The Women (1939)

The Women là một bộ phim hài, chính kịch của Mỹ năm 1939 do George Cukor đạo diễn. Bộ phim dựa trên vở kịch cùng tên năm 1936 của Clare Boothe Luce, và được chuyển thể lên màn ảnh bởi Anita Loos và Jane Murfin, những người đã làm cho bộ phim chấp nhận được Bộ luật sản xuất để được phát hành.


Mary Haines giàu có không hề hay biết chồng mình đang ngoại tình với cô bán hàng Crystal Allen. Sylvia Fowler và Edith Potter phát hiện ra điều này từ một thợ làm móng và sắp xếp để Mary biết được. Trên chuyến tàu đưa cô đến Reno ly hôn, Mary gặp Nữ bá tước và Miriam (ngoại tình với chồng của Fowler). Trong khi họ ở trang trại công tử của Lucy, Fowler đến để ly hôn và Nữ bá tước gặp người chồng sắp cưới thứ năm Buck.


Trở lại New York, người yêu cũ của Mary hiện đã kết hôn với Crystal, người đã ngoại tình với Buck. Khi Sylvia để câu chuyện này diễn ra tại một hộp đêm độc quyền, Crystal khoe khoang về kế hoạch của cô cho một cuộc hôn nhân giàu có hơn, chỉ để tìm ra Nữ bá tước là nguồn cung cấp tất cả tiền của Buck.


Điểm IMDb: 7.8

The Women (1939)
The Women (1939)
The Women (1939)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy