The Hunt For The Blood Orchid (2004)

The Hunt For The Blood Orchid (2004) là một bộ phim kinh dị và viễn tưởng năm 2004 của Mỹ do đạo diễn Dwight H. Little thực hiện, nó chính là phim thứ hai trong loạt phim Anaconda, lấy bối cảnh ở đảo Borneo. Câu mở đầu (tagline) của phim là The hunters will become the hunted.


Bộ phim The Hunt For The Blood Orchid (2004) được quay ở những khu rừng rậm rộng lớn vùng Nam Mỹ. Bộ phim kể về một nhóm nhà khoa học phát hiện ra loài hoa lan đỏ có khả năng tái tạo tế bào, giúp làm đẹp và kéo dài tuổi thọ.


Vì vậy họ quyết làm một chuyến đi vào rừng rậm để hái được loài hoa quý hiếm này, với hy vọng tạo ra kỳ tích cho nhân loại, mặt khác để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên họ không biết được rằng chuyến đi của họ có sự tham gia góp mặt của những con rắn khổng lồ. Chúng đã ăn hoa lan đỏ khiến chúng đạt được cực đại, đủ để nuốt chửng hàng chục người. Với mục đích ban đầu khiến các nhà khoa học không dừng lại nên họ bắt đầu đối đầu với lũ rắn khổng lồ. The Hunt For The Blood Orchid (2004) mang lại những pha hành động gây cấn, phiêu lưu thú vị.



THÔNG TIN CHI TIẾT:
Năm sản xuất:
2004
Đạo diễn:
Dwight H. Little
Diễn viên:
Morris Chestnut, KaDee Strickland, Eugene Byrd
Điểm IMDb:
4.7
Tomatometer: 26%
Audience: 27%

The Hunt For The Blood Orchid (2004)
The Hunt For The Blood Orchid (2004)
The Hunt For The Blood Orchid (2004)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy