Double Eagle năm 1933 - 18,87 triệu USD

Theo báo cáo của Reuters, đồng tiền Double Eagle là đồng tiền vàng cuối cùng xuất hiện tại Hoa Kỳ. Giá trị của mẫu vật mới được bán bắt nguồn từ vị thế của nó là chiếc Double Eagle 1933 thuộc sở hữu tư nhân hợp pháp duy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Tổng thống Theodore Roosevelt đã đặt đồng xu vào đầu những năm 1900 từ nhà điêu khắc nổi tiếng lúc bấy giờ của đất nước, Augustus Saint-Gaudens. Đang chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, người nghệ sĩ thận trọng nhận nhiệm vụ. Thiết kế cuối cùng của Double Eagle được nhiều người ca ngợi là một trong những thiết kế đẹp nhất mọi thời đại. Được đúc lần đầu tiên vào năm 1907, đồng xu có hình ảnh của Nữ thần Tự do sải bước về phía trước và một con đại bàng đang bay trên mặt ngược của nó.


Như Owen Edwards đã báo cáo cho tạp chí Smithsonian vào năm 2008, nhà điêu khắc đã dựa trên hình tượng Nữ thần Tự do trên Harriette Eugenia Anderson, một người mẫu nổi tiếng người Mỹ gốc Phi đến từ Nam Carolina. Đồng xu này được đúc và phát hành trong thời kỳ Đại suy thoái khi nhiều người tích trữ vàng. Hiện tượng này đã dẫn đến sự chấm dứt hoạt động tạo tiền vàng của Sở đúc tiền Hoa Kỳ. Do đó, chiếc Double Eagle năm 1933 này là một trong những chiếc cuối cùng của loại hình này, khiến nó trở thành một thiết bị có ý nghĩa lịch sử cũng được làm từ một trong những kim loại có giá trị nhất trên thế giới.

Double Eagle năm 1933
Double Eagle năm 1933
Double Eagle năm 1933
Double Eagle năm 1933

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy