Top 10 Món đồ cần có cho em bé vào mùa đông, để trẻ khỏe mạnh

Nguyên Mai 234 0 Báo lỗi

Một mùa đông nữa lại đến. Với các cặp tình nhân, đây là mùa thật ấm áp khi được ở bên nhau. Với các bạn FA, cũng chẳng sao cả khi mình đã có chăn ấm đệm êm. ... xem thêm...

  1. Đây là vật dụng đặc biệt, bắt buộc cần có khi chăm bé. Bạn nên bôi dầu vào gan bàn chân, cổ, ngực và lưng của bé trước khi đi ra ngoài, sáng ngủ dậy, trước khi đi ngủ, sau khi tắm. Để bé không bị nóng, nên chọn loại dầu không có tính nóng.


    Dầu tràm, dầu khuynh diệp cũng rất tốt, nhưng vì loại dầu này nóng nên bạn có thể thêm một hai giọt vào nước tắm cho bé, tránh bôi quá nhiều vào người con. Có một số loại dầu bạn có thể tham khảo như baby balsam, transpulmin, dầu ấm pigeon.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet

  2. Một trong những cách hữu hiệu giúp con ít ho, viêm họng, đó là mẹ hãy nhớ quàng cho con một chiếc khăn vải mỏng. Bởi lẽ, cổ của bé là một trong những bộ phận cần được giữ ấm nhất của bé. Nếu con bị nghẹt mũi, mẹ có thể nhỏ vài giọt dầu tràm vào khăn rồi quàng vào cổ cho con, cũng khá hữu hiệu.


    Nếu có thể, mẹ cũng nên mặc cho con những chiếc áo cao cổ. Tuy nhiên, khi mua khăn quàng cổ cho bé, nên tránh những chiếc khăn quá dày hoặc chất liệu thô ráp, không mềm mại. Điều này khiến bé bị khó chịu, thậm chí còn khiến làn da mỏng manh của bé bị dị ứng nữa đấy.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  3. Một nguyên tắc giữ ấm cho bé trong mùa đông mà các mẹ cần nhớ là ba ấm một mát: chân ấm, bụng ấm, cổ ấm và đầu mát. Bởi lẽ, đầu của bé là nơi để cơ thể bé thoát nhiệt. Khi ở trong phòng ấm, bạn không nên đội mũ cho bé. Nhưng nếu ra ngoài thì sao nhỉ?


    Có thể bạn sẽ không yên tâm khi để bé đầu trần ra ngoài đúng không nào? Bản thân mình thấy khăn dạng ống là một vật dụng rất hữu ích. Khăn này trùm kín tai, thóp, trán của bé mà vẫn hở một chút ở chóp đầu, để đầu của bé không quá bí. Mẹ hãy sắm thêm phụ kiện này để đưa bé ra ngoài chơi khi trời không quá lạnh nhé!

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  4. Mùa đông, việc vệ sinh mũi họng cho con là thật sự cần thiết. Nước muối sinh lí là một cách hữu hiệu để diệt trừ vi khuẩn, giúp hệ hô hấp của con khỏe mạnh. Nước muối sinh lí thông thường thôi cũng rất hữu hiệu rồi. Nhưng nếu có điều kiện, bạn có thể dự trữ trong nhà những loại nước muối sinh lí của Pháp, nước biển sâu.


    Nếu bé nhà bạn không thích thú với việc nhỏ mũi họng hàng ngày, bạn cũng hãy cố gắng nhỏ cho con khi con có dấu hiệu viêm mũi họng, hoặc khi đi ra ngoài về nhé!

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  5. Nhiều mẹ nghĩ rằng mùa đông là mùa của những chiếc áo ấm áp, dày dặn và những chiếc áo mỏng thì đã đến lúc cất gọn vào trong tủ, chờ đến mùa nóng. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Mùa đông bạn vẫn cần trang bị áo mỏng cho con đấy nhé! Tất nhiên, đó phải là một chiếc áo dài tay, nhưng thoáng và mỏng. Chiếc áo này sẽ mặc trong cùng để cơ thể con thoáng mát, thấm hút mồ hôi cho con.


    Mẹ có biết, nếu mặc quá nhiều quần áo, con bị ra mồ hôi mà mồ hôi không thấm được, rất có thể mồ hôi sẽ gây lạnh cho cơ thể của con, dẫn đến viêm phổi. Bên cạnh việc mặc cho con theo nguyên tắc nhiều lớp, lớp mỏng trong cùng thì mẹ cũng đừng quên kiểm tra lưng, cổ, gáy của con thường xuyên để xem con có bị quá nóng không nhé!

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  6. Không cần nói cũng biết mức độ "đa - gi - năng" của những chiếc áo gi-lê rồi phải không nào? Áo gi-lê khoác ngoài cho bé, vừa phong cách lại vừa giữ ấm ngực, bụng, cởi ra mặc vào dễ dàng. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm cho con những chiếc áo gi-lê xinh xắn để chào mùa rét nào!
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  7. Áo gió rất cần thiết, nhất là khi bạn đưa bé ra ngoài, đặc biệt là khi di chuyển bằng xe máy. Áo giúp chắn gió và giữ ấm cho con rất hiệu quả, đặc biệt là lại nhẹ nhàng, thay vì bắt bé phải mặc quá nhiều lớp áo dày cộp. Mùa đông, hãy sắm cho con ít nhất một chiếc áo gió mẹ nhé!

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  8. Mùa đông, bé dễ bị mắc các bệnh hô hấp, đặc biệt là ho. Vì vậy, trong nhà bạn nên có sẵn một vài loại si-rô trị ho như chanh đào ngâm mật ong, đường phèn; quất ngâm mật ong; nước khế hấp đường phèn. Chỉ cần tìm kiếm tên các loại si-rô trên google là bạn dễ dàng tìm thấy cách làm và công dụng của chúng.


    Nếu bạn không có thời gian để tự làm cho bé, cũng đừng lo lắng. Hãy chuẩn bị sẵn trong nhà một số loại si-rô ho rất sẵn có trên thị trường: prospan, astex... Ngoài ra, bạn cũng đừng quên bổ sung các loại vitamin tổng hợp, tăng sức đề kháng cho con. Trên thị trường có rất nhiều loại, một số gợi ý cho bạn như: ceelin, sambucol, pediakid...

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  9. Trong những ngày rét đậm, quần áo rét thôi là chưa đủ. Lúc này, đèn sưởi là vật dụng vô cùng cần thiết. Bạn có thể bật đèn sưởi cho ấm phòng, đặc biệt là khi tắm và thay quần áo cho bé. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đèn sưởi, với nhiều kiểu dáng, mẫu mã và thương hiệu.


    Bạn nên chọn đèn sưởi của những thương hiệu có uy tín, chọn loại có nhiều mức sưởi ấm, có thể quay... Một điều lưu ý là đèn sưởi dễ làm cho bé khô da, bởi vậy bạn nên tránh bật quá lâu, để quá gần bé và để ở mức nhiệt quá lớn.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
  10. Mùa đông đến, da bé thường bị khô, nẻ, nhất là những vùng da nhạy cảm như má, môi, mặt. Da khô còn dẫn đến mụn nhọt và các bệnh về da khác, nhất là khi bố mẹ thường chỉ tắm cho con 2 - 3 lần một tuần. Bởi vậy, sử dụng dầu / kem dưỡng da là thật sự cần thiết.


    Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng dầu / kem dưỡng da của người lớn, vì hàm lượng các thành phần không phù hợp với da mỏng manh của bé. Hãy lựa chọn các loại dưỡng da chuyên dụng cho bé bạn nhé! Một số thương hiệu mà mẹ có thể tham khảo là bebe, wakodo, bubchen... Một số mẹ khác ưa chuộng thành phần thiên nhiên thì cũng có thể thử dầu dừa cho con.

    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet
    Ảnh minh họa - nguồn internet




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy