Top 8 Mẹo bảo vệ trẻ em khi ở nhà

Phương Trinh 88 0 Báo lỗi

Trên thực tế, có rất nhiều mối nguy hiểm có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho trẻ nhưng cha mẹ lại vô tình bỏ qua. Sau đây toplist xin giới thiệu với các ... xem thêm...

  1. Tất cả các hóa chất tẩy rửa gia dụng thì đều rất nguy hiểm, độc hại với chỉ trẻ em và cả với người lớn khi nuốt phải. Giữ chúng ngoài tầm với của trẻ, ở đâu đó những đứa trẻ sẽ không lấy được và an toàn hơn nhất khóa tủ là hãy để những loại hóa chất ấy vào tủ có khóa. Đừng để mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh và thậm chí cả chai thuốc trong tầm tay mà trẻ dễ dàng lấy được.


    Thế nên, tốt nhất những loại hóa chất nên được đổ đi ngay sau khi dùng, các chai, lọ cần bố trí trên cao hoặc cho vào tủ và khóa lại. Có thể nhiều người sẽ nhận thấy sự bất tiện nhưng để đảm bảo không có rắc rối nào xảy ra, bạn vẫn nên cẩn thận nhé.

    Đừng để mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh và thậm chí cả chai thuốc trong tầm tay mà trẻ dễ dàng lấy được.
    Đừng để mỹ phẩm, đồ dùng vệ sinh và thậm chí cả chai thuốc trong tầm tay mà trẻ dễ dàng lấy được.

  2. Để trẻ ở nhà một mình không phải là lựa chọn khiến các bậc cha mẹ yên tâm. Nhưng đôi khi phụ huynh lại không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên khi để con chơi một mình lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho con. Trẻ con vốn hiếu động vì vậy bạn hãy để mắt tới con mình, đừng bao giờ lơ là khi trông chúng.


    Trẻ em rất thích nghịch nước. Rời bỏ con một mình trong nước ngay cả chỉ một vài giây thì đều rất nguy hiểm vì chúng có thể bị chết đuối bất cứ lúc nào. Trẻ con thì hay tò mò, vì vậy bạn hãy ở bên chúng khi chúng muốn chơi với nước là an toàn nhất .

    Hãy để mắt thường xuyên đến con mình bạn nhé!
    Hãy để mắt thường xuyên đến con mình bạn nhé!
  3. Điều quan trọng nhất là hãy giữ cho phòng ngủ của bé phải thật thông thoáng. Điều tiếp theo là hãy lưu ý các đồ như: gấu bông, gối ôm...quanh chỗ bé ngủ bởi đó cũng là một trong những thứ gây hại đến bé. Trong mùa đông, thay vì thêm chăn bé thì bạn hãy mặc quần áo ấm cho bé nhé.


    Ngạt thở là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Có rất nhiều nguyên nhân gây ngạt thở và đa số chúng đều “rình rập” ở khắp mọi nơi quanh chúng ta. Trẻ em còn quá nhỏ để có thể tránh được các mối nguy này. Vì vậy, đừng để ngạt thở cướp đi sinh mạng của con bạn, hãy phòng ngừa ngay những nguyên nhân có nguy cơ cao có thể khiến trẻ em bị ngạt thở bạn nhé!

    Hãy giữ cho phòng ngủ của bé phải thật thông thoáng
    Hãy giữ cho phòng ngủ của bé phải thật thông thoáng
  4. Trẻ tập đi thường chú ý tới các loại vật thể có màu sắc hấp dẫn hay hình dạng bất thường. Vì vậy, phụ huynh cần cẩn trọng, vì trẻ có thể nuốt phải những dị vật nguy hiểm.


    Một lần nữa sự tò mò và mọc răng chính là vấn đề khiến trẻ em có xu hướng gặm vào tất cả mọi thứ mà chúng tìm thấy. Đây là một rủi ro có thể dẫn đến nghẹt thở bởi những vật nhỏ như kẹo, các loại hạt, đồ chơi, đồng tiền, bút và nhiều hơn nữa. Hãy để trẻ tránh xa những thứ đó nếu bạn không muốn nguy hiểm xảy ra với bé.


    Một lưu ý nữa đối với các bậc phụ huynh đó là: Hãy học cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật. Bởi đây là một kĩ năng hết sức quan trọng đối với chúng ta. Xin hãy đừng chủ quan. Học không bao giờ là thừa cho nên chúng ta hãy trang bị cho mình kiến thức, kĩ năng để tránh những điều xấu nhất xảy ra bạn nhé!

    Cất giấu những vật nhỏ mà trẻ có thể nuốt phải
    Cất giấu những vật nhỏ mà trẻ có thể nuốt phải
  5. Trẻ con còn nhỏ rất dễ bị tai nạn thương tích. Một trong những tai nạn thương tích hay gặp mà phải kể đến đó là do chính những con vật nuôi trong nhà và những loài động vật khác. Đừng để trẻ một mình với những con vật cưng trong nhà bạn vì chúng có thể trở nên hung dữ hay sợ hãi hoặc phấn khích, và cuối cùng cắn con bạn. Dạy trẻ cách cư xử với vật nuôi để tránh trường hợp xấu nhất.


    Ngoài ra vườn thú luôn là địa điểm vui chơi hấp dẫn với trẻ nhỏ bởi những con vật ngộ nghĩnh, lạ lẫm. Vào dịp cuối tuần, nghỉ lễ, bố mẹ thường cho trẻ đến đây chơi để trẻ có thể khám phá thế giới động vật sinh động. Thế nhưng, đã có trẻ bị các con vật tấn công khi vào sở thú vui chơi. Trẻ có thể bị con thú giằng mất đồ vật trên người như vòng tay, đồ chơi trên tay, hoặc cào, xé rách quần áo đang mặc. Thậm chí nhiều trường hợp, trẻ bị thương vì con thú cắn, vồ. Điều đáng tiếc sẽ xảy ra nếu trẻ bị tấn công mà người lớn không kịp can thiệp. Hoặc con thú không được tiêm phòng, có thể sẽ truyền bệnh nguy hiểm cho trẻ.

    Đừng để trẻ một mình với những con vật cưng trong nhà bạn
    Đừng để trẻ một mình với những con vật cưng trong nhà bạn
  6. Không có gì là không thể, sự chuẩn bị luôn luôn cần thiết trong mọi tình huống. Tốt nhất, bạn nên chuẩn bị sẵn trong gia đình những vật dụng cẩn thiết đê sơ cấp cứu hay các số điện thoại khẩn cấp như bác sĩ, lính cứu hỏa ,người thân ...


    Bộ dụng cụ cần thiết khẩn cấp có thể giúp bạn ứng phó khi bạn bị thương hoặc các tình huống nghiêm trọng khác. Chuẩn bị cho những điều bất ngờ có thể xảy ra bằng cách chuẩn bị bộ dụng cụ sơ cấp cứu có thể hữu ích nếu bạn cần sơ tán khỏi nhà. Điều đặc biệt là bạn hãy chuẩn bị tâm lí cho cả gia đình thật tốt khi có bất cứ mối nguy hại nào xảy ra bạn nhé. hãy chấn an mọi người và tìm hướng giải quyết tốt nhất.

    Bộ dụng cụ cần thiết khẩn cấp
    Bộ dụng cụ cần thiết khẩn cấp
  7. Mỗi năm, có hàng ngàn trẻ em trên thế giới bị mắc các tai nạn giật điện và bị bỏng do điện gây ra. Lý do chủ yếu là do các bé găm vật nhọn bằng kim loại vào ổ điện. Sự thiếu an toàn trong các thiết kế của các loại ổ cắm điện hiện nay trong đó bao gồm các ổ cắm trên tường là nguyên nhân chính dẫn tới vấn đề này. Vậy giải pháp nào là an toàn cho các bé và ổ cắm điện?


    Hãy nghĩ ngay tới những mối nguy hại nay khi bạn làm nhà nhé. Hãy thiết kế các ổ điện bên trên tầm với của trẻ em hoặc có những nút bịt ổ điện an toàn nhất để tránh gây nguy hại đến trẻ nhỏ bạn nhé!

    Làm ổ điện cao lên hoặc bịt những lỗ ổ điện
    Làm ổ điện cao lên hoặc bịt những lỗ ổ điện
  8. Ở Việt Nam, nhiều gia đình có thói quen để sẵn phích nước nóng, thậm chí là bình nước nóng cắm điện. Trong bình luôn có nước nóng 100 độ để người lớn pha trà, cà phê theo sở thích. Thế nhưng, một khi gia đình bạn đang có trẻ nhỏ thì nên nghĩ lại. Trẻ bắt chước người lớn rất nhanh nên việc bấm nút để nước chảy ra là một hành động vô cùng đơn giản.


    Nguy hiểm chắc bạn cũng đoán được bởi làn da trẻ nhỏ rất mỏng manh nên nước nóng rơi vào rất dễ gây bỏng cho các bé. Do đó, bạn nên cân nhắc để chiếc bình này lên cao bạn nhé. Hoặc một chiếc ấm siêu tốc cũng là gợi ý tốt đáp ứng nhanh nhu cầu dùng nước nóng của bạn.

    Không để dụng cụ đựng nước nóng trong tầm tay với của trẻ em
    Không để dụng cụ đựng nước nóng trong tầm tay với của trẻ em




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy