Sa mạc Kalahari

Sa mạc Kalahari là một khu vực rộng lớn bán khô cằn cho đến khô cằn ở phía nam của châu phi và là sa mạc lớn thứ hai của châu phi. Kalahari được miêu tả là "không có gì đặc biệt". Nơi đây bị bao phủ bởi cát, có thể đã được hình thành từ 2,6 triệu đến 11.700 năm, do hoạt động mạnh của gió và mưa. Sa mạc Kalahari cũng là nơi từng có nhiều hoạt động của con người nhiều ngàn năm về trước.


Sa mạc Kalahari có diện tích 930.000 km2. Chiếm 70% diện tích của Botswana, một phần của Zimbabwe,Namibia và Nam Phi. Sa mạc Kalahari không thực sự là một sa mạc khô cằn bởi có những nơi hàng năm đón lượng mưa trên 250mm nhưng thất thường làm thực vật vẫn có thể phát triển tốt, Kalahari chỉ thực sự khô cằn ở khu vực phía tây nam.


Tại sa mạc Kalahari có nhiều khu bảo tồn. Trong đó trung tâm kalahari, là khu bảo tồn thiên nhiên lớn thứ hai thế giới nên tại đây có sự đa dạng sinh học cao. Khu vực này có chứa nhiều khoáng sản lớn như than, đồng, niken. Đặc biệt, là những mỏ kim cương lớn nằm ở Orapa thuộc phía đông bắc của Kalahari.

Sa mạc Kalahari
Sa mạc Kalahari

Top 8 Sa mạc nổi tiếng nhất hành tinh

  1. top 1 Sa mạc Sahara
  2. top 2 Sa mạc Gobi
  3. top 3 Sa mạc Nam cực
  4. top 4 Sa mạc Kalahari
  5. top 5 Sa mạc Ả Rập
  6. top 6 Sa mạc đại bồn địa
  7. top 7 Sa mạc Patogonia
  8. top 8 Sa mạc Syria

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy