo động, khiến cho Anh phải rút quân trong hòa bình, giành lại độc lập cho Ấn Độ. Gandhi được tôn xưng là anh hùng dân tộc Ấn Độ, không chỉ được nhân dân Ấn Độ kính mến mà cả kẻ thù cũng phải ngả mũ kính nể.


Bộ phim đã nhận được mười một đề cử hàng đầu tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 55, chiến thắng tám (nhiều hơn bất kỳ bộ phim nào khác được đề cử trong năm đó), bao gồm cho Hình ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Kingsley). Bộ phim được trình chiếu hồi tưởng vào ngày 12 tháng 8 năm 2016 với tư cách là bộ phim khai mạc tại Liên hoan phim Ngày Độc lập do Tổng cục Liên hoan phim Ấn Độ và Bộ Quốc phòng phối hợp trình bày, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ.


Điểm IMDb: 8.1

Điểm Tomatometer: 85%

Điểm đánh giá từ khán giả: 92%

    Phim Gandhi
    Phim Gandhi
    Trailer Phim

    Công Ty cổ Phần Toplist
    Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
    Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
    Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy