Tâm Trạng Khi Yêu


  • Tên tiếng Anh: In the Mood for Love
  • Năm công chiếu: 2000
  • Thể loại: Tình cảm lãng mạn
  • Đạo diễn: Vương Gia Vệ
  • Ngôi sao: Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc
  • Giải thưởng: Nam diễn viên xuất sắc nhất (Cannes), đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (BAFTA)
Tâm Trạng Khi Yêu là một bộ phim nổi bật khác của đạo diễn Vương Gia Vệ, là một trong bộ ba phim: A Phi Chính Truyện, Tâm Trạng Khi Yêu, 2046. Bộ phim kể về tình cảm chôn giấu giữa hai người hàng xóm trong khu nhà tập thể dành cho tầng lớp bình dân ở Hong Kong. Cả hai đều có gia đình và chồng của người này đang gian díu với vợ của người kia, họ trở thành những người bị bỏ rơi và trong hoàn cảnh ấy, họ lại có tình cảm với nhau nhưng vì những ràng buộc của quy chuẩn đạo đức và xã hội, họ phải chôn giấu tình cảm ở trong lòng.


Bộ phim bị áp đảo tại Hong Kong bởi siêu phẩm Ngọa Hổ Tàng Long nhưng lại gây được tiếng vang ở thị trường nước ngoài. Phim được Metacritic đánh giá 85/100 còn Rotten Tomatoes cũng đánh giá 88%. Tạp chí Washington Post đánh giá Tâm Trạng Khi Yêu là bộ phim tình cảm hay nhất Châu Á, bộ phim cũng chiến thắng tại Liên hoan phim Cannes của Pháp. Nhiều người hâm mộ cho rằng Tâm Trạng Khi Yêu chính là bộ phim hay nhất của Vương Gia Vệ.

Phim Tâm Trạng Khi Yêu
Phim Tâm Trạng Khi Yêu
Trailer phim Tâm Trạng Khi Yêu

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy