Đêm Của Những Xác Sống - Night Of The Living Dead (1968)

Đêm Của Những Xác Sống được xem là một bộ phim kinh điển và là cha đẻ của thể loại phim xác sống, thây ma. Tuy chỉ được xây dựng với chi phí thấp, màu phim trắng đen nhưng đem về số lượng doanh thu khổng lồ.


Bộ phim được dựng bối cảnh ở một vùng quê, xoay quanh một số ít người còn sống sót sau khi xảy ra một vụ nổ của tàu không gian ở ngoài khí quyển Trái Đất, và họ phải sống lẩn trốn trong đám xác sống di động. Trên tivi đã hướng dẫn họ bắn vào đầu xác sống là có thể hạ gục được chúng và họ cần đoàn kết để bảo vệ lẫn nhau và sống qua ngày.


Night of the Living Dead với ngân sách thấp đã bị các hãng phim lớn từ chối, nhưng nó đã trở thành một tác phẩm được yêu thích. Bộ phim đã gây tranh cãi vào thời điểm đó, và bản chất đồ họa của nội dung đã gây phẫn nộ cho nhiều nhà phê bình và gây sốc cho nhiều khán giả trẻ, những người đã mong đợi nhiều giá vé hơn từ các bộ phim kinh dị của họ. Đạo diễn Romero tiếp tục thực hiện một số phần tiếp theo và làm lại bản gốc bao gồm phiên bản 3D được phát hành năm 2006. Tuy nhiên, Night of the Living Dead ban đầu vẫn là bộ phim zombie nguyên mẫu.


THÔNG TIN CHI TIẾT:
Đạo diễn:
George A. Romero
Diễn viên:
Duane Jones, Judith O'Dea, Karl Hardman
Điểm IMDb:
7.8
Điểm Tomatometer:
96%
Điểm đánh giá từ khán giả: 87%

    Đêm Của Những Xác Sống - Night Of The Living Dead (1968)
    Đêm Của Những Xác Sống - Night Of The Living Dead (1968)

    Công Ty cổ Phần Toplist
    Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
    Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
    Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy