Không có định hướng tương lai

Nhiều bạn sinh viên chấp nhận “an phận” theo sự sắp xếp của gia đình, ý định của bố mẹ và xu hướng của xã hội mà không hề biết chính bản thân mình muốn làm gì và trở thành ai. Trung bình một ngày con người dành 8 tiếng để làm việc, 8 tiếng để ngủ và 8 tiếng để sinh hoạt cá nhân (vui chơi, giải trí, bạn bè, gia đình…). Nếu bạn “an phận” theo dòng đời, làm công việc mà bạn không hề thích, hoặc tệ hơn là bạn không hề giỏi thì bạn đã lãng phí 1/3 cuộc đời.


Việc định hướng tương lai giúp bạn xác định được mình là ai, mình muốn gì, từ đó bạn mới có kế hoạch vạch ra để đạt được những cái mà bạn kì vọng. Khi bạn nhận ra việc định hướng tương lai quan trọng như thế nào đôi lúc sẽ là quá muộn để làm lại từ đầu, vì vậy hãy sống cho bản thân, đừng quá phụ thuộc vào ý kiến người khác.

Hãy bắt đầu suy nghĩ mình muốn gì ngay từ hôm nay
Hãy bắt đầu suy nghĩ mình muốn gì ngay từ hôm nay
Định hướng tương lai không phải bạn sinh viên nào cũng làm được
Định hướng tương lai không phải bạn sinh viên nào cũng làm được

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy