Top 8 Cách kết thúc một bài thuyết trình ấn tượng nhất

Hà Pi 22072 0 Báo lỗi

Một bài thuyết trình có hiệu quả hay không hội tụ rất nhiều những yếu tố, bao gồm có cả khách quan và chủ quan. Nếu cách mở đầu, dẫn dắt vào bài thuyết trình ... xem thêm...

  1. Kết thúc bằng một câu hỏi gợi mở luôn là cách hiệu quả để thu hút sự chú ý của mọi người bởi những câu hỏi luôn kích thích vỏ não của chúng ta. Chính vì thế, hãy kết thúc một bài thuyết trình của mình bằng những câu hỏi ấn tượng liên quan.


    Đó có thể là những câu hỏi kích thích trí liên tưởng, tưởng tượng của người nghe hoặc là những câu hỏi chuyên môn, kĩ năng liên quan đến nội dung bài thuyết trình. Khơi gợi trí tò mò của người nghe là một trong những điểm thu hút đám đông một cách tích cực.

    Đặt ra một câu hỏi gợi mở
    Đặt ra một câu hỏi gợi mở
    Đặt ra một câu hỏi gợi mở
    Đặt ra một câu hỏi gợi mở

  2. Đây là điều mà đa số người thuyết trình đều dùng để kết thúc bài thuyết trình của mình. Mục đích giúp người nghe có thể nắm bắt được những ý chính quan trọng của bài thuyết trình.


    Cách nói vắn tắt những ý chính bạn đã truyền tải suốt bài thuyết trình, nhấn mạnh những ý trọng tâm nhất mà khán giả cần lưu tâm và để ý. Cách này có vẻ hơi truyền thống nhưng là cách dễ nhất để kết thúc bài thuyết trình mà người nghe vẫn nắm bắt được nội dung của nó.

    Tóm lược lại nội dung trước khi kết thúc bài thuyết trình
    Tóm lược lại nội dung trước khi kết thúc bài thuyết trình
    Tóm lược lại nội dung trước khi kết thúc bài thuyết trình
    Tóm lược lại nội dung trước khi kết thúc bài thuyết trình
  3. Đây cũng là một cách kết thúc bài nói thường được sử dụng. Đây mặc dù là cách kết thúc dễ dàng nhưng hãy nhớ kêu gọi hành động nếu bạn cảm thấy cần thiết, bạn cần ý nhị, tinh tế, tránh vội vàng và quá cảm xúc.


    Hãy kêu gọi hành động bảo vệ môi trường khi bạn thuyết trình về tình trạng ô nhiễm môi trường, hãy kêu gọi trồng cây xanh khi bạn thuyết trình về việc trồng cây gây rừng... Chắc chắn những lí thuyết đi kèm với việc kêu gọi hành động thực tiễn sẽ rất hữu ích cho bài thuyết trình của bạn.

    Kêu gọi hành động
    Kêu gọi hành động
    Kêu gọi hành động
    Kêu gọi hành động
  4. Cách kết thúc này vô cùng hiệu quả nếu bạn biết ứng dụng nó một cách thực thụ trong khi kết thúc bài thuyết trình của mình.


    Nhưng hãy nhớ đừng để cảm xúc quá điều khiển bạn, để bạn trôi theo cảm xúc mà hãy để cảm xúc làm điểm tựa cho bạn khi kết thúc. Một cái kết đầy cảm xúc luôn là một điểm nhấn đặc biệt đầy dư ba trong lòng người đọc.

    Kết thúc buổi thuyết trình bằng cảm xúc
    Kết thúc buổi thuyết trình bằng cảm xúc
    Kết thúc buổi thuyết trình bằng cảm xúc
    Kết thúc buổi thuyết trình bằng cảm xúc
  5. Cách này chỉ hợp với những bài thuyết trình mang tính giải trí và vui nhộn chứ hoàn toàn không phù hợp với những bài thuyết trình cần sự nghiêm túc hay cẩn thận.


    Chính vì thế, bạn chỉ nên kết thúc bài thuyết trình của mình bằng những trận cười sảng khoái bằng cách kể một câu chuyện hài hước liên quan hay nói những câu nói gây cười khi bài thuyết trình của bạn mang tính giải trí và nội dung không phải quá nghiêm trang.

    Kết thúc một cách hài hước
    Kết thúc một cách hài hước
    Kết thúc một cách hài hước
    Kết thúc một cách hài hước
  6. Lời cảm ơn thế nào cho hay cũng là cách dễ gây ấn tượng với người nghe. Đó cũng là cách để bạn liên kết, tri ân với khán giả đã lắng nghe mình trong suốt bài thuyết trình.


    Hãy thể hiện một cách trân trọng và thật lòng nhất của mình đến những khán giả đã lắng nghe, một bài thuyết trình thành công hay không phần lớn là do hiệu ứng của người nghe, người xem ra sao. Vì thế, hãy là một người thuyết trình thông minh và trân quý khán giả.

    Cảm ơn mọi người
    Cảm ơn mọi người
    Cảm ơn mọi người
    Cảm ơn mọi người
  7. Hình ảnh tiếp xúc bằng thị giác luôn có cảm giác mạnh đối với khán giả. Những cảm xúc mạnh thì luôn để lại ấn tượng đậm nét trong lòng họ.


    Chính vì thế, kết thúc bài thuyết trình bằng một hình ảnh có hiệu ứng mạnh liên quan đến nội dung bài thuyết trình luôn là một điểm nhấn đáng chú ý cho người nghe. Nó cũng thể hiện rõ tài năng của người thuyết trình với khả năng ứng dụng và sáng tạo cao.

    Kết thúc bằng một hình ảnh gây ấn tượng mạnh
    Kết thúc bằng một hình ảnh gây ấn tượng mạnh
    Kết thúc bằng một hình ảnh gây ấn tượng mạnh
    Kết thúc bằng một hình ảnh gây ấn tượng mạnh
  8. Như tựa đề bao hàm, diễn giả yêu cầu mọi người phải chọn lựa một trong hai đường lối hành động.


    Sau đây là một ví dụ: Bài diễn văn tại phiên họp của các nhà quản lý doanh nghiệp bàn về việc gia tăng sản xuất để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu: “Đúng như lời vị diễn giả vừa rồi, thị trường thế giới đang mỗi ngày một trở nên nóng bỏng và vấn đề sản xuất hàng hóa với số lượng lớn đang là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không thể mở rộng hơn nữa các xưởng sản xuất của chúng ta, nếu chúng ta không thể tuyển dụng thêm nhiều công nhân có tay nghề, vậy thì chúng ta phải trạng bị máy móc mới và ứng dụng các phương pháp sản xuất mới. Giá hàng sẽ phải giảm để đối phó với việc cạnh tranh đang gia tăng.Quý vị phải quyết định xem liệu việc có nên tiếp tục sản xuất ít hàng hóa có chất lượng với giá thành cao, hay là sử dụng các kỹ thuật sản xuất đại trà, sẽ cho phép chúng ta đẩy mạnh việc bán hàng bằng cách cho giá rẻ hơn. Quý vị sẽ chọn cái nào?”. (Kết thúc).

    Kết thúc phát biểu, thuyết trình bằng cách chọn lựa
    Kết thúc phát biểu, thuyết trình bằng cách chọn lựa
    Kết thúc phát biểu, thuyết trình bằng cách chọn lựa
    Kết thúc phát biểu, thuyết trình bằng cách chọn lựa




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy