Top 8 Cách phối đồ đẹp nhất giúp bạn trông trẻ trung hơn

Mai Ly 416 0 Báo lỗi

Sở thích phong cách cá nhân hình thành qua các năm. Tuy nhiên, có một số thói quen ăn mặc có thể phản tác dụng đối với độ tuổi hiện tại của bạn. Cùng Toplist ... xem thêm...

  1. Nếu bạn thường xuyên quan sát thật kỹ những thay đổi kiểu dáng mới nhất, bạn sẽ biết rằng điều quan trọng là phải xem xét tỷ lệ giữa các trang phục. Chúng có thể làm hỏng hay phá vỡ vẻ bề ngoài của bạn. Quần ống rộng sẽ phù hợp hơn nhiều với áo sơ mi dáng ôm.


    Tương tự như vậy, một chiếc áo phông quá khổ nên kết hợp với quần jean skinny, sự kết hợp này sẽ tạo ra sự tương phản tốt nhất. Một lưu ý cần ghi nhớ là hãy chọn quần áo phù hợp với kích thước cơ thể bạn. Quần áo của bạn không nên quá rộng và che mất vẻ đẹp hình thể của bạn. Mặt khác, quần áo quá chật sẽ làm nhàu nát và làm hỏng tổng thể bên ngoài.

    Duy trì tỷ lệ trang phục
    Duy trì tỷ lệ trang phục
    Duy trì tỷ lệ trang phục
    Duy trì tỷ lệ trang phục

  2. Khi nói đến ăn mặc sành điệu, bộ ba (giày, túi và thắt lưng) không được ăn khớp với nhau mà nên “đi đôi với nhau”. Màu sắc phù hợp là một quy tắc lỗi thời và không còn phong cách nữa. Nếu bạn muốn có một cái nhìn độc lạ, chỉ cần thêm một điểm sáng. Đối với phần còn lại của trang phục, chủ yếu chọn màu trung tính là được.


    Phong cách của bạn, dù theo đuổi dòng thời trang nào đi chăng nữa thì sự thống nhất và hài hòa trong tổng thể vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Khi lựa chọn phụ kiện đi kèm là một chiếc đồng hồ, lắc tay hay một vài chiếc nhẫn bạn nên cố gắng chọn cùng một loại kim loại.

    Kết hợp phụ kiện
    Kết hợp phụ kiện
    Kết hợp phụ kiện
    Kết hợp phụ kiện
  3. Những bộ quần áo rộng thùng thình thường khiến bạn trông lôi thôi, béo và già hơn. Bạn có chắc bạn muốn điều đó không? Để hoàn thiện bộ trang phục của mình, hãy tận dụng vẻ đẹp của một chiếc thắt lưng. Một chiếc dây lưng vừa hoàn thiện sự gọn gàng chỉn chu cho set đồ, vừa che được những điểm chưa ưng ý trên cơ thể. Song, để chiếc dây lưng nữ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn cần biết cách chọn đúng size cho món phụ kiện này.


    Làm nổi bật vòng eo của chúng ta bất cứ khi nào có thể là chìa khóa để trông trẻ trung và quyến rũ hơn. Hãy chọn một chiếc thắt lưng bản rộng, một chiếc áo khoác ngoài hoặc một chiếc áo cardigan ngang hông để có thể tôn lên phần eo nhỏ gọn của bạn, đồng thời phong cách này cũng khiến bạn trở nên trẻ trung và thu hút hơn.

    Làm nổi bật phần eo
    Làm nổi bật phần eo
    Làm nổi bật phần eo
    Làm nổi bật phần eo
  4. Màu đen chắc chắn làm nổi bật dáng người và có thể phù hợp với hầu hết mọi dịp. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, da của chúng ta có xu hướng trở nên nhợt nhạt hơn, vì vậy việc mặc đồ đen có thể tạo ra sự tương phản gay gắt - cụ thể là trên khuôn mặt của bạn. Nó có thể làm nổi bật các nếp nhăn và làm nổi bật vùng tối dưới cằm và quanh mắt.


    Do đó, thay vì lựa chọn toàn bộ đồ đen cho một sự kiện hoặc một bữa tiệc nào đó, bạn có thể cân nhắc để kết hợp chúng với các màu sắc phù hợp nhằm tạo ra một tổng thể hoàn hảo.

    Đừng mặc quá nhiều màu đen
    Đừng mặc quá nhiều màu đen
    Đừng mặc quá nhiều màu đen
    Đừng mặc quá nhiều màu đen
  5. Có thể thấy, các nhà mốt xa xỉ và các fashionista đình đám thế giới luôn nằm lòng công thức “rộng + ôm sát” để làm hài hòa tổng thể set đồ. Cụ thể là các quý cô có thể phối phần nửa dưới bằng một chiếc quần ống rộng hoặc chân váy dài kết hợp cùng áo croptop cho phần nửa trên.


    Và ngược lại, nếu phối áo sơ mi oversize thì quần skinny jeans sẽ là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Riêng đối với bản phối layer, các nàng có thể áp dụng công thức trên hoặc phối cả set đồ oversize và nhấn nhá bằng một chiếc áo croptop hoặc áo phông dáng slim-fit bên trong. Chẳng hạn, bản phối quần cargo, áo khoác oversize (rộng) và áo croptop (ôm sát) mang lại sự trẻ trung, cá tính và hợp mốt cho các nàng

    Cân bằng trên và dưới với công thức “rộng + ôm sát”
    Cân bằng trên và dưới với công thức “rộng + ôm sát”
    Cân bằng trên và dưới với công thức “rộng + ôm sát”
    Cân bằng trên và dưới với công thức “rộng + ôm sát”
  6. Giày sneaker chắc chắn là item không thể thiếu làm nên vẻ năng động, khỏe khoắn nhưng cũng đầy nữ tính ngọt ngào. Chỉ cần tận dụng những đôi giày thể thao đơn giản sẵn có, bạn đã có thể mang đến phong cách trẻ trung hoàn toàn mới lạ.


    Giày sneaker có thể ăn khớp với bất kỳ món đồ nào trong tủ đồ của bạn nếu biết cách lựa chọn và phối đồ phù hợp. Không chỉ là item dành cho các cô nàng năng động hay tham gia các hoạt động thể thao, giày sneaker vẫn vô cùng thu hút khi diện cùng váy, quần short hay được mang bởi các cô nàng kẹo ngọt, bánh bèo đó.

    Chọn giày sneaker item ăn gian tuổi
    Chọn giày sneaker item ăn gian tuổi
    Chọn giày sneaker item ăn gian tuổi
    Chọn giày sneaker item ăn gian tuổi
  7. Những họa tiết to bản với màu sắc sặc sỡ, lòe loẹt không làm chị em trẻ hơn mà ngược lại chỉ làm tăng thêm vẻ già dặn hơn thôi. Các thiết kế họa tiết trang nhã luôn đạt được hiệu quả hơn trong việc ăn gian tuổi thật. Họa tiết ngộ nghĩnh, tối giản hay hoa văn lập thể cũng có tác dụng tốt hơn.


    Hãy ưu tiên các trang phục có gam màu trung tính, đơn sắc để dễ phối đồ cũng như diện được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đồng thời, chọn những kiểu dáng không quá xuề xòa, nhiều họa tiết, phụ kiện màu mè khiến bạn sẽ bị "dìm" dáng và da khi diện nhé!

    Hạn chế sử dụng trang phục họa tiết to bản và lòe loẹt
    Hạn chế sử dụng trang phục họa tiết to bản và lòe loẹt
    Hạn chế sử dụng trang phục họa tiết to bản và lòe loẹt
    Hạn chế sử dụng trang phục họa tiết to bản và lòe loẹt
  8. Để phối một set đồ thời trang phù hợp, các nàng cần dựa vào màu sắc tĩnh mạch trên tay để xác định nước da mình thuộc sắc tố da nào. Nhóm da mát thích hợp với trang phục màu sẫm như xám, nâu, đỏ burgundy, xanh navy… Ngoài ra, các quý cô cũng có thể kết hợp những món đồ màu sẫm với màu sáng để tạo điểm nhấn. Đối với các nàng sở hữu nước da ấm, các sắc thái màu đất (beige, nâu, ivory…), tông màu rêu, xanh olive, vàng mù tạt… là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo.


    Cuối cùng, các cô nàng sở hữu nước da trung tính có thể mặc được nhiều sắc thái màu khác nhau. Tuy nhiên, màu xanh navy, nâu sẫm và thậm chí là màu đen là những gam màu mà người sở hữu da trung tính không nên mặc bởi chúng không giúp tôn lên nước da của người mặc cũng như khiến tổng thể diện mạo trở nên nhạt nhòa.

    Phối đồ phù hợp với nước da
    Phối đồ phù hợp với nước da
    Phối đồ phù hợp với nước da
    Phối đồ phù hợp với nước da



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy