Nobody Knows (2004)

Nobody Knows là bộ phim truyền hình Nhật Bản dựa trên các sự kiện có thật năm 1988 "Nỗi sợ của bốn đứa trẻ bị bỏ rơi". Nobody Knows là câu chuyện về bốn người con: Akira, Kyoko, Shigeru và Yuki, đều là những cô bé, cậu bé ở độ tuổi từ năm đến mười hai tuổi. Họ là anh chị em cùng mẹ khác cha. Bởi vì sống trong một căn hộ bất hợp pháp nên không thể đi ra ngoài hoặc để bị nhìn thấy trong căn hộ, và dĩ nhiên họ cũng không được đi học. Ngay cả mẹ đẻ cũng bỏ rơi, điều này buộc họ phải tìm cách tồn tại một mình. Theo thời gian, họ chỉ có thể nương tựa vào nhau để đối mặt với rất nhiều thách thức ở phía trước của họ.

Nobody Knows lần đầu tiên được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2004 vào ngày 12/05/2004. Sau đó, bộ phim tiếp tục được công chiếu tại các rạp chiếu phim Nhật Bản vào ngày 07/08/2004. Bộ phim nhận được đánh giá cao từ các nhà phê bình và người hâm mộ. Bộ phim gây được tiếng vang nên điều dễ hiểu khi doanh thu phòng vé là 2 triệu USD trên toàn thế giới.


THÔNG TIN VỀ BỘ PHIM:

Đạo diễn, Nhà sản xuất, Biên kịch: Hirokazu Koreeda

Diễn viên: Yuya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura

Nhạc phim: Gontiti, Takako Tate


GIẢI THƯỞNG:

Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2004

Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Nhật Bản 2004

Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hochi lần thứ 47

Bốn đứa trẻ trong Nobody Knows (Nguồn: Sưu tầm)
Bốn đứa trẻ trong Nobody Knows (Nguồn: Sưu tầm)
Trailer phim Nobody Knows

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy