Top 7 Hướng dẫn trang trí Noel cho lớp học mầm non đẹp nhất

Phương Trinh 16570 1 Báo lỗi

Cứ vào thời điểm cuối năm, khi tiết trời se lạnh, cái lạnh tuyệt diệu của mùa đông lại báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa đã đến. Từ các hộ gia đình, doanh ... xem thêm...

  1. Trang trí cửa lớp mầm non với vòng nguyệt quế

    • Vòng nguyệt quế được xem là một trong những biểu tượng quen thuộc của dịp giáng sinh.
    • Việc đặt một chiếc vòng nguyệt quế trước cửa lớp trong mùa Noel cũng là một ý tưởng không tồi, đảm bảo sẽ rất thu hút các bé trước khi bước vào lớp.
    • Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều kiểu vòng nguyệt quế độc đáo, ngoài ra các cô giáo cũng có thể tự làm đồ vật này từ những vật dụng có sẵn như: quả thông khô, vải dạ hay giấy,...Thêm chút khéo léo và trang trí chúng lên tường là đã tạo ra một cửa lớp sống động thu hút các bé mỗi khi đến lớp học.


    Trang trí cửa lớp mầm non với hình ảnh con tuần lộc

    • Ở phần phía ngoài cánh cửa, cô giáo có thể sử dụng giấy trang trí cắt dán, tạo hình một chú tuần lộc với điểm nổi bật là 2 chiếc sừng.
    • Phía bên trong cửa là phần bên trong lớp học thì các cô có thể tạo hình thành một ngôi nhà giáng sinh mà các bé thường gặp trong những câu chuyện cổ tích, với cửa sổ, bông tuyết cùng hình ảnh những người tuyết, dễ thương đáng yêu, chắc chắn sẽ rất độc đáo.


    Trang trí cửa lớp với chữ treo tường

    • Đơn giản, không khó để thực hiện mà lại còn lại rất dễ dọn dẹp sau khi hết mùa lễ.
    • Đầu tiên, cô giáo cần lựa chọn dòng chữ phù hợp, chẳng hạn như: Merry Chistmas.
    • Sau đó, chỉ cần chút khéo léo trong quá trình cắt chữ, kích thước, khoảng cách giữa các chữ cùng việc lựa chọn màu sắc sao cho thật bắt mắt và đúng chất giáng sinh (tông đỏ và xanh lá cây là hợp lý nhất) thì cũng đủ để tạo nên điểm nhấn cho phần cửa lớp rồi.
    • Những dòng chữ thể hiện mùa Chúa Giáng sinh đã về như: Merry Christmas, Giáng sinh vui vẻ… kết hợp với tông đỏ và xanh lá cây của mùa Noel tạo nên điểm nhấn đặc sắc cho phần cửa lớp, tường, trần nhà, cửa sổ…
    Trang trí Noel cho cửa lớp mầm non
    Trang trí Noel cho cửa lớp mầm non
    Trang trí Noel cho cửa lớp mầm non
    Trang trí Noel cho cửa lớp mầm non

  2. Trong lớp mầm non, những bức tường chiếm diện tích khá lớn thế nên các cô giáo có thể thỏa sức sáng tạo để tạo nên một không khí đậm chất giáng sinh cho lớp học của mình. Ý tưởng trang trí cốt yếu là phải tập trung vào những hình tượng đặc trưng như: Ông già Noel, người tuyết, cây thông noel, lò sưởi, vòng nguyệt quế, trái châu, bông tuyết, ngôi sao,...


    Trang trí tường với hình ảnh ông già noel và những chú tuần lộc

    • Chắc chắn rồi, đây là hình ảnh mà bất cứ ai khi nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngay đến giáng sinh.
    • Cô giáo có thể tạo nên những bức tranh thật sinh động, đó có thể là ông già Tuyết với chiếc túi đựng quà khổng lồ trên vai cùng những chú tuần lộc dễ thương đang trong chuyến đi phân phát quà cho các bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.
    • Đặc biệt với hình ảnh này, các cô có thể kể một vài câu chuyện về thời gian, cách ông già tuyết đi phát quà và chuyển quà cho trẻ em như thế nào, chắc chắn sẽ làm các bé rất thích thú.


    Trang trí tường với hình ảnh lò sưởi

    • Hình ảnh một bức tường gạch với một chiếc lò sưởi bên dưới cùng một dây treo những chiếc tất handmade bên trên, chắc chắn sẽ là một gợi ý tuyệt vời để thể hiện không khí của giáng sinh ấm cúng và đầy sinh động.


    Trang trí tường với hình ảnh cây thông noel và bông tuyết

    • Tất nhiên rồi, ngày giáng sinh cũng không thể nào thiếu được những hình ảnh đặc trưng này.
    • Cây thông noel có thể được tạo thành bằng vải hay tranh vẽ, giấy dán tường nhưng chủ yếu phải có màu sắc thật bắt mắt để thu hút các bé, thêm vào đó những bông tuyết lung linh xung quanh chắc chắn cũng sẽ làm cho bức tranh thêm tuyệt vời hơn.
    • Chắc chắn khi tự tay trải nghiệm, các bé sẽ cực kỳ háo hức, thích thú hơn và cũng sẽ học được những kỹ năng quý giá mà có thể với thường ngày không có được.
    Trang trí Noel cho tường lớp mầm non
    Trang trí Noel cho tường lớp mầm non
    Trang trí Noel cho tường lớp mầm non
    Trang trí Noel cho tường lớp mầm non
  3. Góc lớp mầm non vừa là nơi học tập và vừa là nơi vui chơi của các bé thế nên việc trang trí giáng sinh sao cho thật thích hợp cũng phải được chú trọng.


    • Không cần phải quá phức tạp, các cô chỉ cần đặt một vài dụng đặc trưng với kích thước nhỏ nhắn để tiết kiệm không gian là được. Chẳng hạn như người tuyết, ông già Noel nhồi bông hay một mô hình cây thông noel bé xinh cũng có thể tạo nên sức hấp dẫn cho các bé.
    • Cầu kỳ hơn một chút, các cô giáo có thể dành riêng một góc lớp để tạo nên một bức tranh thật sống động về ngày giáng sinh chẳng hạn như: Một ngôi nhà tuyết bằng mô hình, một cây thông noel với những món quà bên dưới, xung quanh là thật nhiều bông gòn để tượng trưng cho tuyết. Để thêm phần độc đáo hơn, các cô có thể ngăn cách khu vực này với một chiếc hàng rào nhỏ xinh.
    Trang trí Noel cho các góc lớp mầm non
    Trang trí Noel cho các góc lớp mầm non
    Trang trí Noel cho các góc lớp mầm non
    Trang trí Noel cho các góc lớp mầm non
  4. Với cây thông Noel, các cô giáo có thể phát huy tính sáng tạo và khả năng khéo léo của mình để tạo nên những hình tượng độc đáo nhất không thua gì những mô hình được mua ở cửa hàng. Để tiết kiệm không gian lớp học, cô giáo có thể làm những cây thông Noel ngay trên tường với giấy màu, dây kim tuyến, đèn trang trí, hạt châu,... Một số các làm như sau:


    Cách 1: Làm cây thông Noel từ dây kim tuyến


    Cây thông Noel từ dây kim tuyến và bìa cứng


    Chuẩn bị: giấy cứng xốp có hình chóp, vải dạ xanh, keo dán, kéo và dây kim tuyến…

    Cách thực hiện

    • Cắt vải dạ xanh thành tấm tròn kích thước bằng với phần đáy của giấy cứng xốp hình chóp bạn đã chuẩn bị, rồi dùng keo dán vào đáy miếng xốp cho chắc chắn.
    • Sau bạn cắt ruy băng có màu xanh lá và màu đỏ thành các đoạn bằng nhau để làm những chiếc lá thông.
    • Gấp đôi các đoạn dây ruy băng và dùng ghim cố định lại cho cố định.
    • Ghim các đoạn ruy băng lên miếng xốp đã chuẩn bị ở bước đầu tiên, nên ghim từ dưới đáy lên và cứ 1 hàng xanh thì xen kẽ với 1 hàng đỏ cho đẹp.


    Cây thông Noel từ dây kim tuyến và thanh gỗ

    Chuẩn bị : Dây kim tuyến, thanh gỗ, thanh tre dẹt và dây kẽm.

    Cách thực hiện

    • Bạn chụm từ 3 – 5 thanh gỗ dài thành chóp hình tam giác, cố định chóp bằng dây kẽm. Tại phần thân, bạn chèn vòng tròn thanh tre dẹt vào bên trong rồi cố định với các thân thanh gỗ bằng dây kẽm.
    • Bạn dùng dây kim tuyến quấn các vòng xung quanh hình chóp nón. Hãy trang trí cây thông Noel với chuông hoặc dây đèn nháy nếu bạn có.


    Cách 2: Làm cây thông Noel từ giấy bìa cứng


    Chuẩn bị : 2 tờ giấy bìa màu cứng, kéo, bút lông, một số vật dụng trang trí nhỏ khác.

    Cách thực hiện

    • Gấp đôi mảnh giấy màu và dùng bút lông vẽ đường răng cưa rồi cắt phần thừa ra.
    • Với một mảnh giấy, dùng kéo cắt một đường từ chân cây lên 1 đoạn ngắn. Ở mảnh còn lại, cô giáo cắt từ đỉnh thân cây xuống một đoạn dài hơn.
    • Ghép hai mảnh thông lại với nhau theo đường cắt vừa rồi.
    • Dùng giấy kim tuyến hoặc băng ruy trang trí cây thông theo sở thích và thế là hoàn thành.


      Cách 3: Cách làm cây thông Noel bằng giấy


      Chuẩn bị

      • Giấy nhún màu xanh
      • Băng keo sáp, dây thép
      • Keo, súng bắn keo
      • Chậu nhựa nhỏ

      Cách thực hiện

      • Cắt 1 đoạn giấy nhún sau đó cắt tua rua bằng ⅔ chiều rộng đoạn giấy.
      • Dùng tay xoắn các đoạn tua rua lại sau đó quấn vào dây thép rồi dùng keo dán lại.
      • Làm tương tự như vậy để có thêm nhiều cành thông hơn.
      • Ghép các cành lại thành cây thông và cho vào chậu nhựa, trang trí thêm 1 vài chiếc nơ hay quả bóng để thêm phần sinh động.
      Hướng dẫn tạo hình cho cây thông Noel
      Hướng dẫn tạo hình cho cây thông Noel
      Cách làm cây thông Noel bằng giấy
      Cách làm cây thông Noel bằng giấy
    • Bên cạnh cây thông Noel, cô giáo cũng có thể tự làm ông già Noel để trang trí cho các góc lớp học. Cô giáo hãy cùng làm với các bé cho vui, giúp các bé cảm thấy phấn khích khi được trang trí bằng những vật dụng mà mình tạo nên. Cách làm như sau:

      Cách 1: Ông già Noel bằng giấy màu:

      Chuẩn bị:

      • Giấy màu (trắng và đỏ)
      • Hạt cườm trang trí (nếu có)
      • Keo dán
      • Kéo.

      Cách thực hiện:

      • Từ miếng giấy màu đỏ, hãy cuốn thành hình chóp sau đó dùng keo dán lại (giữ 1 chút cho keo khô để giấy không bị bong ra)
      • Tiếp theo, dùng kéo cắt bỏ phần vát bên dưới của hình chóp để tạo thành 1 hình nón đế bằng. Sau đó, dùng 1 tờ giấy màu trắng để làm bộ râu cho ông già Noel, ướm lên phần chóp sao cho độ lớn của bộ râu thật phù hợp với độ lớn của hình chóp, vẽ đơn giản hình như đám mây thuôn dài rồi cắt ra lấy phần bộ râu.
      • Hơi gấp nhẹ 1 chút phần đầu đám mây, vẽ 1 đường cong và gấp nhẹ lại rồi cắt theo đường đã vẽ ta sẽ được 1/2 hình bầu dục, gấp phần đã cắt xuống để tạo thành khoảng trống.
      • Hơi gập nhẹ phần đầu nhỏ của hình nón đã làm và lồng hình bộ râu vừa làm vào là chúng ta đã có hình phác thảo của ông già Noel rồi!
      • Dùng chỗ giấy thừa vừa làm ở bước trên để cắt 1 mẩu giấy hình tròn làm mũi ông già Noel, một chút giấy màu trắng làm bộ ria mép, dùng keo dán vào đúng vị trí trên mặt. Cuối cùng, dùng bút màu vẽ đôi mắt và miệng cho ông già Noel và cho 1 chút keo vào trong hạt cườm, lồng vào chóp mũ để trang trí cho ông già Noel nữa là hoàn thành.


      Cách 2: Ông già Noel bằng đĩa nhựa và giấy

      Chuẩn bị:

      • Đĩa nhựa dùng 1 lần
      • Giấy màu trắng, đen, đỏ
      • Sơn màu
      • Keo dán
      • Kéo

      Cách thực hiện:

      • Đầu tiên cắt đĩa thành 2 phần không bằng nhau để làm mặt ông già Noel
      • Sử dụng sơn màu giống màu da tô vào lòng chiếc đĩa, nhớ chừa phía ngoài làm râu nhé.
      • Sử dụng giấy trắng cắt 2 hình tròn nhỏ làm mắt, 2 hình tròn to hơn, 1 cái cắt đôi ra để làm râu, cái còn lại để nguyên và 1 hình chữ nhật nhỏ làm viềm mũ.
      • Dùng keo dán dán mắt, râu và viền mũ.
      • Tiếp theo, dùng giấy đen cắt 2 hình tròn nhỏ để dán làm mắt cho ông già Noel và dung keo gắn lên trên giấy màu trắng trước đó.
      • Cắt hình tam giác lớn để làm mũ rồi dán đĩa trắng lên. Cuối cùng dùng hình tròn và hình chữ nhật bằng giấy trắng dán lên để tạo hình mũ cho ông già Noel là xong.


      Bạn hãy hướng dẫn và khuyến khích bé tự làm nhé. Bé sẽ rất vui khi tự tay làm được món quà Noel rất xinh xắn đấy !

      Hướng dẫn tạo hình cho ông già Noel
      Hướng dẫn tạo hình cho ông già Noel
      Ông già Noel bằng đĩa nhựa và giấy
      Ông già Noel bằng đĩa nhựa và giấy
    • Màu sắc:

      • Các màu sắc rực rỡ luôn khiến trẻ thích thú.
      • “Xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ nó ham” là câu nói muôn thuở mà ai cũng khẳng định thật sự là vậy.
      • Chính vì thế, cô giáo có thể tận dụng các sắc màu đặc trưng của ngày Noel để biến cả khuôn viên trường cũng như lớp học trở nên sặc sỡ, tươi vui hơn mà không đánh mất cảm giác gần gũi, ấm áp giữa cô và trò.

      Chất lượng phụ kiện trang trí:

      • Các bé ở độ tuổi mầm non luôn là đối tượng đặc biệt với hệ miễn dịch kém.
      • Chính vì thế, việc trang trí Noel rất cần quan tâm đến chất lượng và độ an toàn của các vật dụng nhằm đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé khi vô tình nghịch ngợm để các món đồ ấy chạm vào mũi hoặc miệng của trẻ.
      • Chính vì điều đó mà khi chọn mua vật dụng trang trí Noel ở trường mầm non bạn nên tìm đến những địa chỉ cung cấp phụ kiện trang trí Noel uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để được mua hàng chất lượng nhất. Bạn có thể tham khảo những người có kinh nghiệm và qua thông tin trên internet để có được những đánh giá khách quan nhất.


      Kết hợp với những trò chơi:

      • Cùng với việc trang trí Noel thì cô giáo nên tạo ra các trò chơi hay những buổi sinh hoạt kể chuyện, đố vui để giúp các bé hiểu nhiều hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của Noel, các nhân vật, món đồ có liên quan.
      • Để từ đó giúp rèn luyện và hỗ trợ sự phát triển toàn diện về thể chất lẫn tình cảm, tinh thần của trẻ.


      Nào, hãy bắt tay chuẩn bị ngay từ hôm nay để giúp các bé đón một mùa Giáng sinh vui tươi trọn vẹn nhất.

      Lưu ý khi trang trí Noel ở trường mầm non
      Lưu ý khi trang trí Noel ở trường mầm non
      Lưu ý khi trang trí Noel ở trường mầm non
      Lưu ý khi trang trí Noel ở trường mầm non
    • Vòng nguyệt quế báo hiệu mùa Giáng Sinh đã đến cùng với sự tốt lành. Đừng quên kể cho các bé nghe về thông điệp ý nghĩa của vòng nguyệt quế sau đây.


      Vào thời Hy Lạp cổ đại, các vòng nguyệt quế là phần thưởng cho những người chiến thắng. Ngày nay, vòng nguyệt quế dùng để chỉ chiến thắng và tượng trưng cho những điều may mắn, an lành. Ngoài những vòng nguyệt quế có thể mua sẵn, các cô giáo có thể tự tay tạo ra những vòng nguyệt quế handmade độc đáo, cực dễ làm mà tốn ít chi phí, chẳng hạn như vòng nguyệt quế Noel ngôi sao may mắn.

      Chuẩn bị:

      • Giấy bìa cứng
      • Giấy nhiều màu và hoa văn
      • Kéo
      • Súng bắn keo hoặc keo dính loại chắc chắn
      • Nút áo hoặc vật trang trí nhỏ xinh
      • Ruy băng


      Cách thực hiện:

      • Cắt giấy bìa cứng thành 1 hình tròn rỗng ruột có đường kính mà bạn muốn làm vòng nguyệt quế (đường kính khoảng 25-30 cm), độ rộng khoảng 3cm. Cắt giấy bìa màu xanh lá cây thành những ngôi sao bằng nhau đủ để dán kín vòng tròn
      • Cắt các loại giấy bìa có nhiều màu hay hoa văn khác nhau thành ngôi sao, chiều dài mỗi cánh lớn hơn những ngôi sao xanh ở trên, đường kính khoảng từ 4cm đến 5cm. Bạn cần khoảng 12 ngôi sao là đủ, hoặc nhiều hoặc ít hơn đủ lấp đầy vòng nguyệt quế bạn muốn làm.
      • Với những ngôi sao nhiều màu vừa làm xong, bạn gập các cánh sao như hình. Phần sống giữa của cánh sao nổi lên, còn phần khe thì gập xuống dưới để tạo thành hình ngôi sao có hình dáng 3D, phần đỉnh nổi lên. Sau đó bạn dùng súng bắn keo dính cúc hoặc hạt cườm lên đỉnh ngôi sao.

      Từ ruy băng, ban tạo thành một chiếc nơ dễ thương đính vào mặt sau của vòng nguyệt quế nhé. Như vậy là chúng ta đã có 1 vòng nguyệt quế làm từ những ngôi sao trông thật bắt mắt và đáng yêu.


      Cách làm vòng nguyệt quế Noel ngôi sao may mắn
      Cách làm vòng nguyệt quế Noel ngôi sao may mắn
      Cách làm vòng nguyệt quế Noel ngôi sao may mắn
      Cách làm vòng nguyệt quế Noel ngôi sao may mắn




    Công Ty cổ Phần Toplist
    Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
    Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
    Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy