Top 10 Chiếc đồng hồ đeo tay đã thay đổi cả thế giới

Bình An 756 0 Báo lỗi

Dù bạn không phải là một tín đồ của thời trang thì đồng hồ đeo tay vẫn là một phụ kiện không thể thiếu. Nó không chỉ giúp bạn xem giờ mà một phần tạo cho bạn ... xem thêm...

  1. Rolex Submariner đứng đầu trong danh sách một trong những chiếc đồng hồ đã thay đổi cả thế giới. The Sub Rolex là một cái tên thân mật được giới ưa chuộng đồng hồ Rolex đặt tên cho nó. Chiếc đồng hồ này tuy đơn giản nhưng lại thể hiện được đầy đủ sự lịch lãm của chủ nhân. Nó được ra đời vào năm 1953 với phiên bản đầu tiên của dòng Submariner và được thế giới đón nhận như một hiện tượng thực sự.

    Rolex Submariner không phải là dòng đồng hồ xa xỉ mà thuộc dòng đồng hồ cao cấp chuyên nghiệp dành cho thợ lặn và cả những người yêu thích thể thao hiện đại. Nó có thiết kế đơn giản, gọn gàng còn tính năng thì khỏi phải bàn, linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên. Ngày nay, Submariner trở thành một phong cách được yêu thích trên toàn thế giới: đơn giản mà lịch sự, tinh tế, bền bỉ mà vẫn chính xác.
    Chiếc đồng hồ Rolex Submariner phiên bản đầu tiên
    Chiếc đồng hồ Rolex Submariner phiên bản đầu tiên
    Ngày nay, Submariner trở thành một phong cách được yêu thích trên toàn thế giới
    Ngày nay, Submariner trở thành một phong cách được yêu thích trên toàn thế giới

  2. Cartier Tank đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những chiếc đồng hồ đã thay đổi cả thế giới cùng với dòng đồng hồ Rolex Submariner. Cartier Tank đã tạo ra sự khác biệt gần như là lớn nhất, mặc dù về cơ bản, những thiết kế của nó cũng dựa trên nguyên bản những chiếc đồng hồ trên thế giới. Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển của dòng đồng hồ thời trang, Cartier Tank lại khá hiếm và độc quyền.

    Ra đời vào năm 1918 với thiết kế được lấy cảm hứng từ những chiếc xe tăng của quân đồng minh bảo vệ nước Pháp trong chiến tranh thế giới thứ 1 khi nhìn từ trên cao xuống. Ban đầu Cartier Tank chỉ được sản xuất rất hạn chế với số lượng nhỏ, một năm chỉ sản xuất có 100 chiếc. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, con số đó đã tăng lên 6 lần.

    Cho đến nay, trải qua lịch sử gần 100 năm, những thay đổi về thiết kế của dòng đồng hồ này đa dạng hơn rất nhiều. Dù vậy, nhiều công ty thiết kế, chế tác đồng hồ cao cấp vẫn lấy nguồn cảm hứng và ý tưởng dựa trên thiết kế tuyệt diệu và để đời của Cartier Tank. Cartier Tank vẫn là một trong những chiếc đồng hồ được nhiều người mong sở hữu và có ảnh hưởng nhất trên thế giới.
    Cartier Tank đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những chiếc đồng hồ đã thay đổi cả thế giới
    Cartier Tank đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những chiếc đồng hồ đã thay đổi cả thế giới
    Cartier Tank vẫn là một trong những chiếc đồng hồ được nhiều người mong sở hữu và có ảnh hưởng nhất trên thế giới.
    Cartier Tank vẫn là một trong những chiếc đồng hồ được nhiều người mong sở hữu và có ảnh hưởng nhất trên thế giới.
  3. Audemars Piguet Royal Oak là đồng hồ đeo tay hội tụ tất cả các yếu tố của một chiếc đồng hồ sang trọng và không ai có thể nghĩ nó có thể ra đời ngay sau cuộc khủng hoảng của ngành chế tác đồng hồ vào thập niên 70. Audemars Piguet đã phải cạnh tranh rất khốc liệt với mẫu đồng hồ chạy pin từ Nhật Bản và phải đối mặt với vấn đề về tài chính, tưởng chừng như có thể đưa ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ của mình về "kỉ băng giá”.

    Thế nhưng, sự ra đời của Royal Oak vào năm 1972 với thiết kế và công nghệ mang tính cách mạng đã đập tan mọi khủng hoảng lúc bấy giờ, mở ra cho Audemars Piguet một con đường mới rộng thênh thang. Đây là chiếc đồng hồ sang trọng đầu tiên trên thế giới với dây kim loại, mang kiểu dáng thể thao nhưng không kém phần thanh lịch.

    Thiết kế của Royal Oak được lấy cảm hứng từ những chiếc nón bảo hiểm của thợ lặn với mặt đồng hồ hình bát giác được bao bọc bởi viền đồng hồ lục giác rất độc đáo. Đây chính là đặc trưng không thể lẫn của siêu phẩm đồng hồ này. Cho đến nay, tham vọng phá bỏ những rào cản trong thiết kế và công nghệ vẫn luôn thúc đẩy hãng cho ra đời những mẫu đồng hồ mới.
    Audemars Piguet Royal Oak là đồng hồ đeo tay hội tụ tất cả các yếu tố của một chiếc đồng hồ sang trọng
    Audemars Piguet Royal Oak là đồng hồ đeo tay hội tụ tất cả các yếu tố của một chiếc đồng hồ sang trọng
    Đây là chiếc đồng hồ sang trọng đầu tiên trên thế giới với dây kim loại, mang kiểu dáng thể thao nhưng không kém phần thanh lịch.
    Đây là chiếc đồng hồ sang trọng đầu tiên trên thế giới với dây kim loại, mang kiểu dáng thể thao nhưng không kém phần thanh lịch.
  4. Ulysse Nardin Freak là chiếc đồng hồ có thiết kế táo bạo mang tính đột phá khiến cho lịch sử đồng hồ thế giới phải ghi nhận về sự ra đời của nó. Ra đời cách đây 15 năm với kiểu dáng tinh xảo độc đáo, chất lượng đẳng cấp, Ulysse Nardin Freak đã là niềm khao khát của biết bao người.

    The Ulysse Nardin là một trong số ít các hãng sản xuất đồng hồ lâu đời nhất trên thế giới và sự ra đời của The Freak đã thực sự mở ra kỉ nguyên mới cho ngành công nghiệp chế tác đồng hồ nói chung. Mặc dù hiện nay có rất nhiều đổi mới nhưng đồng hồ Freak vẫn tiếp tục là một sự thừa kế tuyệt vời, ấn tượng mạnh mẽ và độ chính xác hoàn hảo.
    Ulysse Nardin Freak là chiếc đồng hồ có thiết kế táo bạo mang tính đột phá
    Ulysse Nardin Freak là chiếc đồng hồ có thiết kế táo bạo mang tính đột phá
    Đồng hồ Freak vẫn tiếp tục là một sự thừa kế tuyệt vời, ấn tượng mạnh mẽ và độ chính xác hoàn hảo.
    Đồng hồ Freak vẫn tiếp tục là một sự thừa kế tuyệt vời, ấn tượng mạnh mẽ và độ chính xác hoàn hảo.
  5. Để có thể đứng vững và trường tồn cùng thời gian, ngành công nghiệp chế tác đồng hồ phải luôn luôn đổi mới, hướng đến những yếu tố mà người tiêu dùng cần như: một thương hiệu đáng tin cậy, thiết kế đơn giản, giá cả hợp lý. Sự ra đời của đồng hồ Swatch vào năm 1983 đã đáp ứng được hết các tiêu chuẩn đó và ngay lập tức thu hút sự chú ý cả những người sành đồng hồ trên thế giới.

    Đồng hồ Swatch ra đời ngay lập tức đã luôn là sự lựa chọn số 1 vì nó có thiết kế trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần lịch sự. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ lừng danh với thời trang và thể thao. Có thể nói đồng hồ Swatch đã đem linh hồn đến với thời gian, là biểu tượng của sự thành công và cũng là niềm tự hào của dân chơi đồng hồ nổi tiếng trên thế giới.
    Đồng hồ Swatch  ra đời vào năm 1983
    Đồng hồ Swatch ra đời vào năm 1983
    Có thể nói đồng hồ Swatch đã đem linh hồn đến với thời gian, là biểu tượng của sự thành công
    Có thể nói đồng hồ Swatch đã đem linh hồn đến với thời gian, là biểu tượng của sự thành công
  6. Là một trong những tập đoàn lớn nhất của Nhật Bản, Seiko được biết đến nhiều nhất là Seiko Corp, hãng sản xuất đồng hồ nổi tiếng nhất của tập đoàn này. Từ khi ra đời, thương hiệu này đã luôn tỏa sáng trong ngành chế tạo công nghiệp điện tử trên toàn thế giới.

    Năm 1969, bộ sưu tập đồng hồ Seiko Astron ra đời đã tạo ra một dấu mốc lớn trong ngành sản xuất đồng hồ trên thế giới. Seiko Astron là chiếc đồng hồ có chứa bộ máy quartz đầu tiên trên thế giới và thu hút được tất cả những người yêu thích đồng hồ. Cho đến nay The Seiko Astron không có quá nhiều sự thay đổi, vẫn được coi là biểu tượng của sự nguyên mẫu và đẳng cấp khó có thể thay thế được.
    Năm 1969, bộ sưu tập đồng hồ Seiko Astron ra đời đã tạo ra một dấu mốc lớn trong ngành sản xuất đồng hồ trên thế giới.
    Năm 1969, bộ sưu tập đồng hồ Seiko Astron ra đời đã tạo ra một dấu mốc lớn trong ngành sản xuất đồng hồ trên thế giới.
    Cho đến nay The Seiko Astron vẫn được coi là biểu tượng của sự nguyên mẫu và đẳng cấp khó có thể thay thế được.
    Cho đến nay The Seiko Astron vẫn được coi là biểu tượng của sự nguyên mẫu và đẳng cấp khó có thể thay thế được.
  7. Breguet No. 169 - The First Tourbillion là một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp với thiết kế vô cùng tinh xảo. Cha đẻ của chiếc đồng hồ này chính là Abraham Breguet - một người làm đồng hồ mang hai dòng máu Thụy Điển và Pháp đang bị đày ở Geneva chạy trốn sang Paris trong cuộc cách mạng và mang trong túi mình chiếc Tourbillion với mong muốn tặng cho con trai của bạn mình để bấm giờ.

    Tourbillion luôn được coi là sản phẩm đỉnh cao. Nó được coi như một nốt nhạc đầu tiên vang lên trong bản giao hưởng vào cuối thế kỉ 18. Bất kì một nhà sản xuất đồng hồ nào cũng muốn có được chiếc đồng hồ này trong bộ sưu tập đồng hồ của mình. Hiện chiếc Tourbillion đang được lưu giữ tại Bảo tàng Anh.
    Chiếc đồng hồ Breguet No. 169 – The First Tourbillion
    Chiếc đồng hồ Breguet No. 169 – The First Tourbillion
    Hiện chiếc Tourbillion đang được lưu giữ tại Bảo tàng Anh.
    Hiện chiếc Tourbillion đang được lưu giữ tại Bảo tàng Anh.
  8. Zenith El Primero Chronograph - đồng hồ bấm giờ tự lên dây đầu tiên được khai sinh năm 1969 với tên gọi được đặt theo mục đích của công ty. Tuy nhiên trên thực tế, vào thời điểm này lại có đến 2 chiếc đồng hồ tự động khác cũng được phát hành, một chiếc của tập đoàn Thụy Sĩ và một cái được thực hiện bởi tập đoàn Seiko.

    Dù có nhiều tranh cãi xảy ra, tuy nhiên điều không thể phủ nhận được là Zenith El Primero Chronograph chính là chiếc đồng hồ đầu tiên xét về mặt kĩ thuật có rotor đầy đủ, bộ đếm giờ high-beat và có cơ chế tự lên dây. Rotor lên dây có đường kính bằng với đường kính của chuyển động trong khi hai chiếc kia là chuyển động micro-rotor. Ngoài ra El Primero còn có khả năng đo các khoảng thời gian ngắn khoảng 1/10 giây – lần đầu tiên với đồng hồ đeo tay cơ khí.
    Đồng hồ Zenith El Primero Chronograph
    Đồng hồ Zenith El Primero Chronograph
    Zenith El Primero Chronograph chính là chiếc đồng hồ đầu tiên xét về mặt kĩ thuật có rotor đầy đủ, bộ đếm giờ hight-beat và có cơ chế tự lên dây
    Zenith El Primero Chronograph chính là chiếc đồng hồ đầu tiên xét về mặt kĩ thuật có rotor đầy đủ, bộ đếm giờ hight-beat và có cơ chế tự lên dây
  9. Có một sự so sánh rất thú vị dành cho bạn đọc, bạn hãy tưởng tượng rằng tất cả những chiếc ô tô sử dụng một loại động cơ và những động cơ này phát minh ở Anh vào năm 1970 thì cơ chế của các loại đồng hồ hiện nay cũng tương tự như thế. Nếu như tất cả những chiếc đồng hồ cơ khí được chế tạo đều sử dụng cùng một thiết bị có trách nhiệm lưu giữ thời gian gọi là bộ đàn hồi thì Về cơ bản, tất cả những chiếc đồng hồ cơ khí được chế tạo đều sử dụng cùng một thiết bị có trách nhiệm lưu giữ thời gian gọi là bộ đàn hồi thì chiếc Omega DeVille Co-axial ra đời lại là một ngoại lệ.

    Omega DeVille Co-axial là chiếc đồng hồ sử dụng cơ chế đàn hồi trục đầu tiên được phát minh năm 1999 là một phát mình thực sự đột phá cho ngành công nghiệp chế tác đồng hồ trên thế giới. Cha đẻ của nó chính là thợ đồng hồ nổi tiếng người Anh – George Daniels. Sự thiết kế cách tân đồng hồ của ông vẫn giữ được kiểu dáng truyền thống nhưng không hề gò bó thực sự đã khiến chiếc Omega DeVille Co-axial làm nên lịch sử.
    Chiếc đồng hồ Omega DeVille Co-axial
    Chiếc đồng hồ Omega DeVille Co-axial
    Sự thiết kế cách tân đồng hồ của ông vẫn giữ được kiểu dáng truyền thống nhưng không hề gò bó thực sự đã khiến chiếc Omega DeVille Co-axial làm nên lịch sử.
    Sự thiết kế cách tân đồng hồ của ông vẫn giữ được kiểu dáng truyền thống nhưng không hề gò bó thực sự đã khiến chiếc Omega DeVille Co-axial làm nên lịch sử.
  10. Có thể nói, chiếc đồng hồ Casio G-Shock đang “làm mưa, làm gió” trên thị trường đồng hồ hiện nay, nó có thể đưa bạn đi đến tận cùng thế giới mà không cần lo lắng về thời gian. Dòng đồng hồ cực kì phổ biến của Casio G-Shock là “kẻ thay đổi” cuộc chơi của bộ phận phụ trách đồng hồ của Casio. Tác giả của ý tưởng về dòng đồng hồ này là của Kikuo Ibe, hiện là kĩ sư trưởng phụ trách phát triển của bộ phận đồng hồ.

    Với một sự vô tình, năm 1981, Kikuo Ibe làm rơi vỡ một chiếc đồng hồ là món quà kỉ niệm của cha ông. Quá đau buồn khi mất đi kỉ vật vô giá, ông đã quyết tâm phải làm cho bằng được một chiếc đồng hồ cao cấp không bị phá hỏng với mục tiêu là chiếc đồng hồ đó phải chịu được lực rơi ở độ cao 10 m và 100 m ở dưới nước. Sau hơn 3 năm nghiên cứu cùng các đồng nghiệp của mình với hơn 200 thí nghiệm, chiếc DW – 500C đầu tiên đã ra đời phù hợp với những người ưa thích phiêu lưu và các môn thể thao mạo hiểm.
    Chiếc DW – 500C đầu tiên đã ra đời phù hợp với những người ưa thích phiêu lưu và các môn thể thao mạo hiểm.
    Chiếc DW – 500C đầu tiên đã ra đời phù hợp với những người ưa thích phiêu lưu và các môn thể thao mạo hiểm.
    Casio G-Shock có thể đưa bạn đi đến tận cùng thế giới mà không cần lo lắng về thời gian
    Casio G-Shock có thể đưa bạn đi đến tận cùng thế giới mà không cần lo lắng về thời gian



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy