Không nên nói dối nhưng tại sao người lớn lại nói dối?

Nói với bé: Nói dối là không tốt nhưng một số hoàn cảnh nói dối lại giúp người khác vui vẻ hơn, yên tâm hơn. Có nhiều tình huống nói dối là vô hại con ạ. Và người lớn thường sẽ nói dối trong các tình huống đó. Tuy nhiên khi chúng ta trót mắc sai lầm và nói dối thì phải biết nhận lỗi và rút kinh nghiệm con nhé.


Bạn nên biết rằng: Trẻ em bây giờ rất thông minh, nếu chúng ta không là một tấm gương tốt thì chúng sẽ không chấp nhận những lý lẽ của chúng ta đâu. Vậy nên hãy quên việc giải thích khái niệm về những lời nói dối thân thiện mà thay vào đó hãy nói với trẻ rằng bạn đã có lỗi khi nói dối trẻ và xin lỗi. Điều này sẽ giúp trẻ học được cách chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình.

Không nên nói dối nhưng tại sao người lớn lại nói dối?
Không nên nói dối nhưng tại sao người lớn lại nói dối?
Không nên nói dối nhưng tại sao người lớn lại nói dối?

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy