Bán cành lộc

Ngày xưa tập tục của người Việt là đi hái cành lộc đầu xuân để mong một năm may mắn, nhiều lộc lá. Nhưng tệ nạn hái thậm chí là nhổ cả cây lộc về nhà, tàn phá thiên nhiên cây cảnh bị lên án dữ dội nên họ không đi hái nữa mà dịp giao thừa họ thường mua các cành lộc nhỏ tượng trưng cho may mắn đầu năm thôi.


Vào dịp giao thừa khắp các tuyến phố người ta thường đi bán cành lộc như cành bàng, sung, đa, hải đường, cành phát tài... và các cành cây có lộc lá khác. Bán cành lộc này người mua rất đông, một cành nhỏ chỉ vào khoảng 10.000 - 20.000. Mía tím cũng là cành lộc được rất nhiều người chọn mua với giá khoảng 80.000 đồng một cặp. Người bán đã thu về số tiền lớn từ công việc này.

Bán cành lộc thu về kha khá lợi nhuận
Bán cành lộc thu về kha khá lợi nhuận
Bán cành lộc thu về kha khá lợi nhuận
Bán cành lộc thu về kha khá lợi nhuận

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy