Tự tử

Theo CDC, nam giới chiếm đến 80% các vụ tự tử, không lạ khi nam giới chiếm phần trăm lớn như vậy bởi nam giới thường có xu hướng ít tâm sự và chia sẻ như nữ giới. Một yếu tố quan trọng là giao tiếp dãi bầy. Điều đơn giản là phụ nữ sẵn sàng dãi bầy các khó khăn và đàn ông thì thường giữ kín. Nhưng sự thật là trong nhiều thế hệ, nhiều xã hội, đã động viên đàn ông phải "mạnh mẽ" và không thừa nhận rằng mình đang phải vất vả. Nhưng đàn ông có thể ít muốn thừa nhận khi họ cảm thấy bị tổn thương. Họ cũng ít muốn gặp bác sỹ hơn phụ nữ. Một nghiên cứu của Tạp Chí Y Khoa Anh Quốc cho thấy tỷ lệ khám sức khỏe ban đầu nói chung ở nam giới thấp hơn 32% so với phụ nữ. Tỷ lệ khám bệnh trầm cảm, để xem có phải dùng thuốc chống trầm cảm hay không thì ở đàn ông thấp hơn 8% so với phụ nữ. Ở nam giới dễ có xu hướng sử dụng chất gây nghiện như: Rượu , thuốc lá...

Thật vậy, đàn ông dễ bị nghiện rượu hơn đàn bà gấp 2 lần. Nhưng uống rượu có thể làm trầm cảm hơn và làm tăng các hành vi bột phát. Nghiện rượu là một yếu tố được biết rõ về nguy cơ gây tự tử. Việc phải lo lắng nhiều hơn về tài chính hoặc cố gắng tìm được việc làm có thể làm trầm trọng thêm các vấn sức khỏe tâm thần của bất cứ ai. Nhưng cũng có cả những yếu tố của áp lực xã hội và "khủng hoảng danh tính". Nếu có chuyện gì xảy ra họ rất ít khi nói ra để mọi người cùng nhau chia sẻ và giải quyết vấn đề. Họ cho rằng đó chỉ là vấn đề cá nhân, họ nên tự giải quyết bởi họ chính là một người đàn ông. Đây là một trong những nguyên nhân hết sức nguy hiểm bạn nhé.

Tự tử
Tự tử

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy