Top 43 Tin tức Thể thao hot nhất trong ngày hôm nay

  1. Top 1 Nóng nhất thể thao sáng 3/12: Thủ môn De Gea lấn sân thị trường Esports (3/12/2021)
  2. Top 2 Ronaldo âu lo đấu Arsenal, bị điều tra vì nghi liên quan bê bối của Juventus (2/12/2021)
  3. Top 3 VFF đề xuất bán 20.000 vé trận Việt Nam - Trung Quốc ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (2/12/2021)
  4. Top 4 Ghi bàn giúp AC Milan chiến thắng, Ibrahimovic muốn gia hạn hợp đồng (2/12/2021)
  5. Top 5 Tuyển Việt Nam tập sân riêng ở Singapore, Malaysia thiệt quân (2/12/2021)
  6. Top 6 Benzema lại là cứu tinh của Real Madrid (2/12/2021)
  7. Top 7 Chuyển nhượng bóng đá 2/12: Zidane có bến đỗ mới, Ronaldo rời MU? (2/2/2021)
  8. Top 8 Tuyển Việt Nam âm tính với Covid-19, ăn cơm hộp trong phòng riêng tại khách sạn Singapore (1/12/2021)
  9. Top 9 Trợ lý HLV Park gặp 'sự cố' trước AFF Cup 2021 (1/12/2021)
  10. Top 10 'Tỉ phú Việt Nam' đánh tiếng mua CLB Ngoại hạng Anh (1/12/2021)
  11. Top 11 Hùng Dũng sẽ không bay cùng đội tuyển sang Singapore vào trưa 1/12 (1/12/2021)
  12. Top 12 Không tập ngày đầu sang Singapore, tuyển Việt Nam chưa biết được bố trí ăn ở đâu (1/12/2021)
  13. Top 13 HLV tuyển Trung Quốc chủ động từ chức để tránh hỗn loạn (1/12/2021)
  14. Top 14 Messi bị ốm sau Quả bóng vàng, Suarez tiết lộ điều M30 ghét ở Paris (1/12/2021)
  15. Top 15 Vua cờ Carlsen hòa trong ngày sinh nhật (30/11/2021)
  16. Top 16 Messi chính thức đoạt danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 7 (30/11/2021)
  17. Top 17 Mbappe tức giận khi về thứ 9 giải thưởng Quả bóng vàng 2020 (30/11/2021)
  18. Top 18 Thầy Park loại Tuấn Hải, Văn Cường, người hùng U.23 Hồ Thanh Minh chia tay AFF Cup (30/11/2021)
  19. Top 19 Bảng xếp hạng tennis 29/11: Vừa vô địch ở Mexico, Hoàng Nam lại tụt hạng (30/11/2021)
  20. Top 20 FIFA tuyên bố thẳng về việc dự World Cup của ĐT Việt Nam (29/11/2021)
  21. Top 21 Tay vợt Lý Hoàng Nam lại làm nên lịch sử (29/11/2021)
  22. Top 22 Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương giải vô địch thế giới (29/11/2021)
  23. Top 23 Đêm nay trao Quả bóng vàng 2021: Messi, Lewandowski hay ai sẽ chiến thắng? (29/11/2021)
  24. Top 24 Man City chật vật hạ West Ham (29/11/2021)
  25. Top 25 Hoàng Nam vào chung kết giải Mexico dù bị ban tổ chức sắp lịch khó tin (27/11/2021)
  26. Top 26 Những thông tin chuyển nhượng trong ngày 28/11
  27. Top 27 ĐT Thái Lan bỏ xa ĐT Việt Nam về thành tích trong lịch sử AFF Cup (28/11/2021)
  28. Top 28 Ronaldo đá thế nào trước Chelsea? (28/11/2021)
  29. Top 29 Haaland ghi bàn ngay trận đầu trở lại (27/11/2021)
  30. Top 30 Đỗ Hùng Dũng trở lại ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2021 (27/11/2021)
  31. Top 31 Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải quần vợt nhà nghề Mexico (27/11/2021)
  32. Top 32 Rộ tin đồn Messi giành Quả Bóng Vàng (27/11/2021)
  33. Top 33 Bồ Đào Nha và Italy chung nhánh vòng vớt World Cup 2022 (26/11/2021)
  34. Top 34 Võ sĩ Thu Nhi được tranh giải Quốc gia (26/11/2021)
  35. Top 35 Thái Lan đem đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup 2021 tại Singapore (26/11/2021)
  36. Top 36 Bất ngờ trước quyết định của HLV Park, sẵn sàng loại bất kỳ ai trước thềm AFF CUP 2021 (26/11/2021)
  37. Top 37 Cái tên nào là tân binh đầu tiên dưới thời Ralf Rangnick của MU? (26/11/2021)
  38. Top 38 Đại chiến giữa hai đại diện Boxing Việt Nam - Thái Lan (26/11/2021)
  39. Top 39 CLB TP.HCM vô địch giải bóng đá nữ quốc gia 2021 (25/11/2021)
  40. Top 40 Võ sĩ Thu Nhi không được đấu giải quốc gia vì vướng tranh chấp (25/11/2021)
  41. Top 41 Thầy Park tái mặt, Công Phượng, Hoàng Đức tập riêng (25/11/2021)
  42. Top 42 Mourinho xem trận gặp đối thủ vô danh như chung kết (25/11/2021)
  43. Top 43 Mancity lội ngược dòng trong trận đấu với PSG (25/11/2021)

Top 43 Tin tức Thể thao hot nhất trong ngày hôm nay

Hậu Đậu 44 0 Báo lỗi

Dưới đây là một số tin tức về Thể thao hot nhất trong ngày được Toplist cập nhật và đưa tới quý độc giả. Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm những thông tin ... xem thêm...

  1. Cập nhật tin tức thể thao ngày 3/12 gồm những tin chính sau:


    De Gea lấn sân thị trường Esports:


    Tổ chức Esports của De Gea có tên là Rebels Gaming, đặt trụ sở tại Valdebebas (Madrid) và tập trung vào 3 bộ môn chính: Liên Minh Huyền Thoại, Valorant và Rainbow Six Siege.


    Được biết, 2 đồng đội khác của De Gea tại MU là Jesse Lingard và Harry Maguire cũng đã thành lập tổ chức Esports cho riêng mình. Cách đây không lâu, Lingard mua lại tổ chức Audacity Esports, một đội tuyển Esports trong tựa game RainbowSix Siege (viết tắt là Siege) tại giải đấu của Anh và Ireland. Trong khi đó, Maguire cũng đang là đại sứ thương hiệu của tổ chức Semper Fortis Esports.

    WTA tạm dừng mọi giải ở Trung Quốc


    Hiệp hội Quần vợt nữ Thế giới thông báo tạm dừng tổ chức các sự kiện ở Trung Quốc để ủng hộ quyền tự do của tay vợt Peng Shuai. "Chúng tôi đã chờ đợi phản ứng từ Trung Quốc nhưng thật không may là họ không giải quyết vấn đề rất nghiêm trọng này", CEO WTA Steve Simon nói. "Lương tâm tôi không cho phép các tay vợt nữ thi đấu ở Trung Quốc. Tôi lo lắng về rủi ro họ đối mặt nếu các sự kiện được tổ chức tại đó".

    WTA cho rằng Peng - tay vợt hai lần vô địch Grand Slam đôi nữ - đang chịu áp lực sau khi tố cáo bị một quan chức Trung Quốc xâm hại. Cô không chơi tại các giải của WTA Tour từ tháng 3/2021. Các thông tin tìm kiếm về tay vợt 35 tuổi cũng bị gỡ bỏ phần lớn khỏi các trang mạng Trung Quốc.

    "Lý Tiểu Long Hàn Quốc" muốn so tài Youtuber Jake Paul


    DK Yoo, tay đấm boxing được mệnh danh là "Lý Tiểu Long Hàn Quốc", cho biết muốn thử sức anh em Jake Paul và Logan Paul nếu đánh bại cựu võ sĩ UFC Bradley Scott ở trận ra mắt vào ngày 5/12 tới. Ban đầu, Yoo được lên lịch thượng đài cùng Từ Hiểu Đông nhưng võ sĩ người Trung Quốc buộc phải rút lui do gặp vấn đề về visa.

    “Tôi dự định so tài cùng Từ Hiểu Đông nhưng cậu ta không thể xin được visa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì thế, tôi buộc phải thay đổi đối thủ. Dù sao, triết lý võ thuật của tôi tập trung vào hiệu quả. Tôi không mất quá nhiều thời gian để xây dựng chiến thuật phù hợp cho một đối thủ mới", DK Yoo chia sẻ.

    Chicago Bulls gặp khó khi Coby White nhiễm Covid-19


    Hậu vệ Coby White của CLB bóng rổ Chicago Bulls dương tính với Covid-19 và phải vắng mặt trong những trận đấu quan trọng sắp tới với các đồng đội. Với kết quả xét nghiệm này, Coby White sẽ không đi cùng các đồng đội đến New York cho hai trận đấu vào cuối tuần này. White sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày, đồng nghĩa với việc anh sẽ ngồi ngoài ít nhất 4 trận.

    Đây sẽ là điều đáng tiếc cho Chicago Bulls khi White đã có trung bình 6,1 điểm và 2,6 rebounds trong chín trận đấu cho Chicago Bulls mùa này. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2000 cũng đã bỏ lỡ 13 trận đấu đầu tiên của mùa giải vì chấn thương vai.

    Thủ môn De Gea được xem là một trong những thủ môn đắt giá nhất thế giới. (Ảnh: internet)
    Thủ môn De Gea được xem là một trong những thủ môn đắt giá nhất thế giới. (Ảnh: internet)
    WTA tạm dừng mọi giải ở Trung Quốc. (Ảnh: VnExpress)
    WTA tạm dừng mọi giải ở Trung Quốc. (Ảnh: VnExpress)

  2. Ngày 2/12, các vệ sỹ của siêu sao Cristiano Ronaldo là Sergio và Jorge Ramalheiro bị điều tra vì tình nghi làm việc bất hợp pháp ở Bồ Đào Nha. Nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là những người làm công cho CR7. Còn hiện tại, chính siêu sao 36 tuổi này đang là đối tượng liên đới tới vụ điều tra nhà chức trách nhắm vào CLB Juventus.


    Theo các nguồn tin của La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo sẽ phải giải trình với các nhà điều tra của Italia về những khoản thanh toán đặc biệt trong quá trình anh khoác áo Juventus. CR7 có liên quan đến vụ việc đội bóng cũ của anh bị cáo buộc gian lận tài chính.


    Nguồn tin kể trên cho hay, có nhiều khoản trả chậm hoặc bồi thường của Juventus dành cho Ronaldo một cách bất minh. Những khoản chi này không nằm trong hợp đồng cụ thể, và chúng cũng không được gọi tên một cách chính xác. Do vậy, CR7 sẽ phải giải trình với cơ quan điều tra tại Italia, mà nhiều khả năng anh phải làm điều này ngay sau trận đại chiến MU - Arsenal (3h15, 3/12).


    Dù đã gia nhập MU từ cuối tháng 8, nhưng những rắc rối mà Ronaldo vướng phải trong thời gian khoác áo Juventus vẫn còn. “Bà đầm già” thành Turin đang vướng vào một vụ điều tra đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin này được tờ Sky Sport đăng tải và đây hoàn toàn có thể là Calciopoli thứ hai trong lịch sử đội chủ sân Allianz, sau đại án năm 2006.


    Vào đêm 26/11 (theo giờ Italia), công tố viên thành phố Turin, bà Anna Maria Loreto đã nói rằng cuộc điều tra này nhằm tìm ra bằng chứng một số cán bộ cấp cao của Juventus nói dối các nhà đầu tư và chỉ đạo xuất các hóa đơn cho những giao dịch không có thực. Rất có thể chúng bao gồm các hóa đơn liên quan đến Ronaldo.


    Chủ tịch Andrea Agnelli, phó chủ tịch và đồng thời huyền thoại câu lạc bộ Pavel Nedved, trưởng bộ phận tài chính Stefano Cerrato và một số cán bộ khác đang nằm trong diện tình nghi. Giờ đây, các nhà điều tra đang mở rộng phạm vi và một siêu sao cỡ bự như CR7, người hưởng mức lương 31 triệu euro/mùa trong giai đoạn thi đấu ở Italia đương nhiên là một phần trong đó.


    Vẫn theo La Gazzetta dello Sport, đoàn luật sư của Ronaldo đang cố gắng tìm hiểu cặn kẽ vấn đề cũng như tìm lối thoát cho CR7. Đây không phải lần đầu Ronaldo vướng rắc rối về mặt tài chính, bởi trong giai đoạn khoác áo Real Madrid, anh nhiều lần phải hầu tòa vì nghi án trốn thuế.

    Hình ảnh minh họa
    Hình ảnh minh họa
    Hai vệ sĩ của Ronaldo là Sergio và Jorge Ramalheiro  đang bị điều tra. (Ảnh: internet)
    Hai vệ sĩ của Ronaldo là Sergio và Jorge Ramalheiro đang bị điều tra. (Ảnh: internet)
  3. Chiều 2/12, ông Hoàng Đạo Cương, thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, đã có cuộc làm việc với các đơn vị liên quan về công tác tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Cuộc họp cũng triển khai công tác chuẩn bị cho hai trận còn lại giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc (1-2-2022), Việt Nam - Oman (24-3-2022).


    Liên quan đến trận Việt Nam - Trung Quốc, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - đề nghị Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, UBND TP Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan cho phép bán 50% vé so với sức chứa SVĐ Mỹ Đình. Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, nếu bán 50% tức là sẽ có 20.000 khán giả được đến sân theo dõi trận đấu.


    Trước đó, trong hai trận Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Saudi Arabia vào tháng 11 vừa qua, mỗi trận có 12.000 khán giả được vào sân. Công tác tổ chức trận đấu cũng được đánh giá là chưa bao giờ tốt đến vậy. Với sự phối hợp của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Y tế… công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện ở mức cao nhất.


    Hiện Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đang tiếp tục sửa chữa SVĐ Mỹ Đình cho SEA Games 31, đồng thời đảm bảo chất lượng cho hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Ông Hoàng Đạo Cương yêu cầu Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình tiếp tục chăm sóc tốt mặt cỏ sân, giám sát việc thi công sửa chữa sân vận động.


    Trận đấu Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 1-2-2022 có ý nghĩa rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam.


    Hình ảnh minh họa
    Hình ảnh minh họa
    Hình ảnh minh họa
    Hình ảnh minh họa
  4. Zlatan Ibrahimovic mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 của AC Milan trước chủ nhà Genoa ở vòng 15 Serie A rạng sáng 2-12, giúp "nửa đỏ" thành Milan bám sát đội đầu bảng Napoli trên bảng xếp hạng.


    Sau khi "sẩy chân" ở vòng 14 Serie A, AC Milan mất cơ hội soán ngôi đầu bảng xếp hạng. Thế nên, đoàn quân của HLV Stefano Pioli quyết tâm giành trọn 3 điểm khi hành quân đến sân nhà Genoa ở vòng 15 để rút ngắn khoảng cách điểm với đội đầu bảng Napoli. Từ pha đá phạt cự ly khoảng 25 m, Ibrahimovic dứt điểm xoáy, đưa bóng cuộn qua hàng rào đi về góc xa, khiến thủ thành Salvatore Sirigu đứng chôn chân.


    Lợi thế dẫn bàn ngay trên sân khách đã giúp AC Milan tự tin cầm trịch thế trận, chiếm quyền kiểm soát bóng và dứt điểm vượt trội đội chủ nhà Genoa. Qua đó, cú đúp bàn thắng của Junior Messias lần lượt ở cuối hiệp 1 và phút 61 đã ấn định chiến thắng chung cuộc 3 sao cho AC Milan.


    Sau trận thắng, Ibrahimovic dí dỏm phát biểu rằng: "Tôi rất hạnh phúc khi được thi đấu cùng các đàn em, được làm việc cùng HLV Pioli. Tôi cảm thấy mình như đang trẻ lại khi khoác áo AC Milan và đã đến lúc cần phải nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng".


    Tháng 6-2022 là thời điểm kết thúc hợp đồng giữa "thánh Zlatan" với AC Milan, vì vậy anh muốn gia hạn thêm một năm với đội bóng này để có thể tiếp tục thi đấu tại Serie A ở tuổi 42.

    "Siêu phẩm" sút phạt giúp "lão tướng" 40 tuổi mở tỉ số trận đấu. (Ảnh: báo Người lao động)
    Giúp AC Milan có 3 điểm, Ibrahimovic muốn gia hạn hợp đồng với đội bóng. (Ảnh: báo Người lao động)
    Giúp AC Milan có 3 điểm, Ibrahimovic muốn gia hạn hợp đồng với đội bóng. (Ảnh: báo Người lao động)
  5. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên tham dự AFF Cup 2020, nước chủ nhà Singapore đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, với rất nhiều quy định khắt khe. Theo VFF, thầy trò Park Hang-seo đã thay đổi thói quen một cách nhanh nhất nhằm bắt nhịp với điều kiện sinh hoạt nơi đây.


    Kể từ khi đặt chân tới Singapore vào chiều 1/12, các thành viên đội tuyển Việt Nam chỉ ở tại khách sạn Grand Mercure Roxy và không ra khỏi phạm vi quy định. Ban tổ chức đã bố trí riêng một tầng cho đội tuyển với lối đi riêng và thang máy riêng, đồng thời yêu cầu toàn đội không di chuyển ra ngoài, kể cả sảnh khách sạn.


    Sáng 2/12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập nhẹ đầu tiên tại Singapore, chủ yếu giúp các cầu thủ thư giãn. Thời điểm này đang là mùa mưa tại Singapore nên thời tiết mát mẻ. Rất may mưa không nặng hạt và cũng không kéo dài nên cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của thầy trò Park Hang-Seo.


    Chiều cùng ngày, các tuyển thủ ra sân củng cố nền tảng thể lực và rèn kỹ chiến thuật. Tất cả các buổi tập của thầy trò đều diễn ra trên sân Hougang, nằm cách khách sạn khoảng 25 phút đi xe bus. Ban tổ chức cho một sân tập sử dụng chung cho hai đội tuyển, như Thái Lan và Malaysia tập ở sân Yishun, Campuchia và Philippines tập ở sân Woodland, Indonesia và Đông Timor tập ở sân Gombak.


    Trong khi đó, đối thủ chính của thầy trò ông Park ở bảng B là tuyển Malaysia vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tại hàng tiền vệ, khi hai cầu thủ bị thương trong trận chung kết Malaysia Cup. Akram Mahinan và Kenny Pallraj, hai tiền vệ được HLV Tan Cheng Hoe đăng ký vào đội hình dự AFF Cup bị chấn thương vào ngày 30-11. Cả hai dính chấn thương nặng và phải dưỡng thương dài ngày nên không thể thi đấu cho Malaysia ở đấu trường AFF Cup.

    hầy trò Park Hang-seo tuân thủ quy tắc
    hầy trò Park Hang-seo tuân thủ quy tắc "bong bóng khép kín" chỉ di chuyển từ khách sạn đến sân tập riêng và ngược lại. (Ảnh: PLO)
    HLV Tan Cheng Hoe không may vắng hai tiền vệ mới bị chấn thương và hai cầu thủ khác lên tuyển muộn. (Ảnh: PLO)
    HLV Tan Cheng Hoe không may vắng hai tiền vệ mới bị chấn thương và hai cầu thủ khác lên tuyển muộn. (Ảnh: PLO)
  6. Rạng sáng 2/12, tiền đạo Karim Benzema đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp Real Madrid đá bại Athletic Bilbao 1-0 trên sân Santiago Bernabeu ở vòng 15 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga).


    Trận đấu diễn ra cởi mở khi hai đội đều chủ động chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay. Athletic Bilbao nhập cuộc tốt hơn và có cơ hội vượt lên ở phút 19 sau pha lên bóng bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, ở góc sút quá hẹp, pha dứt điểm của tiền đạo Inaki Williams đã không đánh bại được thủ môn Thibaut Courtois.


    Tám phút sau, đến lượt Raul Garcia có cơ hội sau pha đá phạt bên cánh phải của đồng đội. Raul Garcia thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Real Madrid, thoát xuống bay người thực hiện pha đánh đầu từ cự li 5m, nhưng một lần nữa thủ môn Courtois đã chơi xuất sắc với pha dùng chân cứu thua cho Real Madrid.


    Sau hai tình huống "chết hụt" này, Real Madrid chơi tốt hơn và từng bước giành lại quyền kiểm soát thế trận.


    Phút 40, từ pha lên bóng ở trung lộ, Marco Asensio băng lên tung cú dứt điểm ngay mép vòng cấm. Thủ môn Unai Simon ngả người đẩy bóng ra. Luka Modric ập vào thực hiện pha đá bồi nhanh bằng chân trái. Bóng đi không chính xác nhưng Benzema đã có mặt đúng lúc thực hiện pha đệm bóng tung lưới Athletic Bilbao, đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước 1-0.


    Ở phần sân đối diện, đội khách Athletic Bilbao cũng đã có vài cơ hội để giật lại một điểm từ tay Real Madrid. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, Unai Nunez đánh đầu ra ngoài từ cự li gần, còn Oihan Sancet không thắng được thủ môn Courtois trong pha đối mặt, khiến Athletic Bilbao không có được bàn gỡ.


    Chung cuộc, Real Madrid đá bại Athletic Bilbao 1-0. Thắng trận này, Real Madrid xây chắc ngôi đầu bảng với 36 điểm, nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Atletico Madrid lên thành 7 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

    Trận đấu giữa 2 CLB được diễn ra vào rạng sáng nay ngày 2/12. (Ảnh: internet)
    Trận đấu giữa 2 CLB được diễn ra vào rạng sáng nay ngày 2/12. (Ảnh: internet)
    Benzema lthuwjc hiện pha đệm bóng giúp Real Madrid chiến thắng trước Athletic Bilbao. (Ảnh: Bóng đá 24h)
    Benzema lthuwjc hiện pha đệm bóng giúp Real Madrid chiến thắng trước Athletic Bilbao. (Ảnh: Bóng đá 24h)
  7. Zidane có bến đỗ mới?

    Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp - ông Noel Le Graet đã lên tiếng xác nhận khả năng Les Bleus thay tướng sau VCK World Cup 2022: “Deschamps nói với tôi rằng ông ấy sẽ từ chối gia hạn hợp đồng trong mọi trường hợp và chúng tôi sẽ có cuộc đàm phán sau khi World Cup 2022 khép lại”.


    Theo đó, truyền thông Pháp đang truyền tai nhau cho rằng, Zinedine Zidane chính là ứng viên số một để tiếp quản ghế nóng của ĐT Pháp. Được biết, nhà cầm quân 49 tuổi cũng đã từ chối dẫn dắt Man United để chờ đợi thay thế HLV Didier Deschamps.


    Ronaldo rời Man United?
    Theo nhận định của cựu danh thủ Luke Chadwick, Cristiano Ronaldo sẽ sớm rời Man United nếu phải ngồi dự bị trong thời gian dài. Cụ thể, Luke Chadwick cho hay:

    “Bạn thấy Ronaldo trên băng ghế dự bị và bạn tự hỏi, liệu quyết định đó có phải đến từ huấn luyện viên mới hay không. Nếu đó là sự thật, thì bạn không thể tưởng tượng đến viễn cảnh Ronaldo sẽ gắn bó lâu dài với Man Utd, bởi vì cậu ấy sắp kết thúc sự nghiệp và cậu ấy sẽ muốn đá chính trong càng nhiều trận đấu càng tốt, để tiếp tục phá vỡ những kỷ lục”.

    Liverpool để mắt tới “máy quét hạng nặng”

    Theo Gazzetta Dello Sport, Liverpool muốn chiêu mộ tiền vệ Denis Zakaria của Borussia Monchengladbach trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Ngôi sao người Thụy Sĩ được đánh giá khá cao với những màn trình diễn ấn tượng thời gian gần đây. Hiện tại, Zakaria đang được định giá vào khoảng 36 triệu bảng.


    Juventus đạt thỏa thuận với Dybala

    Theo truyền thông Ý, Juventus được cho là đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với tiền đạo Paulo Dybala. Nguồn tin trên cũng tiết lộ, ngôi sao người Argentina sẽ được tăng lương đáng kể trong bản giao kèo mới.


    Nkunku hứng thú với Man United

    Theo truyền thông Đức, tiền vệ Christopher Nkunku của RB Leipzig đang tỏ ra khá hứng thú với sự quan tâm tới từ Man United. Ngôi sao người Pháp đang có những màn trình diễn ấn tượng tại Bundesliga và cũng đang lọt tầm ngắm của PSG.


    Trên đây là những thông tin chuyển nhượng quan trọng trong ngày 2/12.

    Zinedine Zidane được xem là ứng viên số một để tiếp quản ghế nóng của ĐT Pháp. (Ảnh: internet)
    Zinedine Zidane được xem là ứng viên số một để tiếp quản ghế nóng của ĐT Pháp. (Ảnh: internet)
    Ronaldo ngồi ghê dự bị trong trận MU gặp Chelsea. (Ảnh: vnexpress)
    Ronaldo ngồi ghê dự bị trong trận MU gặp Chelsea. (Ảnh: vnexpress)
  8. Bữa ăn đầu tiên trên đất Singapore vào tối 1/12, đội tuyển Việt Nam được Ban tổ chức AFF Cup 2020 bố trí mỗi người một hộp cơm tại phòng riêng và số lượng thức ăn có vẻ hơi khiêm tốn.


    Theo quy định của Chính phủ Singapore, sau khi về đến khách sạn Mercure Roxy, tất cả các thành viên đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải tự cách ly trong phòng cho đến khi có kết quả âm tính với Covid-19. Trong thời gian tự cách ly chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR, khách sạn phục vụ bữa ăn tại phòng cho toàn đội.


    Bữa ăn đầu tiên có 3 lát cá sốt kiểu Singapore, 2 miếng gà kho, 1 bát nhỏ khoai tây nghiền, 1 bát súp nhỏ, 1 bát salat hạt, 1 bát cơm, 2 quả chuối. Thành phần dinh dưỡng hơi đạm bạc nên có thể bộ phận hậu cần của đội tuyển Việt Nam sẽ phải yêu cầu khách sạn tăng thêm số lượng thức ăn thì cầu thủ mới đủ sức tập luyện và thi đấu.


    Vào 21 giờ tối 1/12, Ban tổ chức thông báo toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Bắt đầu từ ngày 2.12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được ăn các bữa sáng, trưa và tối tại phòng riêng do Ban tổ chức Singapore bố trí.


    Cũng trong bữa ăn sáng mai, thầy Park sẽ tranh thủ họp, phổ biến lại nội quy để sau đó đội sẽ có buổi tập đầu tiên vào lúc 10 giờ 30. Dự kiến, đến chiều cùng ngày (17 giờ 30), đội sẽ có buổi tập thứ hai.

    ĐT Việt Nam tự cách ly tại phòng trước khi có kết quả xét nghiệm. (Ảnh: báo Thanh niên)
    ĐT Việt Nam tự cách ly tại phòng trước khi có kết quả xét nghiệm. (Ảnh: báo Thanh niên)
    ĐT Việt Nam có kết quả xét nghiệm âm tính (Ảnh minh họa)
    ĐT Việt Nam có kết quả xét nghiệm âm tính (Ảnh minh họa)
  9. Trưa ngày 1/12, HLV Park Hang Seo và các học trò đã lên đường bay sang Singapore để tham dự AFF Cup 2021. Toàn đội khởi hành từ TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay xuất phát lúc 12h15 tại sân bay Tân Sơn Nhất.


    Đội ngũ trợ lý của HLV Park Hang Seo có mặt từ trước để lo thủ tục và vận chuyển hành lý. Trợ lý Lee Young Jin chủ động đi lấy xe đẩy hành lý nhưng không may gặp một sự cố nhỏ. Trợ lý Lee đã bị đổ hành lý cá nhân do một phần bánh xe bị chệch. Ngay lập tức, trợ lý Vũ Hồng Việt và một người phụ nữ có mặt tại đó đã nhanh tay giúp đỡ ông thầy người Hàn Quốc.


    Hiện tại, ĐT Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Singapore. Theo kế hoạch, ngày 2/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân của CLB Hougang United. Ngoại trừ chủ nhà Singapore, tuyển Việt Nam là đội duy nhất được BTC AFF Cup 2021 bố trí sân tập riêng.


    Do AFF Cup 2021 tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên BTC đã đưa ra nhiều quy định khắt khe với các đội tuyển trong thời gian tranh tài để đảm bảo an toàn.


    AFF Cup 2021 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022 tại Singapore. Tại AFF Cup 2021, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.


    Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đá trận mở màn với tuyển Lào vào ngày 6/12 tới. Đây là cơ hội kiếm trọn vẹn 3 điểm bởi chúng ta có trình độ vượt trội hơn nhiều so với đối thủ.

    Trợ lý Lee Young Jin (bên trái). (Ảnh: internet)
    Trợ lý Lee Young Jin (bên trái). (Ảnh: internet)
    Trưa 1/12, ĐT Việt Nam bay sang Singapore để dự VFF Cup 2021. (Ảnh: internet)
    Trưa 1/12, ĐT Việt Nam bay sang Singapore để dự VFF Cup 2021. (Ảnh: internet)
  10. Chiều 1/12, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã đón nhận một thông tin có thể xem là "chấn động" khi mà một tỉ phú có tiếng ở Việt Nam đánh tiếng muốn mua lại một CLB ở giải Ngoại hạng Anh.


    "Chúng tôi đã bắt đầu quá trình xem xét, tiếp xúc để đặt vấn đề, với mục tiêu cụ thể là sở hữu đa số cổ phần của một câu lạc bộ bóng đá tại giải Ngoại hạng Anh, thông qua một số kênh liên lạc", vị tỉ phú trên chia sẻ với truyền thông. Dĩ nhiên để thực hiện được tham vọng này, số tiền vị tỉ phú trên cần chi ra sẽ không hề nhỏ. Đồng thời doanh nghiệp của người trên cũng phải đảm bảo được các các thủ tục pháp lý.


    Hiện tại, ở giải Ngoại hạng Anh cũng đang có một người Đông Nam Á sở hữu một CLB đình đám, đó chính là ông Aiyawatt - Chủ tịch của CLB Leicester City. Tiếp quản câu lạc bộ Leicester City thay thế người cha quá cố – tỷ phú Vichai, cậu con trai tài năng Aiyawatt Srivaddhanaprabha viết tiếp câu chuyện thần kỳ của “Bầy Cáo” và chính người Thái tại xứ sương mù.

    Ở tuổi 35, Aiyawatt đảm nhận vị trí chủ tịch Leicester City, đồng thời là doanh nhân trẻ giàu có và nổi tiếng bậc nhất tại Thái Lan.

    Hình ảnh minh họa
    Hình ảnh minh họa
    Tỷ phú Trịnh Văn Quyết - chủ tích tập đoàn FLC. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Tỷ phú Trịnh Văn Quyết - chủ tích tập đoàn FLC. (Ảnh: báo Thanh niên)
  11. VFF đã đăng ký Đỗ Hùng Dũng vào danh sách chính thức của tuyển Việt Nam như quy định của BTC giải AFF Cup 2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore mất nhiều thời gian hơn dự kiến do phải qua nhiều khâu xét duyệt của các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Chính vì vậy, VFF thông qua các kênh ngoại giao chính thức đã gửi văn bản đề nghị Ban tổ chức nước chủ nhà hỗ trợ để sớm hoàn thành thủ tục xin cấp phép nhập cảnh đối với Đỗ Hùng Dũng.


    Theo thông tin mới nhất từ Singapore, mặc dù đã tích cực xử lý trường hợp của Hùng Dũng nhưng cho đến thời điểm hiện tại, việc cấp phép nhập cảnh cho Hùng Dũng vẫn đang chờ cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Điều này đồng nghĩa tiền vệ này sẽ không thể bay cùng chuyến bay với đội tuyển vào ngày 1/12.


    Lãnh đạo VFF đã trao đổi với HLV Park Hang-Seo và thống nhất đội tuyển sẽ di chuyển sang Singapore với tổng số 29 cầu thủ. Riêng Hùng Dũng sẽ trở về CLB Hà Nội để tiếp tục tập luyện và chờ hoàn thành thủ tục xin cấp phép nhập cảnh như quy định của nước sở tại.


    Sau khi có giấy phép, Hùng Dũng sẽ sang Singapore hội quân cùng đội tuyển.

    Do dịch Covid-19, Hùng Dũng sẽ snag Singapore hội quân với ĐT Việt Nam khi có giấy phép. (Ảnh: internet)
    Do dịch Covid-19, Hùng Dũng sẽ snag Singapore hội quân với ĐT Việt Nam khi có giấy phép. (Ảnh: internet)
    ĐT Việt Nam đang sắp xếp đồ đạc tại sân bay Tân Sơn Nhất . (Ảnh: báo Thanh Niên)
    ĐT Việt Nam đang sắp xếp đồ đạc tại sân bay Tân Sơn Nhất . (Ảnh: báo Thanh Niên)
  12. Theo kế hoạch, 7 giờ sáng 1/12/2021, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập tại sân Thống Nhất nhưng thầy Park đã hủy vì sợ không kịp thời gian chuẩn bị.


    Đội tuyển Việt Nam muốn tận dụng tối đa thời gian trong những ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi AFF Cup 2020 chính thức khởi tranh. Hôm qua, vài tiếng trước khi rời Vũng Tàu để di chuyển lại về TP. HCM, tuyển Việt Nam vẫn tranh thủ tập tại sân Bà Rịa-Vũng Tàu trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.


    Ông Park và ban huấn luyện muốn các học trò tập thêm một buổi sáng 1/12. Tuy nhiên, theo một thành viên đội tuyển, buổi tập đành phải hủy vì 12 giờ 15 trưa 1/12, đội đã di chuyển sang Singapore. Sợ thời gian cập rập vì còn phải chuẩn bị rất nhiều hành lý nên ban huấn luyện đã thay đổi dự kiến.


    Một vấn đề liên quan đến hậu cần gây lo lắng là đến thời điểm này, Ban tổ chức cũng chưa chốt hẳn phương án sẽ cho đội Việt Nam ăn các bữa trong ngày tại phòng ăn của khách sạn hay bắt buộc phải ăn ở trong phòng của từng người để phòng chống Covid-19. Phía bạn mới chỉ thông báo, các đội sẽ ăn theo suất (mỗi thành viên một khay thức ăn) mà theo một thành viên đội tuyển, phải sang Singapore mới biết chính xác sẽ được bố trí ăn tại khu vực nào trong khách sạn.


    Tuyển Việt Nam và các đội dự AFF Cup 2020 không phải cách ly mà thực hiện theo quy trình bong bóng khép kín ở mức tối đa. Tối nay, các thành viên sẽ được xét nghiệm Covid-19 và vì thế ngày 1/12 tuyển Việt Nam sẽ không tập luyện tại Singapore mà đợi có kết quả âm tính mới có thể tập vào ngày hôm sau.

    Cầu thủ Hà Đức Chinh. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Cầu thủ Hà Đức Chinh. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị khởi hành sang Singapore ở sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị khởi hành sang Singapore ở sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: báo Thanh niên)
  13. Tờ Titan Sport cho hay, HLV Li Tie đã chủ động từ chức khi nói rằng ông không muốn bóng đá nước nhà hỗn loạn và bàn tán tiêu cực về tuyển Trung Quốc sau thành tích thất vọng và sự cố cá nhân của nhà cầm quân này ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.


    Theo báo giới địa phương, tuyển Trung Quốc được cách ly tại Tô Châu đã có buổi tập cuối cùng. Theo kế hoạch, ngày 1/12, các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tại Tô Châu vào ngày 2/12, tuyển Trung Quốc sẽ đến Thượng Hải để bắt đầu kiểm tra y tế chuyên sâu kéo dài 7 ngày, sau đó các cầu thủ được trở về nhà.


    Về những sắp xếp tiếp theo của đội, khả năng cao là Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) sẽ công bố HLV mới của tuyển quốc gia thay cho Li Tie. Theo tờ Titan Sport, trong thời gian cách ly ở Tô Châu, HLV trưởng Li Tie đã bày tỏ mong muốn với chủ tịch CFA Chen Xuyuan rằng ông không muốn gây "thêm hỗn loạn" cho đội tuyển và liên đoàn. Tuy nhiên, Li Tie muốn giữ bí mật việc từ chức vì đang bị cách ly.


    Ở các lượt trận tới, tuyển Trung Quốc sẽ lần lượt làm khách trên sân Nhật Bản (27.1.2022) và đụng độ Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022. Họ sẽ thực sự gặp thách thức lớn ở 2 lượt cuối khi đón tiếp đội đầu bảng Ả Rập Xê Út và làm khách trên sân Oman vào tháng 3.

    HLV Li Tie  đã chủ động từ chức. (Ảnh: báo Thanh niên)
    HLV Li Tie đã chủ động từ chức. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Cỏ động viên đội tuyển Trung Quốc ngày càng thất vọng trước thất bại liên tiếp của đội nhà. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Cỏ động viên đội tuyển Trung Quốc ngày càng thất vọng trước thất bại liên tiếp của đội nhà. (Ảnh: báo Thanh niên)
  14. Messi được xướng tên giành Quả bóng vàng 2021 – danh hiệu lần thứ 7 trong sự nghiệp của anh với nhiều ý kiến không đồng tình. Người xuất hiện trao bóng vàng cho Messi trên bục chiến thắng chính là bạn thân – đồng đội cũ Luis Suarez.

    Hai gia đình nhà Messi và Luis Suarez sau đó có một "đêm vui ngất trời" vì sự hội ngộ của họ ở Paris, như chính cựu đội trưởng Barca thừa nhận trong một bình luận trên tường của bà xã Suarez với hình ảnh của 2 cặp đôi. Tuy nhiên không biết có phải vì gặp bạn thân vui quá đến quên cả giờ giấc mà hôm sau Messi vắng mặt ở buổi tập của PSG chuẩn bị đấu Nice. Anh được cho bị ốm vì đau dạ dày.

    Theo thông tin mới nhất, Messi sẽ thi đấu đêm nay, khi đội bóng của Pochettino tiếp đối thủ đang xếp thứ 3 Ligue 1, dù có thể không đảm bảo 100% thể lực.

    Khán giả PSG vẫn chờ một Messi thăng hoa và "bay" hơn tại Paris. Nhưng bạn thân Luis Suarez đã tiết lộ điều Messi không thích ở thủ đô nước Pháp, đó chính là vấn đề thời tiết. Điều đó có thể ảnh hưởng đến phong độ chơi bóng của Messi cho PSG.

    Messi nhận quả bóng vàng thứ 7 trước tâm bão dư luận. (Ảnh: báo Người lao động)
    Messi nhận quả bóng vàng thứ 7 trước tâm bão dư luận. (Ảnh: báo Người lao động)
    Cuộc hội ngộ giữa Mesi và người bạn thân Luis Suarez. (Ảnh: Vietnamnet)
    Cuộc hội ngộ giữa Mesi và người bạn thân Luis Suarez. (Ảnh: Vietnamnet)
  15. Magnus Carlsen cố gắng gây ngờ nhưng không thành cho người thách đấu Ian Nepomniachtchi ở ván bốn chung kết cờ vua thế giới ngày 30/11.


    "Tôi không chắc lắm, nhưng hình như tôi đã chuẩn bị cho cả ván đấu này từ trước rồi", Nepomniachtchi nói trong họp báo sau trận về ván hòa Carlsen sau 33 nước cờ.


    Nepomniachtchi không hề nói quá, khi hầu hết nước đi của anh trong ván này đều là lựa chọn tối ưu của các siêu máy. Anh kết thúc ván đấu khi vẫn còn nhiều hơn gần một tiếng đồng hồ so với đối thủ.

    Sự chuẩn bị hoàn hảo của kỳ thủ Nga đã phá hỏng sinh nhật tuổi 31 của Carlsen. Vua cờ đã cố gắng gây bất ngờ bằng khai cuộc 1.e4, khác với ván đầu tiên anh cầm quân trắng. Nepomniachtchi cũng làm người hâm mộ ngạc nhiên khi chọn Phòng thủ Nga (2...Nf6). Trong sự nghiệp trước đó, Nepomniachtchi mới dùng khai cuộc này hai lần. Nhưng một trong hai ván đó diễn ra ngay tại giải Thách đấu (Candidates) vừa qua. Và Carlsen cũng không ngạc nhiên khi đối thủ sử dụng phương án này.

    Hai bên đi quân nhanh sau 15 nước cờ, lúc đó ván đấu vẫn còn giống hệt với trận giữa Maxime Vachier-Lagrave và Fabiano Caruana ở siêu giải Na Uy năm 2017. Carlsen cho thấy vì sao anh lại chọn biến khai cuộc này, khi đi nước 18.Nh4, tạo ra ván đấu mới. "Nước mã h4 này thật tuyệt vời. Tôi không hề biết đến nước cờ này và Carlsen đã có ý tưởng rất hay", người thách đấu Vua cờ năm 2018 Caruana nói.

    Carlsen đã hòa 18 ván liên tiếp ở các trận chung kết thế giới. (Ảnh: vnexpress)
    Carlsen đã hòa 18 ván liên tiếp ở các trận chung kết thế giới. (Ảnh: vnexpress)
    Nepomniachtchi đã từng cầm hoà Carlsen ở ván đầu tiên. (Ảnh: vnexpress)
    Nepomniachtchi đã từng cầm hoà Carlsen ở ván đầu tiên. (Ảnh: vnexpress)
  16. Rạng sáng 30/11/2021 (giờ VN), tại Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp, trong lễ gala trao giải trang trọng, tạp chí France Football đã chính thức trao danh hiệu Quả bóng vàng cho siêu sao Lionel Messi.


    Messi giành chiến thắng trước Robert Lewandowski, tiền vệ Jorginho về thứ 3 được xem là bất ngờ ngoài dự đoán, trong khi tiền đạo Karim Benzema xếp thứ 4, siêu sao Cristiano Ronaldo xếp thứ 6, N'Golo Kante đứng thứ 5, Kylian Mbappe đứng thứ 9 còn Neymar xếp hạng thứ 16...


    Cũng tại buổi lễ gala trao giải Quả bóng vàng do cựu danh thủ Didier Drogba và nữ nhà báo Sandy Heribert dẫn chương trình, tạp chí France Football đã trao tặng 2 giải thưởng mới là Tiền đạo xuất sắc nhất cho cầu thủ Lewandowski và CLB xuất sắc nhất cho Chelsea.


    Ở mùa giải qua, trước khi tính thành tích bầu chọn Quả bóng vàng, Messi thi đấu 56 trận, góp công trực tiếp vào 58 bàn thắng (gồm ghi 41 bàn, và có 17 pha kiến tạo thành bàn), trong đó có 5 pha ghi bàn từ các pha đá phạt trực tiếp, đoạt 28 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đoạt Vua phá lưới La Liga và Copa America cùng kiến tạo bàn thắng nhiều nhất. Bên cạnh đó, anh cũng đoạt 2 chức vô địch gồm Cúp nhà Vua cùng đặc biệt là danh hiện Copa America sau 28 năm cho tuyển Argentina, và trở thành cầu thủ Nam Mỹ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử khi thi đấu cho đội tuyển.


    Đây là danh hiệu Quả bóng vàng thứ 7 của Messi trong sự nghiệp và nhiều nhất trong lịch sử, bỏ xa người xếp gần nhất là Cristiano Ronaldo có 5 danh hiệu, trong khi các danh thủ huyền thoại Michel Platini, Johan Cruyff và Marco van Basten cùng đoạt 3 danh hiệu.

    Messi đến tham dự lễ trao giải cùng với gia đình. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Messi đến tham dự lễ trao giải cùng với gia đình. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Messi nhận được quả bóng vàng lần thứ 7. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Messi nhận được quả bóng vàng lần thứ 7. (Ảnh: báo Thanh niên)
  17. Có mặt tại buổi lễ tra giải thưởng Quả bóng vàng 2020 vào hôm nay 30/11/2021, Mbappe kỳ vọng ít nhất mình cũng nằm trong top 5 của danh sách bầu chọn.


    Thế nhưng, khi top 10 được công bố từ dưới lên, sau Gianluigi Donnarumma thứ 10, Mbappe được xướng tên ở vị trí thứ 9 khiến anh tỏ ra bị sốc và tức giận. Báo chí đã ghi lại hình ảnh gương mặt không hài lòng của chân sút xuất sắc người Pháp tại buổi trao giải.


    Mbappe luôn chơi với phong độ tốt ở năm vừa qua, nhưng anh xếp sau cả Kevin de Bruyne, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante và Karim Benzema. Đây là vị trí tệ nhất kể từ khi Mbappe có tên trong danh sách bầu chọn Quả bóng vàng. Năm 2017, lần đầu tiên được vào danh sách bầu chọn, Mbappe đã đứng thứ 7 khi chơi rất tốt trong màu áo Monaco.

    Đến năm 2018, Mbappe vươn lên đứng thứ 4 và năm 2019 anh về đích ở vị trí thứ 6. Việc xếp thứ 9 năm nay khiến cho Mbappe thêm tự ái và chắc chắn sẽ giúp anh nỗ lực hơn.

    Cận cảnh thái độ của Mbappe khi biết thứ tự xếp hạng của mình. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Cận cảnh thái độ của Mbappe khi biết thứ tự xếp hạng của mình. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Mbappe hiện đang thi đấu cho CLB PSG. (Ảnh: internet)
    Mbappe hiện đang thi đấu cho CLB PSG. (Ảnh: internet)
  18. Ngày 30/11/2021, đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup. Khá bất ngờ khi HLV Park Hang Seo đã loại Tuấn Hải, Hoàng Anh - những cầu thủ từng được dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022.


    Cho triệu tập tới 5 thủ môn trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2020, trong đó thủ môn Phạm Văn Cường là gương mặt được bổ sung sau chót nhưng thầy Park đã quyết định loại anh. Thủ môn trẻ Quan Văn Chuẩn là “của để dành” cho vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6 năm sau nên anh được giữ lại để có thêm trải nghiệm ở sân chơi Đông Nam Á cũng là điều dễ hiểu.


    Hàng phòng ngự với 12 cầu thủ, ông Park sau khi cân nhắc đã loại hậu vệ phải - cầu thủ đội U.23 Việt Nam Lê Văn Đô. Anh khó lòng cạnh tranh với những cầu thủ già dặn kinh nghiệm hơn, trình độ cũng vượt trội hơn ở những cầu thủ khác cùng vị trí.


    Ông Park cũng chia tay cầu thủ khác của đội U.23 Việt Nam là tiền đạo Hồ Thanh Minh dù anh là người hùng khi ghi bàn duy nhất cho giúp Việt Nam đánh bại U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022 vừa qua. Nhưng tiền đạo trẻ Trần Văn Đạt lại có cơ hội lần đầu tiên trong sự nghiệp được đến với AFF Cup. Đạt may mắn hơn Phạm Tuấn Hải. Cầu thủ của CLB Hà Tĩnh đành phải nói lời chia tay với tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh cũng không có tên sang Singapore.


    Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Singapore với thành phần như sau: 4 thủ môn gồm Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Văn Chuẩn. 7 trung vệ gồm Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, Việt Anh, Thanh Bình. 4 hậu vệ Văn Thanh, Hồng Duy, Tấn Tài, Xuân Mạnh, Văn Xuân. 8 tiền vệ gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Xuân Trường, Đức Huy, Minh Vương, Văn Đức, Thanh Thịnh. 5 tiền đạo gồm Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh, Văn Đạt.


    Thầy trò ông Park sẽ từ Vũng Tàu di chuyển lên TP.HCM vào trưa 30.11 và ở một ngày tại khách sạn ở quận 5 để trưa ngày 1/12 bay sang Singapore dự AFF Cup 2020.

    Tấn Trường vẫn chắc suất thủ môn tại AFF Cup 2021. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Tấn Trường vẫn chắc suất thủ môn tại AFF Cup 2021. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Đình Trọng (bên trái) đang dần lấy lại phong độ. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Đình Trọng (bên trái) đang dần lấy lại phong độ. (Ảnh: báo Thanh niên)
  19. Các giải đấu lớn trong năm của ATP và WTA đã khép lại, hiện làng tennis chỉ có hai hệ thống vẫn thi đấu là Challenger và ITF. Không thi đấu thứ hạng của các tay vợt hàng đầu thế giới không thay đổi, những biến động ở top các tay vợt xếp hạng ngoài 200 thế giới.


    Thời gian qua, tay vợt số 1 Việt Nam được đánh giá cao, tay vợt người Tây Ninh đã liên tiếp vô địch và lọt vào sâu tại các giải thuộc hệ thống ITF. Dù các giải đấu này số điểm cho các tay vợt á quân hay vô địch đều khiêm tốn, tuy nhiên ở thứ hạng top 800 như Nam dù chỉ thêm 1, 2 điểm thưởng cũng giúp các tay vợt cải thiện thứ hạng.


    Trong tuần qua Lý Hoàng Nam lên ngôi ở giải ITF tại Mexico, tuy nhiên thứ hạng của anh bất ngờ tụt 6 bậc so với tuần trước, từ 703 xuống hạng 712. Trên thực tế Hoàng Nam vẫn giữ được 32 điểm giống như tuần trước, tuy nhiên do các tay vợt phía sau vươn lên nên Nam tụt hạng và điểm từ giải ITF phải tới tuần thứ 2 (sau giải) mới được cộng vào bảng xếp hạng ATP.


    Đây là nguyên nhân chính việc Hoàng Nam dù vừa vô địch vẫn tụt hạng. Trong tuần tới, Hoàng Nam sẽ tiếp tục tham dự ITF tại Mexico, cơ hội vươn lên top 700 thế giới với Nam hoàn toàn khả thi.

    Lý Hoàng Nam tụt 6 hạng so với tuần trước mặc dù vừa vô địch giải đấu tại Mexico. (Ảnh: Thể thao 24h)
    Lý Hoàng Nam tụt 6 hạng so với tuần trước mặc dù vừa vô địch giải đấu tại Mexico. (Ảnh: Thể thao 24h)
    Bảng xếp hạng Tenis nam ATP. (Ảnh: Thể thao 24h)
    Bảng xếp hạng Tenis nam ATP. (Ảnh: Thể thao 24h)
  20. Tối ngày 29/11/2021 tại Geneva (Thụy Sĩ), lãnh đạo nhà nước Việt Nam đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) - ông Gianni Infantino.


    Tại cuộc gặp, ông Gianni Infantino khẳng định FIFA sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong tương lai. Đồng thời, chủ tịch của FIFA nhận định rằng, ĐT Việt Nam hiện đang có thứ hạng không cách quá xa so với một vài đội từng dự World Cup. Cơ hội dự World Cup của Việt Nam sẽ tăng lên nhất là khi từ VCK World Cup 2026 sẽ tăng lên 48 đội, trong đó châu Á có 8 suất chính thức (gấp đôi hiện tại). Chủ tịch FIFA cho biết: "Cơ hội của Việt Nam là không nhỏ".


    Ông Gianni Infantino chia sẻ: "Tại FIFA World Cup 2026, số đội bóng châu Á tham dự sẽ tăng lên 8 đội, thay vì 4 đội như hiện nay. Với việc gia tăng số đội tham dự, chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cơ hội lớn cho các đội bóng như Việt Nam, những đội đã và đang đầu tư cho lực lượng trẻ có thể thi đấu tại FIFA World Cup nam và nữ".


    Ngoài ra, Chủ tịch FIFA cũng mong nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trước kế hoạch rút ngắn thời gian tổ chức VCK World Cup từ 4 năm xuống 2 năm một lần.


    Vừa qua, ông Gianni Infantino cũng vừa tham dự Đại hội LĐBĐ châu Á lần thứ 31. Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng góp mặt ở cuộc họp trên. Trong đó, Phó chủ tịch Cao Văn Chóng là đại biểu chính thức, Ủy viên thường trực BCH Trần Anh Tú và Tổng thư ký Lê Hoài Anh. Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn tham dự Đại hội trên cương vị là Ủy viên Ban thường vụ AFC.


    Trở lại với ĐT Việt Nam ở AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á), thầy trò HLV Park Hang Seo đã thi đấu được 6 trận. Hiện, ĐTQG Việt Nam đang đứng cuối bảng B khi chưa có được bất cứ điểm số nào.

    ĐT Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á 2022. (Ảnh: Tin tức 24h)
    ĐT Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á 2022. (Ảnh: Tin tức 24h)
    Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: internet)
    Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: internet)
  21. Tay vợt 24 tuổi đã có danh hiệu vô địch nhà nghề thứ 4 trong sự nghiệp sau khi xuất sắc đánh bại tay vợt người Anh Giles Hussey (hạng 869 ATP) vào sáng 29/11/2021 để đoạt chức quán quân giải quần vợt nhà nghề M15 Cancun Mexico.


    Tinh thần lên cao sau chiến thắng ở giải nhà nghề Ai Cập hồi tháng 10, Hoàng Nam đến Mexico để tham dự giải đấu tương tự với mục tiêu cao nhất. Thời tiết khá khắc nghiệt ở đây không ngăn cản Hoàng Nam có những chiến thắng ấn tượng trước khi tiến đến trận cuối cùng. Tay vợt Việt Nam chạm trán Giles Hussey ở chung kết.


    Đối thủ người Anh của Hoàng Nam được đánh giá cao hơn khi vừa có danh hiệu vô địch nhà nghề lần đầu tiên trong sự nghiệp cũng ở giải M15 Cancun tuần trước. Hoàng Nam bất lợi hơn về việc thích nghi nhưng tay vợt gốc Tây Ninh đã chơi rất nỗ lực.


    Tay vợt sinh năm 1997 đã chắt chiu các cơ hội có được nên giành chiến thắng 6/4 ở set 1. Set 2 diễn ra với sự hưng phấn cao của Hoàng Nam và tay vợt Việt Nam đã dẫn đến 3-0 sau khi bẻ liên tiếp 2 ván cầm giao bóng của đối thủ.


    Hussey vùng lên mạnh mẽ sau đó nhưng không kịp san bằng tỷ số. Hoàng Nam chung cuộc thắng 6-4 trong set 2 và khép lại trận chung kết sau gần 2 giờ tranh tài. Thắng lợi thứ 2 trong vòng 2 tháng giúp Hoàng Nam có danh hiệu vô địch quần vợt nhà nghề thứ 4 trong sự nghiệp.


    Đây là kỳ tích chưa từng có của một tay vợt Việt Nam. Hoàng Nam sau 2 năm không thể tham gia tập huấn và thi đấu nước ngoài do dịch bệnh đã quyết tâm tự rèn luyện để cải thiện mình. Và chuyến xuất ngoại những tháng cuối năm 2021 đã thành công rực rỡ với tay vợt 24 tuổi.

    Hoàng Nam đã có 4 chức vô địch nhà nghề trong sự nghiệp. (Ảnh: VTF)
    Hoàng Nam đã có 4 chức vô địch nhà nghề trong sự nghiệp. (Ảnh: VTF)
    Ảnh: Internet
    Ảnh: Internet
  22. Để thua trước kỳ phùng địch người Jordan là Omar Qarada, lực sĩ Lê Văn Công đành chấp nhận ngôi Á quân ở giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới diễn ra vào tối 28/11/2021 tại Tbilisi (Georgia). Điều đáng tiếc trước giải năm nay là lực sĩ số 1 Việt Nam hạng dưới 49 kg là Lê Văn Công bị chấn thương và phải xịt thuốc giảm đau để thi đấu.


    Lực sĩ gốc Hà Tĩnh đã tự tin lên sàn và lần lượt chinh phục 2 mức tạ 165 kg và 170 kg. Ở lần cử thứ 3, nhà vô địch thế giới năm 2017 nâng mức tạ lên 173 kg, mức tạ từng mang về cho Văn Công chiếc HCB Paralympic Tokyo tháng 7 vừa qua nhưng Văn Công lại nâng không thành công.


    Điều này tạo hưng phấn cho Omar Qarada. Lực sĩ người Jordan vẫn duy trì thành tích 174 kg, thành tích đã hạ Văn Công ở Paralympic Tokyo để giành HCV. Tại Nhật Bản cách đây không lâu, Văn Công thua Omar ở chỉ số phụ do nặng ký hơn. Chấp nhận thua đối thủ 2 lần trong năm, Văn Công cũng có thể tạm hài lòng với HCB khi chấn thương hiện tại không cho phép anh đạt thành tích cao hơn. Văn Công từng giành HCV Paralympic Rio 2016 với thể trạng rất tốt.


    Trong sự nghiệp của mình, Văn Công đã có 1 HCV, 2 HCB giải vô địch thế giới; 1 HCV, 1 HCB Paralympic, 1 HCB Asian Para Games và 2 HCV ASEAN Para Games.

    Văn Công lần thứ 2 thất bại trước lực sĩ người Jordan trong năm nay. (Ảnh: TTVH)
    Văn Công lần thứ 2 thất bại trước lực sĩ người Jordan trong năm nay. (Ảnh: TTVH)
    Ảnh Internet
    Ảnh Internet
  23. Lễ trao giải "Quả bóng vàng 2021" sẽ được tổ chức vào lúc 2h30, 30/11/2021 tại nhà hát Chatelet tại Paris, Pháp và ai sẽ giành chiến thắng? Sau hai năm chờ đợi, người hâm mộ bóng đá thế giới cuối cùng cũng được chứng kiến lễ trao giải "Quả bóng vàng" lần thứ 65 trong lịch sử. Danh hiệu cá nhân danh giá bậc nhất làng bóng được tạp chí France Football (Pháp) tổ chức từ năm 1956 tới nay để vinh danh những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất năm. Người đang nắm giữ kỷ lục giành nhiều "Quả bóng vàng" nhất chính là Lionel Messi với 6 lần.

    Năm nay, siêu sao người Argentina tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử bao gồm 30 cầu thủ. Messi có mùa giải không quá thành công cùng Barcelona nhưng bù lại, siêu sao 34 tuổi có lần đầu tiên giành chức vô địch cùng ĐTQG Argentina tại Copa America 2021. Messi đã chơi cực hay và là nhân tố chính giúp Argentina đăng quang tại giải đấu tương đương với EURO tại châu Âu.

    Đối trọng của Messi lần này không phải là Ronaldo như thường lệ dù cầu thủ này cũng góp mặt mà thay vào đó là hai cái tên khác. Đó là Robert Lewandowski của Bayern Munich và Jorginho của Chelsea. Tiền đạo người Ba Lan đã có phong độ tuyệt vời kéo dài trong suốt 2 năm qua. Lewandowski sắm vai "hung thần" của cả châu Âu và mùa trước đã chính thức phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải tại Bundesliga của huyền thoại Gerd Muller. Nên nhớ rằng, Bundesliga thi đấu ít hơn 2 trận so với các giải đấu khác nên thành tích 41 bàn của Lewandowski là không hề dễ dàng.

    Trong khi đó, Jorginho đã có một năm thi đấu thành công ngoài mong đợi. Tiền vệ người Ý đóng góp cực lớn trong chức vô địch Champions League đầy bất ngờ của Chelsea và sau đó cùng đội tuyển Italia đăng quang tại VCK EURO 2020.

    Danh sách 30 cầu thủ đề cử cho giải
    Danh sách 30 cầu thủ đề cử cho giải "Quả bóng vàng 2021" (Ảnh: Thể thao 24h)
    Lewandowski là đối trọng cực lớn của Messi trong cuộc đua này (Thể thao 24h)
    Lewandowski là đối trọng cực lớn của Messi trong cuộc đua này (Thể thao 24h)
  24. Man City áp đảo, nhưng chỉ thắng West Ham 2-1 nhờ sự toả sáng của tiền vệ Ilkay Gundogan ở vòng 13 Ngoại hạng Anh tối 28/11/2021.


    Bàn mở tỷ số từ cú đệm bóng cận thành ở phút 33, trận này là bàn thứ 15, không tính các quả phạt đền, Gundogan ghi qua 37 trận Ngoại hạng Anh tính từ đầu mùa 2020-2021. Cầu thủ người Đức qua đó trở thành tiền vệ ghi bàn bằng bóng sống tốt nhất giải trong cùng thời gian. Bruno Fernandes xếp thứ hai ở thống kê này, với 13 bàn qua 49 trận.

    Tới phút 90, khi Man City đang dần mất kiên nhẫn trong việc cụ thể hóa ưu thế thành bàn nhân đôi cách biệt, chính Gundogan lại tỏa sáng, lần này trong vai trò kiến tạo. Tranh thủ lộn xộn sau một pha phạt góc, tiền vệ số 8 đẩy bóng vào giữa 16m50 để cầu thủ vào thay người Fernandinho chớp thời cơ hạ Fabianski.

    Nhưng tâm lý có phần thoải mái sau bàn thứ hai ít nhiều khiến Man City mất tập trung ở ít phút bù giờ. West Ham nhờ đó ép sân, rồi ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 90+4, khi chính Fernandinho mắc sai lầm, với pha đỡ ngực hớ hênh trên mép 16m50, để Manuel Lanzini cướp bóng ngay trong chân rồi vặn người vuốt chân phải đẹp mắt hạ Ederson.

    Lanzini ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho West Ham ở phút 94. (Ảnh: premierleague.com)
    Lanzini ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho West Ham ở phút 94. (Ảnh: premierleague.com)
    Pha mở tỷ số của Gundogan ở phút 33. (Ảnh: PA Images & Reuters)
    Pha mở tỷ số của Gundogan ở phút 33. (Ảnh: PA Images & Reuters)
  25. Khuya ngày 27/11/2021, ở trận đấu tứ kết giải quần vợt nhà nghề M15 Cancun diễn ra tại Mexico, Lý Hoàng Nam (hạng 703 ATP) đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 5 Matic Spec (hạng 743 ATP).


    Ở ngay set đầu, Hoàng Nam gặp rất nhiều khó khăn khi tay vợt người Slovenia có những pha đánh bóng cực tốt. Sang set thứ 2, Hoàng Nam đã phải vất vả cứu đến 3 break point mới giữ được game cầm giao bóng. Tuy nhiên sau đó, Matic Spec đã giành đến 2 break ở các game thứ 4 và thứ 6 để thắng với tỉ số 6-1. Sau khi năm nắm được lối chơi của đối thủ, Hoàng Nam phát huy tốt lối giao bóng khá khó chiu, vì vậy cách biệt được đẩy lên 6-1 và san hòa tỉ số.


    Bước sang set đấu quyết định, Hoàng Nam với những tình huống phòng thủ cuối sân xuất sắc đã khiến Matic Spec phải mắc lỗi, liên tiếp đánh bóng hỏng. Tay vợt số 1 Việt Nam đoạt liền 2 break để dẫn trước 5-2 và kết thúc set đấu này với cách biệt 6-3.


    Đối thủ tiếp theo của Hoàng Nam là tay vợt Dali Blanch (hạng 1099 ATP). Tuy nhiên trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra chỉ sau vài tiếng. Vì vậy Hoàng Nam bị yếu thế hơn so với đối phương ở về mặt thể lực.


    Dù có break ngay game đầu tiên nhưng Hoàng Nam đã bị Dali Blanch đoạt lại 2 break và để thua 3-6 ở set đầu. Do thay đổi lối đánh để thắng ngược trong 2 set đấu còn lại với các tỉ số 6-2 và 6-3, qua đó thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.


    Dù bị ban tổ chức sắp lịch thi đấu liên tiếp hai trận tứ kết và bán kết trong cùng một ngày, nhưng Lý Hoàng Nam giành quyền vào chung kết giải quần vợt nhà nghề tại Mexico. Đối thủ của anh ở chung kết là tay vợt Ochi Makoto (Nhật Bản, hạng 601 ATP) với Giles Hussey (Anh, hạng 869 ATP). Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào khuya ngày 28/11.

    Lý Hoàng Nam xuất sắc lội ngược dòng để bước vào trận chung kết giải Mexico. (Ảnh: báo Công an nhân dân)
    Lý Hoàng Nam xuất sắc lội ngược dòng để bước vào trận chung kết giải Mexico. (Ảnh: báo Công an nhân dân)
    Ochi Makoto (Nhật Bản, hạng 601 ATP)  là một trong hai đối thủ đang gờm của Hoàng Nam tại trận chung kết. (Ảnh: internet)
    Ochi Makoto (Nhật Bản, hạng 601 ATP) là một trong hai đối thủ đang gờm của Hoàng Nam tại trận chung kết. (Ảnh: internet)
  26. Tân HLV Ralf Rangnick của MU đang được kỳ vọng lớn sẽ chiêu mộ thành công Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Được biết, năm 2019, chính Rangnick là người đã chiêu mộ Haaland về Salzburg và góp công lớn cho sự phát triển của cầu thủ này.


    HLV Pochettino có thể sẽ là huấn luyện viên của Man United vào mùa hè tới. PSG không muốn để chiến lược gia người Argentina ra đi ở giữa mùa, nhưng sẽ cân nhắc và sẵn sàng để Pochettino ra đi để nhận công việc tại MU khi mùa bóng năm nay khép lại.


    HLV Man City Pep Guardiola chia sẻ về tương lai: “Ở nước Anh, tôi luôn là HLV của Man City. Và nếu họ muốn tôi ở lại, tôi sẽ vẫn ở đây. Tôi không nghĩ mình sẽ huấn luyện một câu lạc bộ nào khác ở Anh ngoài câu lạc bộ này."


    Fabrizio Romano, hậu vệ Thiago Silva xứng đáng được ở lại Chelsea và hậu vệ người Brazil chuẩn bị được đội chủ sân Stamford Bridge trao cho bản hợp đồng đến năm 2023.


    Tin cuối cùng về việc chuyển nhượng ngày 28/11/2021, West Ham chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức để ký hợp đồng với hậu vệ James Tarkowski của Burnley. Ông hy vọng rằng mức giá 7 triệu bảng sẽ đủ để thuyết phục đội chủ sân Turf Moor.

    MU được cho là có cơ hội lớn sẽ chiêu mộ thành công Erling Haaland. (Ảnh: Dân Việt)
    MU được cho là có cơ hội lớn sẽ chiêu mộ thành công Erling Haaland. (Ảnh: Dân Việt)
    PSG sẵn sàng để Pochettino ra đi. (Ảnh: Zing New)
    PSG sẵn sàng để Pochettino ra đi. (Ảnh: Zing New)
  27. Theo thông tin cập nhật và ngày 28/11/2021, trang ASEAN Football đã thống kê lại thành tích của các đội bóng trong suốt lịch sử của AFF Cup.


    Dựa theo danh sách tổng hợp, dẫn đầu về thành tích là ĐT Thái Lan. Những chú Voi đã thi đấu 70 trận, giành được 43 chiến thắng, 26 trận hòa và 11 trận thua. Tổng điểm mà ĐT Thái Lan có được là 145 điểm. Trước đó trong lịch sử AFF Cup đã giành tới 5 chức vô địch.


    Xếp thứ 2 trong bảng thành tích này là ĐT Việt Nam. Những chiến binh Sao Vàng có được 119 điểm sau 65 trận đấu với 34 chiến thắng, 17 trận hòa và 14 trận thua. Mặc dù, ĐT Việt Nam mới chỉ có 2 lần lên ngôi vô địch AFF Cup, tuy nhiên số điểm giành được lại đang nhiều hơn so với Singapore - đội bóng từng vô địch 4 lần.


    Xếp ngay sau ĐT Việt Nam là ĐT Indonesia với 105 điểm sau 62 trận. Đội tuyển xếp cuối cùng trong bảng thành tích là Đông Ti Mo khi không giành được điểm số nào sau 8 trận đấu.


    Tại AFF Cup 2021, sau khi bốc thăm lượt trận thi đấu, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với nhiều đối thủ rất mạnh như Indonesia, Malaysia, Campuchia và Lào. Trong khi đó ĐT Thái Lan lại ở một bảng đấu được đánh giá dễ thở hơn nhiều

    ĐT Thái Lan chốt danh sách tham dự AFF Cup 2021 với đội hình chủ lực. (Ảnh: vtv1)
    ĐT Thái Lan chốt danh sách tham dự AFF Cup 2021 với đội hình chủ lực. (Ảnh: vtv1)
    ĐT Việt Nam đã có nhiều trận đối đầu với đối thử được coi là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: internet)
    ĐT Việt Nam đã có nhiều trận đối đầu với đối thử được coi là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: internet)
  28. Tiền đạo Cristiano Ronaldo mới ghi 1 bàn qua 15 trận gặp Chelsea, trước khi cùng Man Utd làm khách tại Stamford Bridge hôm nay 28/11/2021.


    Theo thống kê, Ronaldo đã đụng độ Chelsea 15 lần, thắng năm, hòa bốn và thua sáu. 15 Trận này đều diễn ra lúc siêu sao người Bồ Đào Nha khoác áo Man Utd trong khoảng 2003-2009. Anh không gặp đội chủ sân Stamford Bridge khi đá cho Real Madrid và Juventus.


    Trong mười lần đụng độ Chelsea tại giải ngoại hạng Anh, anh đã bảy lần đá chính và ba lần vào sân từ ghế dự bị. Kết quả orngg hợp Ronaldo thắng ba, hòa ba và thua bốn, có hai kiến tạo.


    Ronaldo cùng Man Utd thua Chelsea 0-1 ở chung kết Cup FA hồi tháng 5/2007, nhưng đòi nợ thành công lúc thắng 4-1 trên loạt sút luân lưu ở trận tranh Siêu Cup Anh ba tháng sau đấy. Cựu cầu thủ Sporting Lisbon cũng đá cả hai lượt trận bán kết Cup Liên đoàn Anh mùa 2004-2005 gặp Chelsea, và Man Utd chịu thất bại cuối cùng 1-2.


    Ronaldo ghi mười bàn trong 14 trận trên mọi đấu trường, tính từ khi bắt đầu trở lại Man Utd hè 2021. Tổng có bốn pha lập công tại ngoại hạng Anh và sáu tại Champions League. Chủ sở hữu năm Quả Bóng Vàng khi này đã ghi ít nhất 10 bàn ở cấp độ CLB qua 17 mùa giải liên tục.


    Mới nhất, Ronaldo góp một bàn giúp Man Utd thắng Villarreal 2-0 tại Champions League, trong trận đầu dưới trướng Michael Carrick. Anh sẽ tiếp tục dẫn dắt Man Utd trong chuyến làm khách tới Stamford Bridge hôm nay 28/11.

    Ronaldo cùng Man Utd làm khách tại Stamford Bridge hôm nay 28/11. (Ảnh: vnexpress)
    Ronaldo cùng Man Utd làm khách tại Stamford Bridge hôm nay 28/11. (Ảnh: vnexpress)
    Cầu thủ nguwoif Bồ Đào Nha từng giành 5 quả bóng vàng. (Ảnh: Vietnamnet)
    Cầu thủ nguwoif Bồ Đào Nha từng giành 5 quả bóng vàng. (Ảnh: Vietnamnet)
  29. Tối qua ngày 27/11/2021, Dortmund thắng chủ nhà Wolfsburg 3-1 ở Bundesliga nhờ pha ghi bàn xuất thần của tiền đạo Erling Haaland sau hơn một tháng dưỡng thương.


    Haaland vào sân ở phút 73 thay cho Donyell Malen, khi đó Dortmund đang dẫn 2-1. Tiền đạo Na Uy mới vào sân nhưng chỉ bảy phút sau, anh đã lập bàn ấn định tỷ số. Trong quả treo bóng của Julian Brandt bên cánh trái, Haaland tung người đạp bóng cận thành, ngay trước mặt thủ môn. Bóng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ chủ nhà.


    Được biết, Haaland đã phải vật lộn với chấn thương suốt mùa giải này. Cuối tháng 9/2021, anh dính chấn thương cơ bắp và nghỉ thi đấu 18 ngày. Sau khi trở lại, anh chỉ kịp chơi 2 trận cho Dortmund trước khi chấn thương cơ hông. Có thời điểm đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của Dortmund nghĩ rằng, Haaland sẽ phải nghỉ chơi hết năm 2021. Tuy nhiên anh phục hồi thần tốc để góp tên trong danh sách dự bị trên sân Volkswagen Arena.


    Với bàn thắng trong trận này, Haaland đánh dấu bàn thứ 10 tại Bundesliga mà chỉ qua 7 trận. Trung bình, anh chỉ mất 56 phút để ghi một bàn. Anh cũng chạm mốc 50 bàn ở Bundesliga, với tỷ lệ 1 bàn mỗi trận. Trên mọi đấu trường, tiền đạo 21 tuổi này đã ghi 71 bàn qua 70 trận cho Dortmund.


    Sự trở lại của Haaland vừa kịp để anh có thể đá chính khi Dortmund đối đầu Bayern Munich ở vòng 14 Bundesliga vào ngày 4/12. Dortmund đang xếp đầu bảng, hơn Bayern hai điểm, chưa tính kết quả trận bóng giữa "Hùm Xám" và Arminia Bielefeld tối muộn hôm 27/11.

    Haaland từng gặp phải nhiều chấn thương trước khi quay trở lại trận đấu hôm nay. (Ảnh: VOV)
    Haaland từng gặp phải nhiều chấn thương trước khi quay trở lại trận đấu hôm nay. (Ảnh: VOV)
    Haaland ăn mừng với đồng đội khi Dortmund ghi bàn. (Ảnh: vnexpress)
    Haaland ăn mừng với đồng đội khi Dortmund ghi bàn. (Ảnh: vnexpress)
  30. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày 27/11/2021, sau 8 tháng điều trị chấn thương, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã bình phục hoàn toàn. Trong cuộc hội đàm mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và CLB Hà Nội đã họp về việc gọi cầu thủ sinh năm 1993 này đã diễn ra. Theo đấy, Hùng Dũng sẽ sớm bay vào Bà Rịa - Vũng Tàu để hội quân cùng các đồng đội trước lúc xuất quân sang Singapore tham dự AFF Cup 2021.


    8 tháng trước, trong rận đấu giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ở V-League 2021, sau pha phạm lỗi thô bạo của Hoàng Thịnh, Hùng Dũng đã gặp phải chấn thương nặng. Đầu tháng 11, HLV Park Hang Seo đã gọi triệu tập anh lên ĐT Việt Nam, tuy nhiên do cầu thủ này mới chỉ hồi phục chấn thương nên phía đội bóng chủ quản Hà Nội FC đã không đồng ý để Hùng Dũng mạo hiểm.


    Đến thời điểm hiện tại, ở buổi hội chẩn hôm 25/11, sau khi xem xét tình hình của Hùng Dũng đã cho thấy tình hình khả quan, và tiền vệ này có thể lên tập trung cùng ĐT Việt Nam để hướng tới AFF Cup 2021. Đây thực sự là tin mừng cho HLV Park Hang Seo. Tuy vậy, do nghỉ thi đấu suốt thời gian dài khiến tiền vệ sinh năm 1993 này khó lòng lấy lại phong độ trong thời gian sớm nhất.


    Theo kế hoạch, ngày 01/12, ĐT Việt Nam sẽ xuất phát sang Singapore để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup.

    CLB Hà Nội bất ngờ cho phép Hùng Dũng quay trở lại thi đấu sau 8 tháng chấn thương nặng. (Ảnh: báo Người lao động)
    CLB Hà Nội bất ngờ cho phép Hùng Dũng quay trở lại thi đấu sau 8 tháng chấn thương nặng. (Ảnh: báo Người lao động)
    Hùng Dũng phải mất thời gian dài để lấy lại phong độ của mình. (Ảnh: internet)
    Hùng Dũng phải mất thời gian dài để lấy lại phong độ của mình. (Ảnh: internet)
  31. Rạng sáng nay ngày 27/11/2021, sau khi đánh bại tay vợt 18 tuổi hạng 27 trẻ ITF Alexander Bernard (Mỹ) ở vòng 1, 1Lý Hoàng Nam (hạng 703 ATP) đánh bại thêm tay vợt người Mỹ khác là Chad Kissell (hạng 1.341 ATP). Với liên tiếp 2 chiến thắng, tay vợt số 1 Việt Nam góp mặt ở tứ kết đơn nam giải tennis nhà nghề M15 Cancun Mexico.


    Nếu ở trận đầu, Lý Hoàng Nam chật vật thắng 2-1 trước Alexander Bernard thì ở vòng thứ 2, tay vợt quê Tây Ninh giành thắng lợi nhanh chóng chỉ sau 1 giờ 8 phút tranh tài. Trong trận đấu đấu này, Hoàng Nam phát huy tốt những pha đánh bóng bền cuối sân, hai lần bẻ bàn cầm giao bóng của Chad Kissell để thắng 6/2 ở ván đầu. Sang ván hai, Lý Hoàng Nam tiếp tục chơi bùng nổ khi mà tay vợt Mỹ vẫn giữ nguyên lối đánh lối đánh. Vì vậy nhà quán quân đơn nam SEA Games 2019 giành thắng lợi cách biệt với tỷ số 6/2 chung cuộc.


    Chiến thắng 2-0 trước Chad Kissell đưa Lý Hoàng Nam vào tứ kết chạm trán hạt giống số 5 Matic Spec (Slovenia). Tay vợt trẻ 26 tuổi hiện tại đang xếp hạng 743 ATP. Với thành tích vào tứ kết, Hoàng Nam cũng tích lũy thêm cho mình 2 điểm nhà nghề. Chiến thắng này dự đoán trong tương lai, tay vợt trẻ của chúng ta sẽ có thể tiến xa hơn nữa.

    Lý Hoàng Nam thay đổi chiến thuật đánh linh hoạt, phát huy tốt các pha bóng bền. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Lý Hoàng Nam thay đổi chiến thuật đánh linh hoạt, phát huy tốt các pha bóng bền. (Ảnh: báo Thanh niên)
    Sau 2 trận đấu, Hoàng Nam  xuất sắc vào trận tứ kết đơn nam giải tennis nhà nghề M15 Cancun Mexico. (Ảnh: báo Dân trí)
    Sau 2 trận đấu, Hoàng Nam xuất sắc vào trận tứ kết đơn nam giải tennis nhà nghề M15 Cancun Mexico. (Ảnh: báo Dân trí)
  32. Vào ngày 26/11/2021, phóng viên người Italy của kênh Sky Sports, Matte Moretto viết trên Twitter: "Messi sẽ giành Quả Bóng Vàng 2021. Anh ấy và bạn bè đã được thông tin về việc giành giải". Người dẫn chương trình El Chiringuito - Josep Pedrerol cũng ám chỉ Messi sẽ thắng cuộc bình chọn cá nhân danh giá nhất năm nay. Ba cái tên theo thứ tự được anh đề cử Quả Bóng Vàng đó là Messi, Benzema, Lewandowski....


    Ngày 29/11, tạp chí France Football, doanh nghiệp tổ chức bầu chọn sẽ trao giải tại rạp Théâtre du Châtelet, Paris. Theo thông lệ, người chiến thắng sẽ được tạp chí Pháp báo trước khoảng một tuần. Các nhà cái cũng coi Messi là ứng cử viên số 1 cho Quả Bóng Vàng 2021.


    Cũng trong ngày 26/11, Sky Bet, Unibet, Betway, Vbet và Sport Nation đồng loạt đặt tỷ lệ Messi thắng giải. Tỷ lệ thắng lợi cho ứng viên số 2, Robert Lewandowski hiện là 1/2. Messi sở dĩ được đánh giá là có khả năng giành Quả Bóng Vàng 2021 nhiều nhất là tại giải đấu Copa America. Tại giải này, đội trưởng tuyển Argentina giành chức vô địch, giải Cầu thủ hay nhất, Vua phá lưới và Vua kiến tạo. Ở cấp CLB, Messi giành Cup Nhà vua và Vua phá lưới La Liga. Nếu giành Quả Bóng Vàng 2021, Messi sẽ nâng kỷ lục lên bảy danh hiệu. Anh từng đăng trong sáu lần trước vào những năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019. Cristiano Ronaldo hiện xếp thứ 2 với năm lần đăng quang: 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017.

    Messi được đánh giá và bình chọn là người có khả năng giành quả bóng vàng 2021. (Ảnh: internet)
    Messi được đánh giá và bình chọn là người có khả năng giành quả bóng vàng 2021. (Ảnh: internet)
    Trước đó Messi đã từng giành được 6 quả bóng vàng. (Ảnh: internet)
    Trước đó Messi đã từng giành được 6 quả bóng vàng. (Ảnh: internet)
  33. Tối ngày 26/11/2021, trong buổi lễ bốc thăm vòng play-off khu vực châu Âu, 12 đội đấu vớt sẽ được chia thành ba nhánh, mỗi nhánh bốn đội đấu trực tiếp. Ở mỗi nhánh, bốn đội đấu trực tiếp 1 lượt vào tháng 3/2022, lựa chọn ra một đội dự World Cup. Lá thăm trong tay cựu tiền vệ Tiago Mendes đưa đội tuyển Bồ Đào Nha và Italy nằm chung nhánh số ba ở vòng play-off.


    Như vậy, ít ra một trong hai đội này không thể dự World Cup 2022 ở Qatar. Ngoài Bồ Đào Nha và Italy cùng nhánh số ba còn có sự góp mặt của Thổ Nhĩ Kì và Bắc Macedonia. Trong nhánh này chỉ chọn ra 1 đội dự World Cup 2022. Ở lượt trước đó, bồ Đào Nha đấu đội khách Thổ Nhĩ Kì, còn Italy tiếp Bắc Macedonia ngày 24/3/2022. Đội thắng giữa hai cặp đấu này sẽ cạnh tranh suất dự World Cup 2022.


    Trong trường hợp Bồ Đào Nha và Italy cùng thắng, họ sẽ phải đá loại nhau trong một trận tử sinh cuối cùng để tranh suất World Cup. Cristiano Ronaldo và đồng đội sẽ có lợi thế hơn khi chơi trên sân nhà trong trận gặp Italy.


    Nhánh 1 gồm Scotland, Ukraine, Wales và Áo. Scotland sẽ tiếp Ukraine, còn Áo làm khách trên sân của Wales. Đội thắng trong cặp đấu giữa Wales và Áo sẽ có lợi thế sân nhà ở trận quyết định mang Ukraine hoặc Scotland. Ở nhánh thứ 2, Nga tiếp Ba Lan, còn Thuỵ Điển gặp đội khách Czech. Đội thắng trong cặp đấu giữa Ba Lan và Nga sẽ chơi trên sân nhà gặp Thuỵ Điển hoặc Czech. Ở nhánh này, 2 tiền đạo bậc nhất là Robert Lewandowski và Zlatan Ibrahimovic cũng có thể đối đầu nếu như Ba Lan và Thuỵ Điển cùng thắng ở lượt đầu tiên.


    12 đội được chia làm 2 nhánh trong vòng loại vớt. (Ảnh: vnexpress)
    12 đội được chia làm 2 nhánh trong vòng loại vớt. (Ảnh: vnexpress)
    Bồ Đào Nha đã 7 lần dự Wold Cup trước đó. (Ảnh: internet)
    Bồ Đào Nha đã 7 lần dự Wold Cup trước đó. (Ảnh: internet)
  34. Trở về từ Hàn Quốc sau khi giành đai WBO thế giới hạng ruồi nhẹ, Thu Nhi cùng đồng đội Sẳm Minh Phát được Cần Thơ đăng ký dự giải vô địch Quốc gia 2021. Giải đấu diễn ra tại Bắc Ninh từ 29/11/2021 đến 6/12/2021. Tuy nhiên, TP. HCM gửi đơn khiếu nại và cho rằng điều này không hợp lệ. Bởi trong đơn thỏa thuận có điều khoản nữ võ sĩ sinh năm 1996 không được thi đấu cho đơn vị khác trong năm 2021, nếu chưa được sự chấp thuận của TP. HCM. Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) sau khi tiếp nhận và xem xét sự việc đã gửi công văn cho Cần Thơ. Công văn thông báo về việc "dừng tiếp nhận danh sách đăng ký thi đấu" với Thu Nhi và Minh Phát.


    Tuy nhiên đến ngày 26/11/2021, sau khi tìm hiểu chi tiết về sự việc, TP. HCM phối hợp với Cần Thơ và cho rút lại đơn kiện. Do vậy, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam đã chấp nhận cho Thu Nhi thi đấu trở lại và có cơ hội tranh giải tại Vô địch Boxing toàn quốc 2021.

    Võ sĩ Thu Nhi từng giành chức vô địch đai WBO thế giới hạng ruồi nhẹ. (Ảnh: Vnexpress)
    Võ sĩ Thu Nhi từng giành chức vô địch đai WBO thế giới hạng ruồi nhẹ. (Ảnh: Vnexpress)
    Sau khi giải quyết tranh chấp, Thu Nhi được tiếp tục ghi tên tham dự giải Boxing toàn quốc 2021. (Ảnh: Vnexpress)
    Sau khi giải quyết tranh chấp, Thu Nhi được tiếp tục ghi tên tham dự giải Boxing toàn quốc 2021. (Ảnh: Vnexpress)
  35. Đem ra hết những tốt nhất có thể của mình dự AFF Cup 2021 tại Singapore với hy vọng đòi lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á từ tay tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đội tuyển Thái Lan vẫn có những vấn đề chưa kịp giải quyết.


    Trưởng đoàn Nualphan Lamsam và HLV Alexandre Polking của Thái Lan chia sẻ: họ đã phải cân nhắc rất kỹ càng trước khi lựa chọn những cái tên tốt nhất và rút gọn danh sách từ 70 cầu thủ xuống 30 người.


    Khó khăn lớn nhất mà đội tuyển vốn được coi là mạnh số 1 Đông Nam Á này gặp phải đó về đội hình chuẩn. Trên thực tế, họ vẫn đang phải tìm kiếm niềm tin vào một đội hình vốn đã thành danh trong quá khứ. Những gương mặt như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Kawin Thamsatchanan hay thậm chí là Tristan Do, Narubadin, Sarach Yooyen cho đến giờ vẫn đóng vai trò chủ lực. Tuy nhiên, Chanathip và Theerathon được tập ít với đồng đội, có thể sẽ giảm sút hiệu quả và tính chiến đấu của đội bóng.


    Đội tuyển Việt Nam cũng gặp phải vấn đề tương tự như Thái Lan. Đó là sứt mẻ lực lượng khi thiếu vắng tới 4 trụ cột Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Lâm và Hùng Dũng. Đó sẽ là một thiếu sót lớn đối với đội tuyển của chúng ta.

    HLV Polking chưa thành công tại Việt Nam. (Ảnh: Báo Thanh niên)
    HLV Polking chưa thành công tại Việt Nam. (Ảnh: Báo Thanh niên)
    Thái Lan sở hữu một đội hình hùng hậu. (Ảnh: Internet)
    Thái Lan sở hữu một đội hình hùng hậu. (Ảnh: Internet)
  36. Chiều ngày 26/11/2021, trận đấu nội bộ kiểm tra giá đánh giá năng lực sẽ diễn ra. Đây là trận đấu được HLV Park Hang Seo bất ngờ tổ chức với mục đích để đánh giá năng lực của các cầu thủ, cũng như góp phần quyết định những ai sẽ đá chính trong kỳ AF Cup 2021 tới.


    Tuy nhiên, trong buổi tập mới nhất của ĐT Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hai chân sút quan trọng là Công Phượng và Hoàng Đức đã phải tập riêng với bác sĩ Choi Ju Young. Theo bộ phận y tế của ĐT Việt Nam cho biết, hai cầu thủ này chỉ bị chấn thương nhẹ do căng cơ. Tuy nhiên, chấn thương của 2 cầu thủ này không đáng ngại và vẫn có thể tham dự trận đấu.

    Đội tuyển Việt Nam không còn nhiều thời gian trước khi bước vào AFF Cup 2021. Do vậy, vị chiến lược gia người Hàn đang gấp rút triển khai các bài tập, các trận đấu để lựa chọn 30 trong số 34 cầu thủ có đủ chuyên môn và năng lực sang Singapore.


    Ông Park nhấn mạnh, ai cũng có cơ hội tham dự AFF Cup, nhưng nếu không đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn và tinh thần thì sẽ bị loại.


    Chiều ngày 30/11/2021, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển lên TP. HCM để ngày 1/12 di chuyển sang Singapore tham dự AFF Suzuki Cup 2021.

    Mặc dù bị chấn thương nhẹ nhưng Công Phượng và Hoàng Đức vẫn có thể tham gia trận đấu tập. (Ảnh: Zing)
    Mặc dù bị chấn thương nhẹ nhưng Công Phượng và Hoàng Đức vẫn có thể tham gia trận đấu tập. (Ảnh: Zing)
    Đội tuyển Việt Nam đang ra sức tập luyện trước khi sang Singapore tham dự AFF Cup 2021. (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô)
    Đội tuyển Việt Nam đang ra sức tập luyện trước khi sang Singapore tham dự AFF Cup 2021. (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô)
  37. Sau một loạt thất bại trong các trận đấu liên tiếp gần đây, CLB Man United đã đưa ra quyết định sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer. Một cái tên thích hợp để tiếp quản ghế nóng là Ralf Rangnick với vai trò huấn luyện viên tạm quyền trong bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng.


    Sau khi cập bến Old Trafford, nhiệm vụ của nhà cầm quân 63 tuổi sẽ là vực dậy Man United và giúp đội bóng đảm bảo một vị trí trong top 4 sau khi mùa giải năm nay khép lại. Để thực hiện được những kỳ vọng đó, tân huấn luyện viên sẽ phải tìm ra những ứng cử viên sáng giá cho vị trí tân binh. Chân sút đầu tiên đã được xác định.


    Theo những thông tin được cập nhật trong ngày 26/11/2021, HLV Ralf Rangnick đang nghiêm túc cân nhắc việc tái hợp cậu học trò cũ Amadou Haidara từ RB Leipzig. Trước đó tiền vệ sinh năm 1998 về RB Leipzig từ RB Salzburg bằng một bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng vào năm 2019. Từ đó Amadou Haidara nhanh chóng trở thành chân sút đắt giá và là một phần quan trọng trong đội hình của đội chủ sân Red Bull Arena. Ở mùa giải năm nay, sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền vệ người Mali đã có cho mình 3 pha lập công.


    Giới chuyên môn nhận định, khi chiêu mộ Haidara có thể sẽ mang đến một làn gió mới cho Man United trong bối cảnh Fred đang gây thất vọng, đồng thời tiền vệ 23 tuổi cũng được xem là phương án thay thế dài hạn cho Nemanja Matic.

    HLV Ralf Rangnick được kỳ vọng là người sẽ dẫn dắt MU lên đỉnh cao mới. (Ảnh: Báo thanh niên)
    HLV Ralf Rangnick được kỳ vọng là người sẽ dẫn dắt MU lên đỉnh cao mới. (Ảnh: Báo thanh niên)
    Vị trí tân binh đầu tiên được giành cho Amadou Haidara. (Ảnh: internet)
    Vị trí tân binh đầu tiên được giành cho Amadou Haidara. (Ảnh: internet)
  38. Vào ngày 19/12/2021, trong sự kiện boxing chuyên nghiệp tại TP. HCM sắp tới sẽ diễn ra cuộc tranh tài quyết liệt giữa Nhà vô địch WBC châu Á Trần Văn Thảo và nhà vô địch WBA Đông Á Phayom Boonrueang đến từ xứ sở chùa.


    Chấn thương và dịch bệnh kéo dài đã tác động lớn đến con đường theo đuổi boxing chuyên nghiệp của võ sĩ Trần Văn Thảo. Do không bảo vệ đai vô địch WBC châu Á mà mình đoạt được năm 2017, Trần Văn Thảo đã bị tước đai đồng thời bị đóng băng trên bảng xếp hạng boxing chuyên nghiệp thế giới.


    Đối với nhà vô địch WBA Đông Á Phayom Boonrueang, đối thủ này đang sở hữu bảng thành tích “khủng” với 9 trận toàn thắng, điều này hứa hẹn sẽ là một thách thức cực lớn cho Trần Văn Thảo. Trong quá trình tập luyện cho trận đấu, tay đấm đã tập luyện các chiến thuật và bổ sung các bài tập nhằm giữ thể lực sung mãn. Tin tưởng rằng với tinh thần chiến đấu cao cùng sự nỗ lực trong tập luyện, anh sẽ đạt kết quả cao trong trận đấu sắp tới.

    Chân dung hai tay đấm chuyên nghiệp của Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Báo Thanh niên)
    Chân dung hai tay đấm chuyên nghiệp của Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Báo Thanh niên)
    Trần Văn Thảo và những thành tích đã đạt được. (Ảnh: Báo Thanh niên)
    Trần Văn Thảo và những thành tích đã đạt được. (Ảnh: Báo Thanh niên)
  39. Chiều 25/11/2021, trận đấu giữa CLB nữ TP. HCM và CLB Hà Nội Watabe đã diễn ra. Kết quả chung cuộc nghiêng về CLB nữ TP.HCM với tỉ số là 2-0.


    Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 13/11 đến ngày 25/11 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giải đấu có sự tham dự của 5 đội bóng gồm: TP. HCM, Hà Nội Watabe, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T. Sau 4 vòng đấu dựa theo hình thức tính điểm và xếp hạng, Hà Nội Watabe đã xuất sắc giành được 9 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi đó TP. HCM cũng giành được 9 điểm nhưng do thua hiệu số bàn thắng nên đứng thứ hai.


    Trận chung kết diễn ra vào chiều nay giữa CLB nữ TP.HCM và CLB Hà Nội Watabe rất quyết liệt. Với kỹ năng và trình độ có phần vượt trội, các cô gái đến từ miền Nam đã xuất sắc giành chiến thắng. Người lập cú đúp quyết định thắng thua trong trận là chân sút Huỳnh Như khi cô đã ghi bàn ở phút thứ 17 và 54.


    Phần thưởng cho đội chiến thắng trị giá 200 triệu đồng, đội về nhì là 100 triệu đồng và đội đứng thứ ba là CLB Than Khoáng Sản Việt Nam được nhận thưởng 70 triệu đồng.

    Huỳnh Như (bên trái) xuất sắc lập cú đúp lập tỷ số 2-0 cho CLN nữ TP. HCM. (Ảnh: Dân Việt)
    Huỳnh Như (bên trái) xuất sắc lập cú đúp lập tỷ số 2-0 cho CLN nữ TP. HCM. (Ảnh: Dân Việt)
    CLB nữ TP. HCM bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021. (Ảnh: Vnexpress)
    CLB nữ TP. HCM bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021. (Ảnh: Vnexpress)
  40. Võ sĩ Thu Nhi từng đánh bại Etsuko Tada hồi tháng 10, để giành đai WBO thế giới hạng ruồi nhẹ. Vào cuối năm nay, cô được Cần Thơ đăng ký tham gia thi đấu tại giải vô địch boxing toàn quốc năm 2021, tổ chức ở Bắc Ninh từ 29/11 đến 6/12. Tuy nhiên, ngày 25/11, TP. HCM đã gửi đơn khiếu nại cho rằng điều này không hợp lệ.


    Được biết, trước đó Thu Nhi từng thi đấu cho TP. HCM và đã rời đi vào tháng 7. Nhưng trong quyết định chia tay trước đó có điều khoản quy định nữ võ sĩ sinh năm 1996 không được thi đấu cho đơn vị khác trong năm 2021, nếu chưa được sự chấp thuận của TP. HCM.


    Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) sau khi xem xét đã gửi công văn cho Cần Thơ, thông báo "dừng tiếp nhận danh sách đăng ký thi đấu" với võ sĩ Thu Nhi, do võ sĩ này đang vướng tranh chấp.


    Trước tình hình căng thẳng, liên đoàn VBF đề nghị TP. HCM cùng Cần Thơ và các võ sĩ làm việc cùng nhau, thống nhất các vấn đề trước ngày 27/11 để các VĐV được dự giải đấu bình thường.

    Thu Nhi (phải) so tài với Etsuko Tada trong trận chung kết thế giới hạng ruồi nhẹ. (Ảnh: Vnexpress)
    Thu Nhi (phải) so tài với Etsuko Tada trong trận chung kết thế giới hạng ruồi nhẹ. (Ảnh: Vnexpress)
    Thu Nhi đánh bại đối thủ để giành đai WBO. (Ảnh: Vnexpress)
    Thu Nhi đánh bại đối thủ để giành đai WBO. (Ảnh: Vnexpress)
  41. Trong buổi chiều ngày 25/11, HLV Park Hang Seo nhận được tin không vui về trường hợp của Hoàng Đức và Công Phượng. Hai cầu thủ này không tập chung với toàn đội mà chỉ tập riêng với bác sĩ ở ngoài sân. Đặc biệt, cả hai chỉ có thể đi nhẹ quanh sân. Nguyên nhân xảy ra sự việc này có khả năng là do Công Phượng và Hoàng Đức bị căng cơ, tuy nhiên chưa rõ chấn thương cụ thể như thế nào.


    Huấn luyện viên trưởng có lý do “tái mặt” lo lắng bởi vì hai chân sút này cực kỳ quan trọng đối với dội tuyển Việt Nam. Đặc biệt là cầu thủ trẻ như Hoàng Đức, anh đã có những tiến bộ rất nhanh và những cú sút bóng khá đẹp trong suốt quá trình thi đấu cùng đội tuyển tại Vòng loại thứ 3 Wold Cup 2022 khu vực Châu Á.


    Trong các buổi tập luyện mới đây, HLV Park đẩy cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ và rèn luyện cách đánh quen thuộc trong lối tiến công và phòng thủ. Tất cả đều rất tin tưởng rằng trong trận đấu tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt và bứt phá hơn.

    Công Phượng và Hoàng Đức gặp chấn thương nhẹ. ̣̣̣(Ảnh: Người lao động)
    Công Phượng và Hoàng Đức gặp chấn thương nhẹ. ̣̣̣(Ảnh: Người lao động)
    Hai chân sút phải tập riêng, không được tập chung với đội. (Ảnh: An ninh thủ đô)
    Hai chân sút phải tập riêng, không được tập chung với đội. (Ảnh: An ninh thủ đô)
  42. Vào ngày 25/11/2021, HLV Jose Mourinho khẳng định nếu muốn đi tiếp tại Conference League, Roma buộc phải hạ Zorya ở lượt năm bảng C.


    Hiện tại, Roma đang đứng thứ hai bảng C với bảy điểm, kém Bodo Glimt một điểm và hơn Zorya một điểm. Do đạt kết quả kém cỏi trước Bodo Glimt (thua 1-6 ở lượt đi và hòa 2-2 ở lượt về), thầy trò Mourinho gặp khó trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, khi đá với Zorya ở lượt trận hôm nay, nếu Roma giành được 3 điểm liên tiếp, đội tuyển này vẫn có thể dễ dàng giành vé đi tiếp. Roma còn trận đấu vào 9/12, đội bóng thủ đô Italy sẽ làm khách của CSKA Sofia, còn Zorya đụng Bodo Glimt.


    Trong trận gặp Genoa tại Serie A hôm 21/11, do mất cả ba hậu vệ trái, Mourinho đã chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ và kéo El Shaarawy sang cánh trái. Qua trận trên cho thấy đội tuyển thích nghi khá tốt với sơ đồ mới, thi đấu áp đảo. Kết quả chung cuộc là chỉ để đối thủ dứt điểm một lần và thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo 18 tuổi người Ghana Felix Afena-Gyan.


    Tuy nhiên Mourinho tiết lộ sẽ để Roma sẽ chuyển về sơ đồ bốn hậu vệ, khi đón chào sự trở lại của hai hậu vệ trái Matias Vina và Riccardo Calafiori. Đây là hai hậu vệ quan trọng của đội và có khả năng bọc lót tốt.

    HLV Mourinho chỉ đạo học trò trong trận Roma vs Genoa ở Serie A . (Ảnh: Vnexpress)
    HLV Mourinho chỉ đạo học trò trong trận Roma vs Genoa ở Serie A . (Ảnh: Vnexpress)
    Đội hình của đội tuyển Roma gồm nhiều chân sút tài năng. (Ảnh: internet)
    Đội hình của đội tuyển Roma gồm nhiều chân sút tài năng. (Ảnh: internet)
  43. Được đánh giá là 2 đội ngang tài ngang sức, Mancity và PSG đã có những pha bóng nảy lửa ở lượt trận thứ 5 bảng A Champions League. Hai người hùng Sterling và Jesus cùng nhau ghi bàn ở phút 63 và 76 giúp Man City ngược dòng đánh bại PSG 2-1.


    Dưới đây là những chi tiết đắt trong trận đấu:

    • Như thường lệ, Man City nhập cuộc với sự hứng khởi cùng khả năng kiểm soát vượt trội. Tuy nhiên, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, PSG bắt đầu có những pha đá trả với tốc độ của Mbappe, kỹ thuật của Messi và Neymar dù chưa gây ra sự nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Ederson. Hai bên so tài rất căng thẳng, đã có những những cơ hội được tạo ra, tuy nhiên hiệp trận thứ nhất dừng lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
    • Tương tự như hiệp 1, ở hiệp 2, Man City tổ chức pressing tầm cao cực khó chịu khiến cho PSG gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên. Tuy nhiên, bộ ba tam giác Neymar - Messi - Mbappe có sự phối hợp ăn ý. Messi căng ngang đưa bóng khẽ chạm chân hậu vệ Man City trước khi tìm đến vị trí của Mbappe hoàn toàn trống trải. "Số 7" của đội khách đá "xâu kim" thủ môn Ederson, tỷ số là 1-0 nghiêng về PSG.
    • Ở phút 54, HLV Pep Guardiola quyết định tung tiền đạo Jesus vào thay cho Zinchenko. Tại phút 63, Rodri thả bóng vào vòng cấm để Kyle Walker đệm lòng cho đồng đội. Jesus giật gót hụt bóng mở ra cơ hội để Sterling rướn người dứt điểm về góc gần gỡ hòa 1-1. Với tỷ số hòa, hai đội bám sát nhau và đưa bóng liên tục. Neymar bật nhả đẹp mắt với Mbappe và Di Maria, tiếc cho PSG khi cú dứt điểm của ngôi sao người Brazil lại đi chệch khung thành Man City trong gang tấc. Một lần nữa chân sút Jesut lại khiến khán đài vỡ òa khi lóe sang, đệm lòng về góc xa đánh bại thủ thành Nava. Tỷ số 2-1 , chiến thắng tạm thời nghiêng về Mancity.
    • Mặc dù đẩy cao đội hình thi đấu nhằm dẫn ngược tỷ số, nhưng thầy trò HLV Pochettino vẫn phải cam chịu, sau hơn 90 phút thi đấu, trận bóng chính thức khép lại với tỷ số 2-1, chiến thắng thuộc về Mancity. Kết quả này khiến đại diện nước Anh giữ vững ngôi đầu bảng A với 12 điểm.
    Trận đấu giữa PSG và Mancity được đông đảo người hâm mộ mong chờ. (Ảnh: internet)
    Trận đấu giữa PSG và Mancity được đông đảo người hâm mộ mong chờ. (Ảnh: internet)
    Sau chiến thắng với PSG, Mancity giữ ngôi đầu bảng A. (Ảnh: Bongdaplus.vn)
    Sau chiến thắng với PSG, Mancity giữ ngôi đầu bảng A. (Ảnh: Bongdaplus.vn)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy