Phim nước ngoài

Mỗi năm Trung Quốc chỉ cho phép 34 bộ phim nước ngoài được công chiếu tại các rạp và hạn chế phim bom tấn của Hollywood. Các bộ phim được chấp nhận công chiếu nhưng vẫn phải chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của giới chức trách. Những cảnh phim bị cho là mang tính công kích hoặc phá hoại như nói về quyền con người, quyền tín ngưỡng thì phải cắt bỏ.


Các nhà làm phim đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ nâng số lượng phim cho phép công chiếu trong thời gian tới. Không chỉ các nước phương Tây mà các nhà làm phim Trung Quốc cũng phải được sự kiểm duyệt của giới chức trách mặc dù họ có lợi thế hơn. Vào năm 2005 Trung Quốc đã dành lời khen cho đạo diễn Ang Lee người Đài Loan đã đạt giải Oscar tuy nhiên bộ phim "Brokeback Mountain" của ông chưa được công chiếu ở đất nước này.

Phim nước ngoài không được phát hành nhiều tại Trung Quốc
Phim nước ngoài không được phát hành nhiều tại Trung Quốc
Mỗi năm Trung Quốc chỉ cho phép 34 bộ phim nước ngoài được công chiếu tại các rạp và hạn chế phim bom tấn của Hollywood.
Mỗi năm Trung Quốc chỉ cho phép 34 bộ phim nước ngoài được công chiếu tại các rạp và hạn chế phim bom tấn của Hollywood.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy