Hạn chế phát ra tiếng động khi ăn

Ăn uống là nhu cầu hằng ngày của con người. Bất cứ làm việc gì cũng cần phải giữ được phép lịch sự và ăn uống cũng không là ngoại lệ. Không chỉ là thái độ khi ăn cơm mà còn là cách ăn làm sao để không phát ra tiếng kêu. Đây là lỗi cơ bản nhất mà người ta hay mắc phải trong bữa ăn. Ở bên phương tây, người ta coi việc chép miệng khi ăn hay ăn nhồm nhoàm trong miệng là hành động vô văn hoá, ở Việt Nam thường bố mẹ không nhắc nhở con cái họ phải chú ý đến vấn đề này, dẫn đến việc văn hoá ăn uống của người dân Việt Nam không được đẹp trong mắt khách nước ngoài.


Hãy cư xử lịch thiệp hơn, tránh nói to, cười to, khép miệng lại mỗi khi nhai thức ăn, không nhai nhồm nhoàm, sử dụng môi, thìa để múc canh thay vì bưng bát lên húp xì xụp. Người nước ngoài để ý gần như toàn ngậm miệng khi nhai. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Các bạn thử vào nhà hàng ăn như vậy, người nước ngoài họ đi chỗ khác tránh luôn. Tiếng nhai này gây khó chịu, bất lịch sự chứ không phải dị ứng, tiếng nhóp nhép khi ăn là không lịch sự, kể đi đâu ăn cũng vậy. Cả tiếng sụp sụp khi húp nước trong bát phở. Có những người và cơm nhanh, nhai nhóp nhép, thậm chí nói trong khi ăn rất bất lịch sự. Phép lịch sự là khi ăn không gây tiếng động bao gồm khua nĩa, muỗng hoặc nhóp nhép nhai nham nhở.

Hạn chế phát ra tiếng động khi ăn
Hạn chế phát ra tiếng động khi ăn
Hạn chế phát ra tiếng động khi ăn
Hạn chế phát ra tiếng động khi ăn

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy