Top 6 Điều đặc biệt nhất chỉ có ở Malaysia

Tiểu Duyên 690 0 Báo lỗi

Malaysia là một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa và đa ngôn ngữ,. Ngày nay du lịch Malaysia đang phát triển với những hình thức đa dạng và vô cùng phong phú. Nền ... xem thêm...

  1. Skybridge là cây cầu bắc ngang tòa tháp đôi cao nhất thế giới Petronas ở Kuala Lumpur. Cây cầu này có chiều dài 158 m, được nối hai toà tháp lại với nhau tại tầng 41 và 42. Ngoài chức năng là thoát hiểm, du khách đứng trên cây cầu này còn được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn toàn cảnh của Thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia. Chính vì thế, được ngắm nhìn toàn bộ thành phố từ trên cao, bạn sẽ nhìn ra thế giới, lung linh dưới ánh nắng và càng lộng lẫy khi đêm về. Tháp đôi Petronas, hay Petronas Twin Towers, là tên một cao ốc tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tháp Petronas là niềm kiêu hãnh và là biểu tượng của Malaysia.


    Ngoài trung tâm mua sắm và công viên, tại Tháp Đôi còn có nhà hàng, quán bar, khách sạn, một số điểm tham quan khác như Khu trưng bày nghệ thuật Petronas, Trung tâm Khoa học Petrosains, Trung tâm hội nghị Kuala Lampur, đặc biệt Dewan Filharmonik Petronas là phòng hòa nhạc nằm giữa hai tháp, được thiết kế theo phong cách châu Âu thế kỷ XIX, một trong số các phòng hòa nhạc tốt nhất thế giới, địa điểm hàng đầu về âm nhạc cổ điển tại khu vực Đông Nam Á…

    Tòa tháp đôi Petronas là niềm tự hào của người dân Malaysia
    Tòa tháp đôi Petronas là niềm tự hào của người dân Malaysia
    Tòa tháp đôi Petronas lung linh về đêm
    Tòa tháp đôi Petronas lung linh về đêm

  2. Penang là hòn đảo du lịch nổi tiếng bậc nhất châu Á, nằm ở phía tây Malaysia. Không chỉ có cảnh quan tươi đẹp, hòn đảo này còn ẩn trong mình những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống địa phương. Được mệnh danh là "Hòn ngọc Phương Đông", Georgetown (thủ phủ của Penang) đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2007. Khi đến nơi này, bạn sẽ bắt gặp những bức tranh tường vô cùng sinh động và cực thú vị.


    Vào năm 2012, Ernest Zacharevic đã vẽ tranh tường nhằm chào mừng lễ hội George Town. Sau đó, những tác phẩm này đã được khắc họa lại trên những bức tường khắp Penang. Các tác phẩm miêu tả một cách sinh động những điều giản dị cuộc sống hàng ngày của người dân Penang và là một trong những nét độc đáo có một không hai làm nên tên tuổi cho thành phố đầy cổ kính này, những bức tranh được các họa sĩ vẽ lên ngay trên những vách tường cổ kính, rêu phong. Có hình ảnh em nhỏ bên xích đu, bên khung cửa sổ, trên yên xe máy, những chú mèo to khổng lồ, xe xích lô, những trò chơi trẻ em, thể thao hay thậm chí là một chiếc ghế nhỏ. Điều thú vị khi bạn đến đây là bạn đừng quên đón xe điện kéo lên đồi Penang, với tầm nhìn ngoạn mục xuống thành phố bên dưới.

    Bức tranh người đạp xích lô đợi khách
    Bức tranh người đạp xích lô đợi khách
    Bức tường tại một quán cà phê trên phố
    Bức tường tại một quán cà phê trên phố
  3. “Ngụp lặn” trong thiên đường đồ ăn của Malaysia là một trải nghiệm thú vị: từ Jalan Alor (Kuala Lumpur) đến chợ đêm ở Johor Bahru, từ vỉa hè George Town đến đường Jonker (Melaka.) Từ Nước súp cà ri nấu dừa cay xé trong từng tô Laksa Lemak đến bánh mì Roti canai nguyên gốc Ấn, từ mì Assam Laksa sặc sỡ sắc màu đến Rojak với nước sốt bằng mắm tôm nấu với đường và nước cốt chanh. Hoặc là Chee cheong Fun, Char Kway Teow, Nasi Lemak, Popiah…


    Người Malaysia rất chuộng thịt gà, và cà ri gà là một trong những gia vị không thể thiếu trong ẩm thực Malaysia. Khi du lịch đến quốc gia này, du khách đừng ngạc nhiên khi thấy mật độ xuất hiện dày đặc của cà ri gà trong hầu hết thực đơn các nhà hàng, quán ăn hay cả trong bữa cơm hàng ngày của người bản địa.


    Các món ăn bạn phải nếm thử như Rojak, Popiah, Otak otak, Lor bak, Chee cheong fun, Curry mee, Cendol, Satay,… .thì mới biết được cảm giác đến Malaysia trọn vẹn. Nếu như bạn không thích các món ăn đường phố thì đây là một số nơi gợi ý cho bạn: Spice Market (nhà hàng của Rasa Sayang), Hard Rock Cafe (thuộc Hard Rock Hotel), China House, Tree Monkey (thuộc Tropical Spice Garden), Charlie Brown cafe (ở Straits Quay Mall), Oldtown White Coffee, Đề Tài Tổng cafe, Street Market (Gurney Drive)...

    Món Cendol với nguyên liệu gồm: đá bào, lá dứa, đường thốt nốt, đậu đỏ, đậu phộng, sầu riêng,…
    Món Cendol với nguyên liệu gồm: đá bào, lá dứa, đường thốt nốt, đậu đỏ, đậu phộng, sầu riêng,…
    Món Lor bak với nguyên liệu chính là thịt lợn băm nhỏ được tẩm ướp với các loại gia vị, sau đó được bọc với lớp vỏ bên ngoài của đậu phụ và chiên giòn.
    Món Lor bak với nguyên liệu chính là thịt lợn băm nhỏ được tẩm ướp với các loại gia vị, sau đó được bọc với lớp vỏ bên ngoài của đậu phụ và chiên giòn.
  4. Malacca (hay còn gọi là Melaka) là thành phố lớn nhất đồng thời là thủ phủ của tiểu bang cùng tên, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 150 km (2 giờ bay) về phía Nam. Malacca tạo dấu ấn cho riêng mình bởi sự giao thoa hài hòa giữa văn hóa bản địa của người Mã Lai với văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và cả văn hóa phương Tây của người Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan.


    Thành phố quyến rũ này đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào ngày 07/07/2008, với lịch sử mậu dịch và di sản đa văn hóa phong phú. Đến với Malacca bạn sẽ ngỡ rằng mình đang đi lạc giữa những mái nhà trầm mặc sặc sỡ ở phố cổ Malacca, nơi được mệnh danh là “Venice của phương Đông”.


    10 nơi bạn nhất định phải đến Malacca để thỏa sức khám phá:


    • Pháo đài A Famosa
    • Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat
    • Bảo tàng cung điện vương quốc Malaka
    • Tòa thị chính
    • Tháp xoay Taming Sari
    • Đền Cheng Hoon Teng
    • Bảo tàng Baba và Nyonya
    • Nhà thờ St. Paul
    • Phố Jonker
    • Nhà thờ Christ
    Du thuyền trên sông Melaka
    Du thuyền trên sông Melaka
    Cung điện vương quốc Sultanate Palace
    Cung điện vương quốc Sultanate Palace
  5. Cách thủ đô Kula Lumpur khoảng 300km về phía Bắc, cao nguyên Cameron của Malaysia đang trở thành một nơi thu hút khách du lịch bởi những địa điểm du lịch mang thiên hướng tự nhiên, tươi đẹp mà không phải đâu cũng có. Đây là cao nguyên rộng lớn nổi bật với các đồn điền chè, khu vườn dâu tây, nông trại bướm thu hút nhiều du khách ở Malaysia. Cameron là một vùng cao nguyên trù phú của Malaysia nằm ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, do một nhà thám hiểm phát hiện ra từ năm 1885.

    Nếu bạn là người yêu thích sự yên bình của thiên nhiên, hòa mình vào núi rừng xanh mát thì đây là địa điểm không thể bỏ qua. Hãy bỏ qua những muộn phiền của cuộc sống, ồn ào nơi phố thị và hãy thử uống một tách trà đen nóng hổi trên một trong những ngọn đồi mướt xanh màu trà, giữa trang trại trà đen lớn nhất Malaysia này nhé!

    Cao nguyên trà Cameron với một màu xanh đầy bát ngát
    Cao nguyên trà Cameron với một màu xanh đầy bát ngát
    Cao nguyên trà Cameron
    Cao nguyên trà Cameron
  6. “Kuching” trong tiếng Malaysia có nghĩa là “mèo”. Kuching nằm hiền hòa bên dòng Sarawak, xanh mát bởi hệ thống cây cối và rừng tự nhiên phủ đầy thành phố. Nếu bạn là một người yêu thích mèo thì thành phố này quả là thiên đường đối với bạn. Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những chú mèo với đủ mọi cảm xúc khắp nơi ở Kuching. Bức tượng Đại Miêu nằm giữa trung tâm là biểu tượng nổi tiếng của thành phố này.


    Từ sân bay về thành phố, ngay ở con đường vòng bên ngoài khu phố Tàu, một chú mèo trắng khổng lồ vẫy tay chào du khách. Trên vỉa hè gần nhà thờ Hồi giáo, một gia đình mèo giống như những con robot nhìn chằm chằm người qua đường. Những bức tượng mèo với phong cách nghệ thuật đường phố được trang trí bằng sơn phun xung quanh các tòa nhà.


    Không những nổi tiếng vì những chú mèo xinh xắn, nơi đây còn được yêu thích bởi sự hòa quyện của phong cách kiến trúc truyền thống và hiện đại của Malaysia. Ở Kuching nói riêng và Sarawak nói chung, những điểm thu hút khách tham quan: Bảo tàng Mèo, bảo tàng Sarawak, China Town, làng văn hóa các dân tộc Sarawak,...

    Thành phố Kuching xinh đẹp, hiền hòa
    Thành phố Kuching xinh đẹp, hiền hòa
    Thành phố Mèo Kuching
    Thành phố Mèo Kuching



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy