Top 10 Quốc gia có lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới

  1. top 10 Mỹ
  2. top 9 Nga
  3. top 8 Trung Quốc
  4. top 7 Ấn Độ
  5. top 6 Nhật Bản
  6. top 5 Hàn Quốc
  7. top 4 Pháp
  8. top 3 Vương quốc Anh
  9. top 2 Pakistan
  10. top 1 Brasil

Trung Quốc

Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là giải phóng quân nhân dân hoặc giải phóng quân, là lực lượng vũ trang chủ yếu của cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Đây là đội quân thường trực lớn nhất thế giới và bao gồm 5 lực lượng: Lục quân, hải quân, không quân, tên lửa chiến lược và chi viện chiến lược. Trong chiến tranh thì cảnh sát vũ trang sẽ là một nhánh của quân giải phóng nhân dân trung quốc.


Lục quân cũng có chừng 2.000 xe tăng hạng nhẹ, kể cả loại Type-62 hạng nhẹ và xe tăng lội nước Type-63, bắt đầu đưa vào sản xuất từ những năm 1960s. Loại Type-63 được nâng cấp đặc biệt với hỏa lực được máy tính hóa, trang bị tên lửa chống tăng (ATGM), thiết bị tác chiến đêm, hệ thống định vị bằng vệ tinh, và nâng cấp mã lực. Loại xe tăng hạng nhẹ kiểu mới là Type 15, bắt đầu sản xuất từ năm 2015. Quân đội nhân dân Trung Quốc chịu trách nhiệm đối với chương trình bay vào không gian có người lái của Trung Quốc. Đến này, tất cả các taikonautđã được tuyển chọn trong số không quân của quân đội nhân dân Trung Quốc. Theo Trung Quốc công bố chính thức thì ngân sách quốc phòng của nước này trong một số năm gần đây như sau: năm 2000 là 13 tỷ USD, năm 2007 là 52 tỷ USD, năm 2008 là 61 tỷ USD, năm 2009 là 70,27 tỷ USD, năm 2013 là hơn 100 tỷ USD, đến năm 2019 đã là hơn 200 tỷ USD.

T
rung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 3 duy nhất đưa người vào vũ trụ bằng các trang thiết bị do mình chế tạo với chuyến bay của trung tá Dương Lợi Vĩ trên tàu vũ trụ Thần Châu 5 vào ngày 15 tháng 10 năm 2003. Sau chuyến bay thành công, Dương Lợi Vĩ được phong cấp hàm đại tá. Quân đội Nhân dân Trung Quốc chịu trách nhiệm đối với chương trình bay vào không gian có người lái của Trung Quốc. Đến này, tất cả các taikonautđã được tuyển chọn trong số không quân quân đội hân dân Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 3 duy nhất đưa người vào vũ trụ bằng các trang thiết bị do mình chế tạo với chuyến bay của trung tá Dương Lợi Vĩ trên tàu vũ trụ Thần Châu 5 vào ngày 15 tháng 10 năm 2003. Sau chuyến bay thành công, Dương Lợi Vĩ được phong cấp hàm đại tá.

Quân đội Nhân dân Trung Quốc
Quân đội Nhân dân Trung Quốc
Quân đội Nhân dân Trung Quốc
Quân đội Nhân dân Trung Quốc

Top 10 Quốc gia có lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới

  1. top 10 Mỹ
  2. top 9 Nga
  3. top 8 Trung Quốc
  4. top 7 Ấn Độ
  5. top 6 Nhật Bản
  6. top 5 Hàn Quốc
  7. top 4 Pháp
  8. top 3 Vương quốc Anh
  9. top 2 Pakistan
  10. top 1 Brasil

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy