Cold Fish (2010)

Cold Fish là bộ phim đặc biệt, được xây dựng dựa trên một vụ án mạng có thực xảy ra vào năm 1993 ở Nhật. Tác phẩm kinh dị của đạo diễn Sion Sono là câu chuyện kể về một chủ cửa hàng cá cảm thấy chán chường với người vợ luôn tẻ nhạt trong khi còn phải chịu đựng sự ngược đãi tình dục bởi chính đứa con gái mình và đã vô tình rơi vào bẫy ngầm đáng sợ của một tên sát nhân hàng loạt.


Bộ phim rất biết cách thử thách tính kiên nhẫn của người xem bằng một cốt truyện tưởng chừng như vô cùng rời rạc nhưng các khung hình lại được tính toán một cách cẩn thận cũng như đi sâu vào khai thác tâm lý của các nhân vật. Cold Fish vinh hạnh là phim mở màn cho LHP Venice 2010.



THÔNG TIN VỀ BỘ PHIM:

Đạo diễn: Sion Sono

Nhà sản xuất: Yoshinori Chiba, Toshiki Kiimura

Biên kịch: Sion Sono, Yoshiki Takahashi

Diễn viên: Mitsuru Fukikoshi, Denden, Asuka Kurosawa

Âm nhạc: Tomohide Harada

Ngày phát hành: 29/01/2011


GIẢI THƯỞNG:
Kịch bản hay nhất tại LHP Fantastic Fest năm 2010


Cold Fish (Nguồn: Sưu tầm)
Cold Fish (Nguồn: Sưu tầm)
Trailer phim Cold Fish (Nguồn: Sưu tầm)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy