Những đổi mới trong công thức son môi

Bạn có tin không, công thức làm son môi thường bao gồm những thứ như bột màu, côn trùng nghiền, bơ, sáp ong và dầu ô liu. Những công thức ban đầu này sẽ chỉ tồn tại trong vài giờ trước khi bị ôi thiu và thường ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của một người. Năm 1927, Nhà hóa học người Pháp, Paul Baudercroux đã phát minh ra công thức mà ông gọi là Rouge Baiser, được coi là loại son môi chống nụ hôn đầu tiên. Trớ trêu thay, Rouge Baiser có khả năng lưu lại trên môi tốt đến mức nó đã bị cấm lưu hành trên thị trường sau khi được cho là quá khó tẩy.


Nhiều năm sau vào năm 1950, nhà hóa học Helen Bishop đã phát minh ra một phiên bản son môi lâu trôi mới mang tên No-Smear Lipstick rất thành công về mặt thương mại. Một yếu tố khác làm nên tác dụng của công thức son môi là độ hoàn thiện của son môi. Max Factor đã phát minh ra son bóng vào những năm 1930. Giống như nhiều loại mỹ phẩm khác của mình, Max Factor lần đầu tiên phát minh ra son bóng để sử dụng cho các diễn viên điện ảnh, tuy nhiên, nó sớm được sử dụng thường xuyên.

Nữ công nhân điều chế son môi
Nữ công nhân điều chế son môi
Những đổi mới trong công thức son môi
Những đổi mới trong công thức son môi

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy