Top 15 Kiểu bạn bè không nên kết thân nhất

Lê Thị Hà Uyên 15891 0 Báo lỗi

Có một câu nói vô cùng chuẩn và tâm đắc khi nói về tình bạn, đó là “bạn bè không cần số lượng, quan trọng là chất lượng”, chính vì thế khi chọn người để kết ... xem thêm...

  1. Bạn ấy chẳng bao giờ hỏi han, quan tâm, chia sẻ gì, thậm chí còn giả vờ làm ngơ dù cho chúng ta rất có thiện ý kết thân. Nhưng bỗng một ngày nọ, bạn ấy lại chủ động liên lạc và tỏ vẻ thân thiết từ thuở nào để tiện việc nhờ vả từ chuyện lớn đến chuyện linh tinh nhỏ nhặt.


    Giúp đỡ bạn bè lúc họ gặp khó khăn là điều tốt, nhưng đừng để lòng tốt của mình để người khác lợi dụng nhé!

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

  2. Những người bạn kiểu này luôn muốn chiến thắng người khác. Bạn ấy luôn muốn hơn bạn trong mọi hoàn cảnh và bằng mọi cách. Bạn ấy sẽ cạnh tranh về mọi vấn đề, khen ngợi một cách đầy châm chọc và mỉa mai. Bạn ấy cố gắng tìm điểm yếu để công kích và xem đó là một niềm vui.


    Người ích kỷ luôn so sánh thiệt hơn với người khác, sẽ không thích hợp để kết bạn lâu dài! Họ so đo, tính toán từng chút một khiến bạn cảm thấy khó xử đấy!

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  3. Trong cuộc sống, những người thường hay mắng chửi kẻ khác sẽ không nguy hiểm bằng những kẻ có dã tâm, tính cách thâm hiểm, hai mặt. Trong lòng kiểu người này luôn tính toán, lên kế hoạch cho những việc xấu.


    Do đó, với người như vậy, bạn càng ít tiếp xúc thì càng tốt. Bởi vì biết đâu có ngày bản thân bạn sẽ trở thành nạn nhân bị họ hãm hại, chơi xấu.


    Đồng thời, những kẻ hai mặt thường giả vờ giúp đỡ khi ở trước mặt người khác nhưng sau lưng lại giở trò xấu. Đặc biệt, bản mệnh nên nhớ những kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ có gương mặt hiền lành, lương thiện nhưng mưu mô, toan tính.

    Chính vì vậy mà những người này thường ẩn mình rất kỹ, khó nhìn được bộ mặt thật của họ. Bạn cần phải đặc biệt cẩn thận khi giao tiếp với kiểu người hai mặt để tránh bị hãm hại.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  4. Khi vinh hoa phú quý, khi bạn được nhiều người tôn trọng thì bạn cũng có rất nhiều bạn bè vây quanh. Đến một ngày nào đó, bạn mắc phải một sai lầm, gặp một biến cố nào đó thì ngay lập tức số lượng bạn bè giảm đi đến 90%. Đó là những kẻ chỉ chơi với bạn nhằm mục đích lợi dụng..


    Những người từ chối giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn dù từng giúp họ thì không nên chơi thân. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi! Khi cần, họ tìm đến bạn. Lúc cần sự giúp đỡ, bạn sẽ chẳng tìm thấy họ ở đâu.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  5. Con người có bản ngã và tự chủ là một điều rất tốt. Tuy nhiên, với những người lúc nào cũng muốn trở thành trung tâm của vũ trụ, tự đề cao bản thân, coi thường mọi người xung quanh thì bản mệnh nên hạn chế tiếp xúc.


    Nếu xảy ra tranh luận với kiểu người này thì họ sẽ thao thao bất tuyệt nói về năng lực của mình, cố gắng áp đảo những người xung quanh. hơn thế nữa, người hay đề sao bản thân thường rất tự kiêu nên khi ở gần họ, bạn sẽ cảm thấy bản thân vô cùng kém cỏi, đánh mất sự tự tin.


    Do đó, để thành công trong cuộc sống, bạn hạn chế kết thân hay hợp tác, giao du với những người như vậy.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  6. Nếu là bạn thân sẽ chẳng bao giờ nói dối hay thất hứa với bạn, trừ khi đó là trường hợp đặc biệt không thể làm khác. Còn đối với những người suốt ngày nói dối, thất hứa thì bạn nên xem lại. Bởi vì họ chỉ nhận lời xong để đấy, chẳng hề xem bạn ra gì và tất nhiên chẳng bao giờ cần phải thực hiện đúng những gì đã hứa với bạn.


    Một người luôn tìm ra nhiều lý do cho những lần thất hứa của mình thì cũng không phải người chúng ta tin tưởng đâu.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  7. Biết nêu ý kiến, quan điểm là một việc tốt. Nhưng đôi khi một số người hành động như thể, ý kiến của họ là thứ quan trọng nhất. Kiểu người này thường vượt khỏi ranh giới, đưa ra lời khuyên, góp ý dù không ai hỏi họ.


    Đặc biệt, họ hiếm khi xem xét cảm xúc của người khác hay nghĩ đến việc ý kiến của họ có thể khiến người đối diện tổn thương. Họ thường lấy lý do muốn tốt cho người khác nhưng thực ra, việc liên tục nêu quan điểm bản thân chỉ để nâng cái tôi của họ lên. Vì thế, nếu có thể, bạn nên giữ khoảng cách hoặc không qua lại gì với những kiểu người này.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  8. Một số người dường như không thể sống mà không săm soi người khác. Những tin đồn thất thiệt sẽ chỉ mang lại tiêu cực và ảnh hưởng xấu tới nhận thức của bạn về mọi người xung quanh.


    Có thể bạn sẽ trở thành người tiếp theo xuất hiện trong câu chuyện của họ đấy. Mục đích của họ chỉ là ngồi lê đôi mách để lấy thông tin và phát tán tin đồn khác thôi.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  9. Kết giao với những người thích kiểm soát là một trải nghiệm không dễ dàng. Họ bị ám ảnh bởi những điều nhỏ nhặt, thích ra lệnh và chỉnh đốn hành vi của người khác.


    Những người này lại thường hiểu biết hơn bạn nên bạn chẳng còn sự lựa chọn nào khác là nghe theo lời họ. Sự kiểm soát đó khiến bạn dần mất tự tin, không còn không gian để tự đưa ra quyết định và thể hiện cá tính.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  10. Người "tham phú phụ bần" là kiểu người luôn phân biệt sang hèn với người khác. Với những người giàu thì nịnh bợ yêu thương, nghèo thì khinh khi bạc đãi, không thật lòng đối đãi.


    Đối với những loại người như thế này, tốt nhất bạn đừng nên giao tiếp cho nhẹ nhàng. Vì họ sẽ chẳng bao giờ thật tâm với mình nên bạn sẽ dễ bị hại hay nói xấu lúc nào không hay.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  11. Trong đời sống, có thể có người giàu, kẻ nghèo, người quyền cao, chức trọng hay chỉ là một người bình thường. Thế nhưng, tất cả đều là những con người bằng xương, bằng thịt, có lòng tự trọng và nhân cách của bản thân. Vì thế, không ai được phép coi thường ai cả.


    Kiểu người kiêu ngạo, khó ưa, xem thường người khác chính là tiểu nhân, phản phúc vô thường. Do đó, bản mệnh đừng làm bạn với loại người này; bởi khi để chơi với họ, bạn phải dùng lợi ích để duy trì. Đến khi không còn giá trị, người tự cao tự đại sẽ nhất định lập tức trở mặt, đá văng mình khi không cần thiết.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  12. Với những người ưa than vãn, oán trách số phận và đổ lỗi cho người khác thì thường là kẻ truyền năng lượng xấu cho người khác. Thay vì nhìn vào mặt tích cực của sự việc, những người này lại thích soi xét điều tiêu cực, xấu xa của vấn đề.


    Khi tiếp xúc với họ, bản thân bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng thói xấu và cách nhìn đời u ám của họ. Cái nhìn tiêu cực ấy có thể khiến cuộc sống của bạn gặp nhiều khó khăn, trắc trở hơn.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  13. Người sống càng lương thiện, hiền lành thì càng dễ bị kiểu người này tìm cách bắt nạt, lợi dụng triệt để. Khi bạn càng nhân nhượng, họ sẽ càng lấn tới. Nhưng khi bạn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, họ lại trở nên kiêng dè, sợ sệt mà không dám làm gì quá đáng.


    Nếu coi kiểu người này là bạn bè, chúng ta có thể sẽ phải trả giá đắt vì bị phản bội và đâm sau lưng bất kỳ lúc nào. Trong lúc ta gặp khó khăn nguy cấp, thay vì chìa tay ra giúp đỡ, rất có thể chính họ sẽ "thêm dầu vào lửa, góp gió thành bão" để đứng sau mưu lợi từ sự thất bại của chúng ta.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  14. Cho dù luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức, hành vi của kiểu người này lại khiến người ta phải đề phòng, tránh xa và không dám tin tưởng. Người xưa có câu "Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm" chính là sự miêu tả điển hình nhất cho kiểu người này.


    Kết giao với kẻ thích giả nhân giả nghĩa, anh ta có thể nói lời rất tốt cho bạn nghe, không phải vì anh ta thực sự nghĩ thế, mà vì những lời đó có lợi cho anh ta. Kiểu người này coi trọng và đặt nặng ích lợi lên trên cả nguyên tắc cá nhân lẫn tình nghĩa bạn bè.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
  15. Có thể nói những người này bị mắc hội chứng "cuồng lãnh đạo". Không biết vì lý do gì, bạn ấy luôn muốn đứng đầu trong mọi hoàn cảnh, bạn ấy chỉ muốn tìm kiếm bạn bè như để thu nạp "đàn em".


    Khi vào chơi chung với hội này, bạn phải tuân thủ những quy định, quan trọng nhất là phải tâng bốc, đề cao bạn ấy, nếu không bạn sẽ bị tẩy chay ngay lập tức. Tốt nhất, bạn đừng nên kết thân hay gia nhập vào hội của những người bạn kiểu này, để tránh thiệt thòi, mệt mỏi và gây tổn thương cho bản thân.

    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn Internet)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy