Đồng hồ Supercomplication Henry Graves Jr. - 24 triệu USD

Năm 1933, Patek Philippe ở Geneva đã giao cho ông chủ ngân hàng Henry Graves, Jr. "Supercomplication", một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng với 24 chức năng. Chiếc đồng hồ mà Patek Philippe đã mất 3 năm để nghiên cứu và 5 năm để sản xuất, có giá 60.000 franc Thụy Sĩ vào năm 1933 (15.000 USD) của Graves. Nó được coi là phức tạp nhất trong tất cả các loại đồng hồ cơ học; chỉ có một chiếc từng được thực hiện. Chiếc đồng hồ bằng vàng này bao gồm 920 bộ phận riêng lẻ, với 430 ốc vít, 110 bánh xe, 120 bộ phận có thể tháo rời và 70 đồ trang sức, tất cả đều được làm thủ công. Chiếc đồng hồ này cũng là một chiếc đồng hồ đếm phút lặp lại bằng vàng, mặt quay số kép và mặt mở kép với chuông của Westminster có chức năng làm đồng hồ bấm giờ lớn và bấm giờ chia giây, đăng ký 60 phút và 12 giờ, lịch vạn niên chính xác đến năm 2100.


Trong số các tính năng của đồng hồ có một mặt đôi, lịch vạn niên, các giai đoạn của mặt trăng, một đồng hồ bấm giờ có thể bấm giờ cho hai sự kiện đồng thời, chuông Westminster và các chỉ báo cho thời gian hoàng hôn và mặt trời mọc, và một biểu đồ thiên thể mô tả bầu trời đêm trên New York Công viên Trung tâm, nhìn từ nhà của Graves trên Đại lộ số 5. Mất 3 năm đẻ thiết kế và 5 năm nữa để sản xuất chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ này được giao cho Henry graves vào ngày 19 tháng 1 năm 1933. Chiếc Supercomplication là chiếc đồng hồ cơ phức tạp nhất thế giới trong hơn 50 năm với tổng cộng hơn 24 chức năng khác nhau.

Đồng hồ Supercomplication Henry Graves Jr
Đồng hồ Supercomplication Henry Graves Jr
Đồng hồ Supercomplication Henry Graves Jr
Đồng hồ Supercomplication Henry Graves Jr

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy