Cây Noel có 1-0-2 tại Ấn Độ

Khi nhắc tới Noel người ta thường nhắc tới những biểu tượng nổi bật của giáng sinh như hang đá chúa hài đồng, ông già noel, cây thông, cỗ xe tuần lộc hay những món quà xinh xắn, dễ thương mà mọi người dành tặng cho nhau…Nhưng có một nơi vẫn có những biểu tượng đặc trưng của noel ấy nhưng chỉ khác là họ sẽ không dùng cây thông để trang trí giáng sinh mà họ sẽ sử dụng cây chuối để trang trí noel theo phong tục của họ. Vâng đó chính là Ấn Độ và vẫn được gọi là cây chuối Noel thay vì cây thông noel.


Ấn Độ chỉ có khoảng 2,3% dân số theo đạo Kito nhưng ở đất nước đông dân số vào top đầu của thế giới thì con số này cũng tương đương 25 triệu người. Trong lễ Giáng sinh, một người ăn uống linh đình và tặng nhau những món quà ý nghĩa. Nhưng tại đây, họ sử dụng cây chuối hoặc xoài để trang trí thay thế cây thông để chào mừng Giáng sinh.

Cây Noel có 1-0-2 tại Ấn Độ
Cây Noel có 1-0-2 tại Ấn Độ
Cây Noel có 1-0-2 tại Ấn Độ
Cây Noel có 1-0-2 tại Ấn Độ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy